Hà Tĩnh có nguy cơ thiếu điện trong mùa nắng nóng

(Baohatinh.vn) - Theo nhận định, Hà Tĩnh sẽ trải qua nhiều đợt nắng nóng gay gắt trong mùa hè năm nay và khả năng xảy ra tình trạng thiếu điện cục bộ.

Mới đầu hè, công suất lưới điện Hà Tĩnh đã đạt đỉnh

Mặc dù đợt nóng gay gắt đầu tháng 5 chỉ diễn ra trong ít ngày ở miền Bắc nhưng công suất và sản lượng tiêu thụ điện ở miền Bắc và toàn quốc đã lên rất cao. Hà Tĩnh cũng ghi nhận nắng nóng kỷ lục, kéo theo việc sử dụng điện tăng đột biến ngay từ đầu hè.

Hà Tĩnh có nguy cơ thiếu điện trong mùa nắng nóng

Những ngày đầu tháng 5, Hà Tĩnh đã đón đợt nắng nóng với nhiệt độ có ngày hơn 40 độ C.

Ông Dương Hải Đăng - Phó Trưởng phòng Điều độ (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) cho biết: “Qua theo dõi thông số vận hành lưới điện tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, phụ tải điện toàn tỉnh ngày 6/5/2023 ở mức cao kỷ lục với công suất đạt 308,7 MW. Trong khi thời điểm nắng nóng nhất của năm 2022, công suất cao nhất của lưới điện ở Hà Tĩnh chỉ đạt 289,5 MW”.

Hà Tĩnh có nguy cơ thiếu điện trong mùa nắng nóng

Hà Tĩnh có khả năng xảy ra tình trạng thiếu nguồn điện cục bộ trong mùa nắng nóng.

Dự báo trong các tháng 5, 6, 7, miền Bắc bước vào cao điểm nắng nóng, phụ tải hệ thống điện Quốc gia tiếp tục có xu hướng tăng và cao hơn kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Hà Tĩnh có nguy cơ thiếu điện trong mùa nắng nóng

Cán bộ Phòng Điều độ (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) theo dõi thông số vận hành của các trạm biến áp 110 kV.

“Hơn 60% phụ tải điện của Hà Tĩnh phục vụ sinh hoạt nên nhu cầu sử dụng điện thời điểm nắng nóng tăng rất cao, gây áp lực lớn cho lưới điện toàn hệ thống. Dự kiến trong mùa hè năm nay, phụ tải điện của Hà Tĩnh sẽ tăng khoảng 15% ở tất cả thành phần. Bởi vậy, nguy cơ thiếu điện cục bộ trên địa bàn đang hiện hữu” - ông Dương Hải Đăng nhấn mạnh.

Huy động tổng lực các giải pháp đảm bảo nguồn cấp

Ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho hay: “Nắm bắt tốc độ tăng trưởng của phụ tải trước khi bước vào giai đoạn nắng nóng, đầu năm 2023, công ty đã đóng điện thành công Trạm Biến áp 110kV Hồng Lĩnh để đưa vào sử dụng nhằm đáp ứng đủ nhu cầu của phụ tải, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh”.

Cũng theo ông Nguyễn Trí Dũng, để đảm bảo cấp điện, hạn chế tối đa sự cố trong mùa nắng nóng, ngay từ đầu năm, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch và chủ động trển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm khắc phục kịp thời, hiệu quả các khiếm khuyết trên lưới. Đến 30/4/2023, các khiếm khuyết trên lưới điện cơ bản đã được xử lý.

Hà Tĩnh có nguy cơ thiếu điện trong mùa nắng nóng

Công nhân Điện lực Hương Khê khắc phục khiếm khuyết lưới điện tại xã Hương Trà.

