Mitraco Hà Tĩnh tiếp tục nắm bắt xu thế, xây dựng chiến lược phát triển đột phá

(Baohatinh.vn) - Suốt chặng đường 20 năm phát triển, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, khẳng định tầm vóc, vị thế trên nhiều lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH tỉnh.

Mitraco Hà Tĩnh tiếp tục nắm bắt xu thế, xây dựng chiến lược phát triển đột phá

Chiều 14/4, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco Hà Tĩnh) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (18/4/2003 – 18/4/2023).

Dự lễ kỷ niệm có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Mitraco qua các thời kỳ.

Mitraco Hà Tĩnh tiếp tục nắm bắt xu thế, xây dựng chiến lược phát triển đột phá

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Mitraco Hà Tĩnh Lê Viết Thảo nhấn mạnh: Khởi đầu từ Xí nghiệp Thanh niên Cẩm Xuyên năm 1988, qua nhiều giai đoạn phát triển với các tên gọi khác nhau, vào ngày 18/4/2003, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 61/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Trong suốt chặng đường phát triển, Tổng Công ty luôn xem người lao động là tài sản quý nhất của doanh nghiệp; lấy con người là yếu tố trung tâm, vừa là động lực, vừa là mục tiêu cho sự phát triển bền vững. Từ đó, Tổng Công ty đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, góp phần khơi dậy sáng tạo, tăng năng suất lao động, nâng cao tay nghề, chất lượng sản phẩm.

Mitraco Hà Tĩnh tiếp tục nắm bắt xu thế, xây dựng chiến lược phát triển đột phá

Tổng Giám đốc Mitraco Hà Tĩnh Lê Viết Thảo trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Một trong những bài học thành công của Tổng Công ty trong thời gian qua là biết chọn mũi đột phá, mạnh dạn đổi mới thiết bị, công nghệ; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất sản xuất, chất lượng sản phẩm, đủ sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường.

Hai thập kỷ đi qua đã ghi dấu chặng đường phát triển vượt bậc của Mitraco, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thương mại du lịch, dịch vụ, giải quyết việc làm, mở rộng hợp tác đối ngoại của tỉnh.

Doanh thu bình quân hàng năm của Tổng Công ty tăng từ 10 - 15%. Qua 20 năm, tổng doanh thu đạt 22.600 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước đạt 1.040 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 158 triệu USD; tạo việc làm cho gần 1.000 lao động với thu nhập bình quân đạt 8,7 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện. Đơn vị đã ủng hộ, hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi ở các địa phương trong tỉnh và tại nước bạn Lào; vận động, kêu gọi đăng ký tài trợ, đỡ đầu xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.

Với những thành quả đạt được và đóng góp tích cực, Mitraco đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; cờ thi đua và bằng khen của Chính phủ; bằng khen của Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ LĐ-TB&XH… Nhiều năm liên tục được tặng giải thưởng Sao vàng Đất Việt, Giải thưởng chất lượng Việt Nam, Giải thưởng Châu Á Thái Bình Dương, Giải thưởng doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội.

Thời gian tới, Tổng Công ty sẽ tiếp tục đổi mới, chuyển biến mạnh về tư duy lãnh đạo, phương pháp chỉ đạo, điều hành theo hướng trí tuệ, quyết liệt, đồng bộ hơn; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng, nguồn lực. Cùng đó, tiếp tục phát huy tối đa lợi thế, tập trung chế biến sâu khoáng sản để nâng cao giá trị sản phẩm, nâng cao hiệu quả SXKD; xây dựng chiến lược mở rộng đầu tư tại Lào về khai thác, chế biến khoáng sản; cải tiến thiết bị, đổi mới công nghệ; đẩy mạnh phát triển lĩnh vực hoạt động nông nghiệp...

Mitraco Hà Tĩnh tiếp tục nắm bắt xu thế, xây dựng chiến lược phát triển đột phá

Tỉnh ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng Mitraco bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội Nhập - Phát triển”.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, thành quả đạt được và những đóng góp của Mitraco trong hành trình 20 năm, góp phần vào phát triển KH-XH tỉnh nhà, tăng cường gắn kết nối quan hệ hữu nghị Việt – Lào.

Mitraco Hà Tĩnh tiếp tục nắm bắt xu thế, xây dựng chiến lược phát triển đột phá

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cán bộ, nhân viên, người lao động của Tổng Công ty tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, không ngừng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD; đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống các đoàn thể vững mạnh gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là SXKD có hiệu quả; kịp thời thực hiện tái cơ cấu theo hướng xác định rõ các lĩnh vực, ngành nghề trọng tâm, cốt lõi, sản phẩm chủ lực để nâng cao hiệu quả. Tiếp tục đầu tư có chiều sâu cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, xem đây là một trong những sản phẩm chủ lực, mũi nhọn; tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng Tổng Công ty cần nắm bắt, nghiên cứu các xu thế, định hướng phát triển kinh tế của tỉnh, nhất là Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 để xây dựng chiến lược có tính đột phá, tăng tính cạnh tranh phù hợp với nguồn lực và điều kiện nội tại của mình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và Mitraco nói riêng để tạo môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, thuận lợi, vì sự thành công của cộng đồng doanh nghiệp và sự phát triển bền vững của tỉnh.

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!