Náo nức mùa vui

Khi những bông lúa mây mẩy hạt xếp chồng lên nhau tạo nên một màu vàng tươi trải rộng khắp cánh đồng, ấy là lúc mùa lúa chín đã về. Một mùa gặt náo nức rộn ràng lại đến và mùi cơm mới thơm nức cứ thế quyện theo gió phả vào mái nhà, tỏa xuống đường quê, đồng ruộng của người dân vùng lúa Đức Thọ...

Mùa gặt ở Đức Thọ thường đến sớm hơn những nơi khác. Có lẽ kinh nghiệm thâm canh lúa bao đời đã tạo cho người dân ở đây sự chủ động trong sản xuất. Bức họa đồng quê dần rõ nét khi xe chúng tôi chạm ngõ vùng quê đầu tiên của Đức Thọ. Từ Đức Lâm, Đức Thủy đến Tùng Ảnh, Đức Dũng, những cánh đồng đã nhuốm sắc vàng tươi của lúa chín. Tiếng động cơ máy gặt, máy tuốt rộn rã nơi nơi.

Nhờ có máy gặt mi ni, tiến độ thu hoạch lúa hè thu của bà con nông dân Đức Thọ được đẩy nhanh. Ảnh: N.O
Nhờ có máy gặt mi ni, tiến độ thu hoạch lúa hè thu của bà con nông dân Đức Thọ được đẩy nhanh. Ảnh: N.O

Ông Trần Hữu Bé - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Xác định tình hình phức tạp của thời tiết vào cuối vụ, chúng tôi đã chủ động các phương án cho sản xuất vụ hè thu 2013 đảm bảo thắng lợi. Trong đó, đặc biệt chú trọng lựa chọn bộ giống ngắn ngày, kháng chịu thời tiết tốt, từ đó bố trí phù hợp với từng vùng đất. Đến thời điểm này, các trà lúa phát triển khá đều, dự kiến tiến độ thu hoạch trà chạy lụt sẽ kết thúc vào cuối tháng 8 và trà thâm canh là trước 15/9”.

Các xã ngoài đê, không khí thu hoạch lúa hè thu càng rộn ràng, tấp nập hơn. Rơm, lúa ngồn ngộn phủ kín dọc triền đê La Giang. Ông Nguyễn Văn Tuất (xóm Trung Thành, Đức Quang) cho biết: “Chúng tôi bắt đầu thu hoạch từ 2 ngày trước, đến hôm nay nữa là được 5 sào (hơn 1/2 diện tích). Vùng này chỉ một ngày mưa là ngập, thế nên, chúng tôi phải tranh thủ chạy đua với trời, dù năng suất chưa phải là cao nhưng cứ đưa được lúa về trước mưa lụt là coi như thắng lớn trong vụ hè thu này rồi”. Sau Đức La, Đức Quang là xã đứng thứ 2 trong toàn huyện về tiến độ thu hoạch. Với 97 ha lúa, đến thời điểm này, xã đã thu hoạch gần 60% diện tích, sớm hơn 1 tuần so với hè thu 2012. Điều đáng nói, không chỉ giải phóng nhanh đồng ruộng, năng suất năm nay “nhỉnh” hơn mọi năm khiến bà con rất phấn khởi. Ông Chu Đình Lưu - Chủ tịch UBND xã Đức Quang chia sẻ: “Năm nay, xã chỉ đạo quyết liệt không để lúa chét như mọi năm và chỉ cơ cấu các giống ngắn ngày. Thời tiết nắng ráo đúng vào kỳ thu hoạch, nhờ vậy, bà con yên tâm trau phơi lúa cẩn thận hơn. Năng suất dự kiến khoảng 3,6 - 4 tấn/ha, đây thực sự là thắng lợi lớn của vùng ngoài đê như Đức Quang”.

