Hơn tuần sau bão, ngành điện Hà Tĩnh vẫn chưa có giờ thảnh thơi!

(Baohatinh.vn) - Cơn bão dữ đi qua để lại nhiều thiệt hại lớn về hạ tầng ở Hà Tĩnh, trong đó có ngành điện lực. Trước thực trạng đó, ngành đã và đang nỗ lực hết mình để sửa chữa, khắc phục hậu quả. Sự sẻ chia, cảm thông của người dân là nguồn động viên to lớn để CBCNV ngành điện lực hoàn thành nhiệm vụ.

hon tuan sau bao nganh dien ha tinh van chua co gio thanh thoi

Công nhân Điện lực Kỳ Anh xử lý cột điện nghiêng đổ sau bão

Mất điện có lẽ là nỗi ám ảnh của hầu hết mọi người, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn như cơn bão vừa qua. Cũng không ít lời phàn nàn, ta thán về sự “chậm trễ” trong việc cấp điện trở lại vì chưa thấu hiểu nỗi vất vả mà ngành điện đang phải trải qua. Tuy nhiên, từ thực tế, CBCNV ngành cũng thấy ấm lòng khi được người dân sẻ chia nhiều phần việc quan trọng.

Là thôn giáp biển, cây cối nhiều, dân cư phân bố rải rác nên khi cơn bão càn qua, hệ thống cột điện của thôn Quang Lạc (xã Thạch Lạc - Thạch Hà) bị gãy đổ nhiều, đường dây bị đứt, gây mất điện hoàn toàn. Ngay khi cơn bão có dấu hiệu giảm cường độ, Bí thư chi bộ thôn Trần Văn Công đã đi từng nhà vận động người dân chặt cây cối, dựng lại cột điện bị gãy đổ. Cùng với đó, ông báo cáo lên xã để nhờ sự hỗ trợ từ ban điện. Nhờ sự chủ động của người dân, sự tích cực của nhân viên ngành điện, thôn đã được cấp điện trở lại sau một thời gian ngắn bị gián đoạn.

Bí thư chi bộ thôn Trần Văn Công nói: “Thiệt hại do thiên tai là điều bất khả kháng, ngành điện cũng vậy. Không chỉ thiệt hại về cơ sở vật chất, họ còn phải rất vất vả, cực nhọc để huy động cán bộ, nhân viên khắc phục hậu quả. Nhìn dây, cột ngổn ngang đủ biết khối lượng công việc của họ nhiều như thế nào, mình cứ phải chủ động trước đã, đó cũng là cách giúp mình. Cũng may, thôn chúng tôi tập trung khắc phục từ đầu, nên chỉ sau 2 ngày bão tan, thôn được đóng điện, mọi sinh hoạt trở lại bình thường”.

hon tuan sau bao nganh dien ha tinh van chua co gio thanh thoi

Hơn tuần sau khi bão qua, CBCNV ngành điện vẫn chưa có giờ thảnh thơi

Thiệt hại do bão gây ra quá lớn, trên diện rộng, thời tiết nắng nóng, trong khi nhân lực ngành điện có hạn nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Nhưng, trong khó khăn, tình cảm và sự sẻ chia của người dân là nguồn động viên, tiếp sức.

Chị Nguyễn Thị Hoài (thôn Tân Tiến, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh) cho biết: “Nhiều nhà bị tốc mái, sập hoàn toàn, người dân trong vùng đang tập trung để sửa chữa, làm lại. Không có điện nên rất vất vả và công việc tiến hành chậm nhưng chúng tôi cũng hiểu là điện lực đã và đang làm hết sức mình. Trong những ngày này, nhà nào có máy phát điện thì dân trong vùng thay nhau mượn để bơm nước, chạy máy khoan, máy cưa... sửa chữa nhà cửa. Trước mắt, tự khắc phục khó khăn như thế đã chứ cũng không mấy ai phàn nàn gì nhiều, chỉ mong sớm có điện trở lại để ổn định cuộc sống”.

Không chỉ người dân vùng chịu thiệt hại vì cơn bão chia sẻ khó khăn với ngành điện mà trên các phương tiện truyền thông, những ngày gần đây xuất hiện nhiều hình ảnh xúc động về công nhân điện lực. Những khuôn mặt lấm lem, ánh mắt mệt mỏi, trên tay là những suất cơm hộp ăn vội vàng ngay dưới chân cột điện gãy đổ… đã phần nào cho thấy sự cảm thông của cộng đồng đối với những gì họ đang phải trải qua. Trên các tài khoản cá nhân trong mạng xã hội đã xuất hiện nhiều hơn những dòng cảm xúc chia sẻ, thậm chí những lời cảm ơn, động viên chân thành, ghi nhận những nỗ lực của công nhân ngành điện.

Ông Nguyễn Đình Hiếu - Trưởng phòng Điều độ Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Công ty Lưới điện cao thế Miền Bắc, Điện lực Hà Tĩnh đã huy động hơn 500 người gồm 22 nhà thầu và CBCNV tập trung khắc phục sự cố. Nhưng, cột điện bị đổ gãy quá nhiều, thêm vào đó một số phát sinh vướng mắc về mặt bằng, điều kiện thi công nên công việc gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất, rất mong sự chia sẻ của người dân. Đó cũng là động lực để anh em công nhân hoàn thành tốt nhất, sớm nhất nhiệm vụ”.

Chủ đề Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão

Đọc thêm

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng sẽ tạo cơ sở để tỉnh tổ chức lại không gian và phát huy hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế, nhất là về cảng biển nước sâu, công nghiệp, năng lượng, logistics.
KKT Vũng Áng - sôi động trên những công trường lớn

KKT Vũng Áng - sôi động trên những công trường lớn

Từ những công trường đang gấp rút triển khai đến các nhà máy duy trì sản xuất ổn định, Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang bước vào những tháng cuối năm với nhịp độ thi công, sản xuất ngày càng sôi động.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

35 năm trước, tỉnh nhà chỉ có 1 trạm biến áp 110 kV. 35 năm sau, dòng điện đã vươn tới gần nửa triệu khách hàng cùng những bước chuyển mạnh mẽ về công nghệ, quản trị và chất lượng dịch vụ. Hành trình ấy không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của Công ty Điện lực Hà Tĩnh mà còn phản chiếu nhịp chuyển mình của địa phương trên con đường hiện đại hóa và phát triển xanh.
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Vừa trung tu tổ máy số 1, vừa duy trì tổ máy số 2 vận hành an toàn, ổn định, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) đang "chạy đua" với thời gian để bảo đảm nguồn điện trong những tháng cuối năm khi nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp gia tăng.
Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Sau hơn 3 tháng triển khai, 15% khách hàng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cài đặt và sử dụng app EVN CSKH. UBND tỉnh đang giao các sở, ngành nghiên cứu kết nối ứng dụng với i-HaTinh, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ điện số.
Giữ đà tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp chủ lực

Giữ đà tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp chủ lực

Công nghiệp Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi 18/23 nhóm sản phẩm chủ lực tăng sản lượng trong 8 tháng, tạo nền tảng để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường những tháng cuối năm.
Từ ý tưởng đến thị trường, kiến tạo giá trị khởi nghiệp tại Hà Tĩnh

Từ ý tưởng đến thị trường, kiến tạo giá trị khởi nghiệp tại Hà Tĩnh

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở ý tưởng mà quan trọng là đưa sản phẩm ra thị trường, tạo giá trị. Đây cũng là nội dung trọng tâm của Diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026” do UBND tỉnh tổ chức vào sáng 18/9.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!