Khánh thành Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hiện thực hóa định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

bqbht_br_aimg-9244.jpg
Đại biểu tham dự lễ khánh thành.

Sáng 29/6, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast (thuộc Tập đoàn Vingroup) tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Tập đoàn Vingroup.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy; Trần Thế Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải – Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương...

bqbht_br_aimg-9425.jpg
Tiết mục lân sư chào mừng lễ khánh thành.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết: Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast tại Hà Tĩnh có tổng diện tích hơn 360.000m2. Đây là nhà máy sản xuất ô tô điện thứ 2 của VinFast đi vào vận hành, đồng thời là dự án thứ 5 trong hệ thống nhà máy đang được VinFast triển khai trên toàn cầu.

Với thời gian thi công và lắp đặt nhà xưởng, máy móc chỉ trong chưa đầy 7 tháng, VinFast Hà Tĩnh được ghi nhận là một trong những nhà máy ô tô có tốc độ hoàn thiện nhanh nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại.

bqbht_br_aimg-9276.jpg
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup Nguyễn Việt Quang phát biểu tại buổi lễ.

VinFast Hà Tĩnh được đầu tư trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại với mức độ tự động hóa cao, áp dụng công nghệ tiên tiến từ các đối tác hàng đầu thế giới. Giai đoạn đầu, nhà máy có công suất thiết kế khoảng 200.000 xe/năm. Trong tương lai, nhà máy tiếp tục được mở rộng để nâng công suất, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Để tối ưu dây chuyền sản xuất, trong giai đoạn đầu, VinFast Hà Tĩnh tập trung sản xuất các dòng xe điện đô thị cỡ nhỏ như VF 3, Minio Green, EC Van và một số mẫu xe mới đang trong lộ trình phát triển. Sản phẩm từ nhà máy VinFast Hà Tĩnh không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu.

Nhà máy dự kiến sẽ tạo ra khoảng 6.000 việc làm trong giai đoạn đầu và có thể mở rộng quy mô lao động lên tới 15.000 người trong tương lai, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy an sinh xã hội tại địa phương.

Ông Nguyễn Việt Quang khẳng định: “Sự kiện khánh thành nhà máy VinFast Hà Tĩnh là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn và mở rộng quy mô sản xuất toàn cầu của VinFast. Khi đi vào vận hành, nhà máy VinFast Hà Tĩnh sẽ góp phần đưa VinFast tiến tới mục tiêu sản xuất 1 triệu xe/năm để đáp ứng nhu cầu tăng cao của thị trường trong và ngoài nước. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho năng lực làm chủ công nghệ, tự chủ sản xuất và tầm nhìn tiên phong của VinFast trong việc thúc đẩy xu hướng giao thông bền vững tại Việt Nam và trên toàn thế giới”.

bqbht_br_aimg-9351.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh: Chỉ sau gần 7 tháng kể từ ngày khởi công, dự án sản xuất ô tô lớn nhất khu vực đã hoàn thành. Đây không chỉ là kỳ tích về tiến độ, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần “nghĩ lớn - làm nhanh - làm thật”, thể hiện quyết tâm cao độ của Tập đoàn Vingroup; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời, hiệu quả của các sở, ban, ngành, TX Kỳ Anh; sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định: "Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất ô tô điện Vinfast đã khẳng định tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn Vingroup trong phát triển thương hiệu xe điện thông minh nói riêng và sự trưởng thành của doanh nghiệp Việt Nam nói chung trong kỷ nguyên công nghiệp xanh và chuyển đổi số.

Đối với Hà Tĩnh, Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast đi vào hoạt động đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hiện thực hóa định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Nhà máy đi vào hoạt động đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm và cải thiện đời sống Nhân dân. Đồng thời, tạo động lực mới để Hà Tĩnh tiếp tục vươn lên, là một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên công nghiệp hiện đại, xanh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng."

Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ sự cảm ơn với Tập đoàn Vingroup vì những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, không chỉ bằng các dự án quy mô lớn, mà còn qua nhiều hoạt động xã hội thiết thực, giàu tính nhân văn.

bqbht_br_aimg-9467.jpg
Đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và nhà đầu tư... thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast.

bqbht_br_aimg-9591.jpg
Sau lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng và các đại biểu đã tham quan dây chuyền sản xuất của nhà máy.
bqbht_br_aimg-9599.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast

Chủ đề Vingroup

Chủ đề Thu hút đầu tư ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!