Ngày mùa ở quê lúa, trẻ con, người lớn đều ra đồng từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà. Vào mùa thu hoạch hè thu, làm gì cũng phải khẩn trương, thà cứ “xanh nhà hơn già đồng”. Bởi thế mà, da cháy sém vì nắng nhưng trên gương mặt của người nông dân vẫn không tắt nụ cười. Họ vui vì cuối cùng hạt gạo một nắng hai sương gìn giữ đã được “về nhà” an toàn, không bị thiên tai “giằng” mất. Theo báo cáo của ngành chuyên môn, đến thời điểm này, toàn huyện Đức Thọ đã thu hoạch gần 600/4.200 ha lúa hè thu; trong đó thu hoạch vùng sản xuất hè thu chạy lụt đã gần chạm đích. Còn vùng thâm canh, dù chưa bước vào kỳ thu hoạch rộ nhưng khí thế đã tràn về khắp nơi. Anh Nguyễn Duy Huỳnh (xóm Ngoại Xuân - Đức Dũng) cho hay: “Khoảng 1 tuần nữa là tôi có thể thu hoạch được. Bây giờ đã có máy móc hiện đại, bà con chúng tôi chẳng mấy ai còn gặt tay nữa. Với 1 mẫu ruộng thì chỉ cần 3-4 hôm là hoàn tất, vừa đảm bảo thời gian ngắn gọn chạy mưa bão, lại giải phóng được sức lao động”. Quả không hổ danh là hộ tiên phong sản xuất giỏi, đám ruộng của nhà anh nổi bật hẳn, bông to, hạt mẩy và dày khít, đều đặn. Theo kinh nghiệm của anh, ít nhất ruộng nhà mình cũng phải đạt 2,5 tạ/sào.

Đối với huyện Đức Thọ, những hộ sản xuất như anh Huỳnh không phải là hiếm. Chủ trương chuyển đổi cơ cấu giống của huyện bằng sự góp mặt của một số giống ứng dụng KHKT đã làm “thay da, đổi thịt” đồng ruộng Đức Thọ. Đến hôm nay, bên cạnh các loại giống truyền thống thì người nông dân đã bắt đầu làm quen với những cái tên mới lạ như: VTNA2, DT 68, RVT. Việc tiếp xúc với giống mới là cơ hội để nhà nông chọn lựa, loại trừ dần các dòng giống thoái hóa, du nhập thêm dòng giống chất lượng cao. Đó cũng là tiền đề để địa phương tổ chức lại sản xuất theo hướng đồng nhất cánh đồng, thời vụ và giống lúa để vươn tới sản xuất hàng hóa thâm canh.

Đọc thêm

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa

Những ngày gần đây, bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi khi liên tiếp trúng đậm cá trích đầu mùa. Sau mỗi chuyến biển là những mẻ lưới nặng tay, mang về thu nhập khá cùng tinh thần hăng hái bám biển vươn khơi.
Sôi động thị trường xe điện tại Hà Tĩnh

Sôi động thị trường xe điện tại Hà Tĩnh

Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động, nhiều người dân Hà Tĩnh chuyển hướng tìm mua các xe điện để tiết kiệm chi phí, nhờ đó, thị trường trở nên sôi động hơn.
Hà Tĩnh bắt đầu 15 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Hà Tĩnh bắt đầu 15 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Trong thời gian diễn ra chiến dịch, cơ quan thuế Hà Tĩnh tăng cường nhân lực, trực tiếp hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, kê khai doanh thu và nộp thuế điện tử; giải đáp kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế...
Giá vàng, bạc tiếp tục tăng mạnh

Giá vàng, bạc tiếp tục tăng mạnh

Sáng nay (11/3), giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh ngày thứ 2 liên tiếp lên quanh mốc 186 triệu đồng/lượng. Giá bạc tăng mạnh tới 6 triệu đồng/kg.
Giá vàng bứt phá

Giá vàng bứt phá

Sáng 10/3, đúng như dự báo, giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu tăng mạnh theo đà quốc tế, chính thức vượt mốc 185 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Cùng thời điểm, vàng thế giới vẫn nhích nhẹ bất chấp sức ép lớn từ sự vươn lên của đồng USD.