Mitraco Hà Tĩnh - dấu ấn 20 năm trưởng thành

(Baohatinh.vn) - 20 năm xây dựng và phát triển với sự đoàn kết một lòng, đóng góp công sức, trí tuệ của cán bộ, người lao động, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco Hà Tĩnh) đã vươn mình trở thành một doanh nghiệp đa ngành, vững mạnh, tạo được uy tín trong và ngoài nước.

Mitraco Hà Tĩnh - dấu ấn 20 năm trưởng thành

Những ngày tháng 4, cán bộ, người lao động Mitraco Hà Tĩnh đang hân hoan chào mừng sinh nhật lần thứ 20 của Tổng Công ty (18/4/2003 - 18/4/2023).

Ngày 18/4/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 61/2003/QĐ-TTg thành lập Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con trên cơ sở phát triển Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển mới của Tổng Công ty với mục tiêu thí điểm đổi mới sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy quá trình tập trung vốn, từng bước tạo ra loại hình doanh nghiệp quy mô lớn, đa ngành, đa sở hữu, trong đó ngành chính là khai thác, chế biến khoáng sản.

Mitraco Hà Tĩnh - dấu ấn 20 năm trưởng thành

Hoạt động khai thác khoáng sản tại Lào của Mitraco Hà Tĩnh năm 2004.

Ở thời điểm thành lập, Tổng Công ty có bộ máy văn phòng, 8 đơn vị hạch toán phụ thuộc và 8 công ty con. Quá trình xây dựng, đơn vị tiếp nhận thêm một số doanh nghiệp của tỉnh chuyển về làm công ty con; thành lập thêm xí nghiệp cơ khí, xuất khẩu lao động, chăn nuôi lợn siêu nạc, đầu tư mở rộng sang Lào để khai thác, chế biến thạch cao.

Nhớ lại những năm đầu mới thành lập, ông Nguyễn Đình Toàn - Chủ tịch HĐQT Mitraco Hà Tĩnh chia sẻ: “Tháng 3/2004, Tổng Công ty đã xây dựng định hướng chiến lược đầu tư sang tỉnh Khăm Muồn (Lào) để khai thác, chế biến khoáng sản và thành lập Công ty TNHH MTV Việt Lào. Cũng đầu năm 2004, Mitraco đã thành lập 3 đơn vị hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp gồm: Công ty CP Chăn nuôi Mitraco, Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc, Công ty CP Phát triển nông lâm. Tổng Công ty là đơn vị đầu tiên trong tỉnh du nhập công nghệ chăn nuôi lợn siêu nạc vào sản xuất.

Tháng 10/2004, Công ty May xuất khẩu Thành Công được sáp nhập về làm công ty con của Tổng Công ty. Năm 2007, hai cầu cảng số 1 và số 2 của cảng Vũng Áng được bàn giao cho Tổng Công ty khai thác (nay do công ty thành viên của Tổng Công ty là Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt khai thác).

Mitraco Hà Tĩnh - dấu ấn 20 năm trưởng thành

Lãnh đạo Mitraco Hà Tĩnh kiểm tra sản xuất tại Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc.

Trong hành trình phát triển, Mitraco trở thành thương hiệu mạnh về khai thác, chế biến khoáng sản, nhất là quặng titan và luôn đi đầu trong các hoạt động xuất khẩu, thương mại dịch vụ. Năm 2013, Tổng Công ty đã trở thành đơn vị có quy mô lớn, đa ngành, đa lĩnh vực với 24 đơn vị thành viên, 7 công ty liên kết, hơn 3.000 người lao động.

Tổng doanh thu 10 năm đạt trên 7.100 tỷ đồng, năm sau cao hơn năm trước từ 10 - 15%. Tổng lợi nhuận đạt 459 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 92 tỷ đồng.

Mitraco Hà Tĩnh - dấu ấn 20 năm trưởng thành

Mitraco Hà Tĩnh hiện có 14 đơn vị thành viên, hoạt động đa lĩnh vực, ngành nghề.

