Giảm tổn thất điện năng trên hệ thống điện ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Quy hoạch lại lưới điện, “cấy” thêm trạm biến áp, khắc phục khiếm khuyết trên các thiết bị..., Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang nỗ lực giảm thiểu tỷ lệ tổn thất điện năng trong “chặng nước rút” cuối năm 2023.

Điện lực Can Lộc đang quản lý và vận hành gần 280 km đường dây trung thế, gần 780 km đường dây hạ thế, 298 trạm biến áp và bán điện cho gần 51.000 khách hàng. Năm 2023, đơn vị được Công ty Điện lực Hà Tĩnh giao tỷ lệ tổn thất điện năng là 5,58%.

Với nhiều giải pháp được tăng cường, luỹ kế 9 tháng, đơn vị đã đạt tỷ lệ tổn thất điện năng là 5,51% (giảm 0,07% so với kế hoạch giao). Kết quả này thể hiện quyết tâm lớn của toàn thể cán bộ, công nhân Điện lực Can Lộc trong quá trình quản lý, vận hành hệ thống lưới.

Giảm tổn thất điện năng trên hệ thống điện ở Hà Tĩnh

Với nhiều giải pháp được tăng cường, luỹ kế 9 tháng, Điện lực Can Lộc đạt tỷ lệ tổn thất điện năng là 5,51%.

Ông Trần Anh Dũng - Giám đốc Điện lực Can Lộc cho biết: “Từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng và triển khai cụ thể các giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. 100% quân số ra quân giảm tổn thất đối với trạm biến áp (TBA) có sản lượng điện năng mất mát hằng tháng trên 2.000 kWh; tập trung quy hoạch kết lưới lại để phù hợp với bán kính cấp điện. Sau khi quy hoạch kết lại lưới, nhiều TBA giảm từ 0,7 - 1,5% tỷ lệ tổn thất điện năng như: TBA Bình Mỹ, Văn Thịnh (xã Xuân Lộc), TBA Hồng Phong 1, trạm bơm Khánh Lộc 1 (xã Khánh Vĩnh Yên)... Ngoài ra, sự cố trên lưới điện của đơn vị cũng giảm mạnh, 9 tháng chỉ xảy ra 4 sự cố”.

Thời gian qua, Điện lực TP Hà Tĩnh cũng tập trung giảm thiểu tỷ lệ tổn thất điện năng. Theo đó, đơn vị thực hiện cân đảo pha 125 TBA; kiểm tra và cài đặt 328 bộ tụ bù hạ thế, thay thế và sửa chữa 124 bộ tụ bù hạ thế; thay thế 2.543 công tơ định kỳ và thay thế, nâng cấp 15 km đường dây hạ thế. Ngoài ra, đơn vị còn đưa vào vận hành 2 lộ xuất tuyến 22 kV để san tải đường dây xuất tuyến sau TBA 110 kV Thạch Linh với tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng...

Giảm tổn thất điện năng trên hệ thống điện ở Hà Tĩnh

Điện lực TP Hà Tĩnh ra quân giảm tổn thất điện năng trên lưới.

Theo ông Trần Xuân Thông - Giám đốc Điện lực TP Hà Tĩnh, với những TBA có bán kính cấp điện xa, tỷ lệ tổn thất điện năng trên 5% như: Thạch Tân 9, Thạch Linh 9, Văn Yên 11, Thạch Hạ 4, Thạch Quý 8..., đơn vị đã tiến hành “cấy” thêm 13 TBA mới. Qua đó, đưa tỷ lệ tổn thất của các trạm này về chỉ còn 3%. Năm 2023, Điện lực TP Hà Tĩnh được Công ty Điện lực Hà Tĩnh giao tỷ lệ tổn thất điện năng là 3,8%. Luỹ kế 9 tháng, tỷ lệ tổn thất điện năng đơn vị thực hiện là 4,55% (chưa đạt kế hoạch được giao). Bởi vậy, chặng nước rút cuối năm, đơn vị tiếp tục tăng cường các giải pháp kỹ thuật để sớm về đích chỉ tiêu.

“Đơn vị tiếp tục quy hoạch lại lưới điện hạ thế, cắt cung, san tải giữa các TBA để giảm bán kính cấp điện phù hợp với hiện trạng lưới điện. Cùng đó, tiếp tục tăng cường công tác cân đảo pha, ưu tiên các TBA có tỷ lệ lệch pha trên 25%; tập trung ra quân khắc phục khiếm khuyết, chặt phát hành lang, xử lý cung lèo các TBA có tổn thất trên 5% và sản lượng trên 2.000 kWh. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng lưới điện như: dự án thay thế dây dẫn 0,4kV vận hành lâu năm qua các phường Đại Nài, Bắc Hà, xã Thạch Hạ..., dự án thay thế 11 máy biến áp vận hành lâu năm bằng các máy biến áp theo tiêu chuẩn mới...” - ông Trần Xuân Thông cho biết thêm.

Giảm tổn thất điện năng trên hệ thống điện ở Hà Tĩnh

Công nhân Điện lực Hương Khê tập trung khắc phục các khiếm khuyết trên lưới.

Ông Nguyễn Minh Đức – Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho hay: "Năm 2023, tổn thất điện thương phẩm Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao cho Điện lực Hà Tĩnh là 6,79%. Lũy kế 9 tháng, công ty thực hiện là 7,54% (còn cao hơn kế hoạch giao 0,75%). Thời gian tới, công ty tiếp tục kiểm soát sự cố lưới điện 110kV, vận hành hiệu quả hệ thống tụ bù tại các thanh cái trung áp thuộc các TBA 110kV trên địa bàn. Cùng đó, thí điểm kiểm soát và thay thế hệ thống đo lường trung, hạ thế tại các TBA chuyên dùng đối với các đường dây trung thế có tỷ lệ tổn thất điện năng cao và điện năng tiêu thụ lớn (trung bình > 50.000kWh/tháng); tăng cường vệ sinh cách điện trên lưới bằng công nghệ hotline, vệ sinh cách điện cao áp, hạ áp máy biến áp đang có tình trạng bẩn nhiều. Thực hiện kiểm tra, rà soát và quy hoạch lại lưới điện hạ thế tại các TBA công cộng có kết lưới chưa phù hợp; tập trung cân pha các máy biến áp phân phối đang quá tải, vận hành lệch pha, đặc biệt là các máy biến áp lệch pha trên 25%...".

Ngoài ra, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng tập trung xây dựng các chương trình kiểm soát số liệu tính toán tổn thất, đẩy mạnh kiểm tra chuyên đề về tổn thất điện năng tại các đơn vị trực thuộc. Kiểm soát chặt chẽ tổn thất điện năng tại các TBA công cộng, các đường dây trung thế có tổn thất tăng giảm đột biến giữa các kỳ ghi chỉ số; thực hiện theo dõi thường xuyên tổn thất từng cấp điện áp trên chương trình CMIS3.0 để đánh giá, đưa ra giải pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, công ty phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng lưới điện theo hướng thông minh, tinh gọn.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!