Từ đầu năm lại nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã phát hiện và tiến hành xử lý gần 1.500 khiếm khuyết tồn tại trên lưới; cân đảo pha trên 300 trạm biến áp và thực hiện luân chuyển 72 máy biến áp vận hành quá tải, non tải; vệ sinh lưới hotline 348 phiên, thực hiện 238 phiên sửa chữa điện hotline; luân chuyển 80 bộ tụ bù trung và hạ thế, xử lý khiếm khuyết và cài đặt 201 bộ tụ bù.

Ngành điện cũng đóng điện mới 10 trạm biến áp và dự kiến trong tháng 5 này đóng thêm 26 trạm biến áp mới đầu tư xây dựng...

Hà Tĩnh có nguy cơ thiếu điện trong mùa nắng nóng

Ngành chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng.

Theo ghi nhận, việc đẩy mạnh đầu tư lưới điện cũng là giải pháp được ngành chuyên môn ưu tiên. Theo ông Nguyễn Thanh Hoa - Trưởng phòng Quản lý đầu tư (Công ty Điện lực Hà Tĩnh), nhằm chống quá tải mùa nắng nóng, công ty đã và đang triển khai 14 dự án với tổng mức trên 150 tỷ đồng. Trong đó có một số dự án trọng điểm như: xây dựng, cải tạo đường dây trung áp, hạ áp và trạm biến áp để chống quá tải, giảm tổn thất điện năng, giảm bán kính cấp điện khu vực các xã Kim Song Trường, Tùng Lộc, Thuần Thiện (Can Lộc); dự án xây dựng, cải tạo đường dây trung áp, hạ áp và trạm biến áp để chống quá tải, giảm tổn thất điện năng, giảm bán kính cấp điện khu vực huyện Thạch Hà; dự án xây dựng 2 lộ xuất tuyến 22kV 471E18.12 và 473E18.12 sau Trạm Biến áp 110kV Hồng Lĩnh để chống quá tải và đảm bảo cấp điện ổn định cho khu vực thị xã Hồng Lĩnh và các vụng lân cận...

Với mục tiêu đảm bảo nguồn cấp trong thời điểm nắng nóng gay gắt, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chủ động liên kết với Nhà máy Thủy điện Hố Hô, Nhà máy Thủy điện Kẻ Gỗ để phát điện vào khung giờ cao điểm và các khung giờ khác nhằm giảm công suất cho hệ thống lưới điện khu vực. Đồng thời, chủ động làm việc với các khách hàng có sản lượng tiêu thụ điện lớn trên địa bàn như: Công ty TNHH Thanh Thành Đạt, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải, Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh, các nhà máy bia, nhà máy gạch... nhằm giảm công suất sản xuất vào khung giờ mà công suất hệ thống lưới điện lớn. Bên cạnh đó, ngành điện tận dụng lợi thế của các công trình điện mặt trời áp mái nhà để chủ động hơn trong nguồn cấp.

Hà Tĩnh có nguy cơ thiếu điện trong mùa nắng nóng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chủ động liên kết với Nhà máy Thủy điện Hố Hô để phát điện nhằm giảm công suất cho hệ thống lưới điện khu vực.

Nhận định mùa hè năm nay Hà Tĩnh sẽ trải qua nhiều đợt nắng nóng gay gắt, cực đoan, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng khuyến cáo khách hàng cần tiếp tục nâng cao ý thức tiết kiệm điện để vừa tiết giảm chi phí vừa giảm áp lực cho lưới điện. Theo đó, thực hiện tắt đèn, tắt các thiết bị điện không cần thiết trong các gia đình, cơ quan, công sở; sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng; sử dụng bóng đèn led thay cho bóng đèn sợi đốt; hạn chế sử dụng điện trong giờ cao điểm trưa và tối (buổi trưa từ 11h30 -14h30 và buổi tối từ 20h00 - 22h).

Người dân cũng nên bật máy điều hòa khi cần thiết và vừa đủ sử dụng (từ 26oC trở lên và sử dụng kết hợp với quạt), không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn...

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!