Quá trình sản xuất, kinh doanh, Mitraco luôn “đi tắt đón đầu” trong ứng dụng khoa học công nghệ, ưu tiên đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại để tăng năng suất, chất lượng các sản phẩm. Đến nay, Nhà máy chế biến Zircon, Rutile và trung tâm phân tích hóa nghiệm của Tổng Công ty vẫn là một trong những cơ sở có thiết bị hiện đại nhất Đông Nam Á. Các nhà máy chế biến sản phẩm titan, thạch cao, thức ăn chăn nuôi và các dây chuyền sản xuất khác đều đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Mitraco Hà Tĩnh - dấu ấn 20 năm trưởng thành

Công ty TNHH MTV Việt Lào là đơn vị thành viên đóng góp lớn cho sự phát triển của Mitraco Hà Tĩnh.

Trên chặng đường xây dựng và trưởng thành của Mitraco Hà Tĩnh có “hoa hồng” nhưng cũng chẳng ít chông gai. Đặc biệt từ năm 2008 đến nay, do ảnh hưởng liên tiếp các đợt suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, cuộc xung đột Ukraine - Nga hay đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty. Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo Mitraco Hà Tĩnh đã linh hoạt điều hành, xây dựng kịch bản ứng phó cho từng tình huống, điều kiện cụ thể để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định.

Để phát huy những tiềm năng, lợi thế của doanh nghiệp và bắt nhịp xu hướng phát triển của thị trường, Mitraco Hà Tĩnh cũng đã thường xuyên đổi mới, tìm tòi, xây dựng chiến lược phát triển từng giai đoạn. Đặc biệt, những năm gần đây, Mitraco thường xuyên phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, tạo nên khí thế, động lực trong các đơn vị trực thuộc để hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Mitraco Hà Tĩnh - dấu ấn 20 năm trưởng thành

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Mitraco thi công công trình.

Những con số “biết nói” ghi dấu sự phát triển vượt bậc là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ, người lao động Mitraco Hà Tĩnh. Từ nguồn vốn 130 tỷ đồng (năm 2003) đến nay đã tăng lên 1.276 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động từ 1,25 triệu đồng/người/tháng lên 8,6 triệu đồng/người/tháng. Tổng doanh thu 20 năm đạt 22.543 tỷ đồng và nộp ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng.

Ông Lê Viết Thảo - Tổng Giám đốc Mitraco Hà Tĩnh cho biết: Lãnh đạo doanh nghiệp ở từng thời kỳ đã luôn trăn trở, đưa ra những giải pháp đột phá đưa doanh nghiệp phát triển. Mitraco đã mạnh dạn, kiên quyết tái cơ cấu bộ máy, danh mục đầu tư, tiến hành sáp nhập, chia tách, thoái vốn tại một số công ty, đơn vị thành viên và công ty liên kết. Từ 30 đơn vị thành viên, hiện nay, Mitraco rút lại còn 14 đơn vị với gần 1.000 người lao động. Ba nhóm ngành nghề chính mà Mitraco đang tập trung hoạt động là khoáng sản, thương mại - dịch vụ và phát triển chuỗi chăn nuôi giống lợn siêu nạc.

Mitraco Hà Tĩnh - dấu ấn 20 năm trưởng thành

Khai thác dịch vụ cảng biển là một trong những thế mạnh của Mitraco Hà Tĩnh.

20 năm gây dựng “cơ đồ”, Mitraco Hà Tĩnh đã trở thành một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đa ngành, khẳng định uy tín ở thị trường trong nước và quốc tế, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với những thành tích đạt được và những đóng góp cho xã hội, Mitraco Hà Tĩnh đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và rất nhiều danh hiệu cao quý khác.

Chặng đường hình thành và phát triển của Mitraco có sự giúp đỡ, hỗ trợ của Chính phủ, bộ, ban, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chính quyền địa phương; sự nỗ lực cố gắng, chủ động, linh hoạt thích ứng với thời cuộc của tập thể cán bộ, công nhân viên đơn vị. 2 thập kỷ đi qua là chặng đường vẻ vang, phấn đấu vươn lên trong gian khó của Mitraco Hà Tĩnh. Trên hành trình mới, Mitraco sẽ phát huy truyền thống, tiếp tục khẳng định vị thế trên thương trường và đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Lê Viết Thảo
Tổng Giám đốc Mitraco Hà Tĩnh

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!