Nga “khoe” hàng trăm vũ khí tại triển lãm Ấn Độ

Khoảng 200 mẫu vũ khí quân sự tiên tiến do Nga sản xuất đã được giới thiệu tại triển lãm hàng không lớn nhất châu Á Aero India 2023.

RT đưa tin, những vũ khí hiện đại được Nga đưa tới triển lãm phải kể đến máy bay chiến đấu đa nhiệm thế hệ thứ năm tối tân Su-57E, máy bay chiến thuật hạng nhẹ Checkmate, máy bay vận tải quân sự IL-76MD-90A(E), IL- 78MK-90A, máy bay chiến đấu siêu cơ động Su-35 và Su-30SME, cùng máy bay chiến đấu đa năng MiG-35D.

Tập đoàn Rosoboronexport của Ngacũng đã giới thiệu trực thăng đa nhiệm hạng nhẹ Ka-226T. Đây là sản phẩm nằm trong chương trình “Sản xuất tại Ấn Độ” do liên doanh Indo-Russian Helicopters Limited có sự tham gia của các công ty Nga và Ấn Độ cùng sản xuất.

Hàng loạt trực thăng quân sự của Nga có mặt tại triển lãm Aero India 2023 như phiên bản nâng cấp của trực thăng tấn công Ka-52E và Mi-28NE, trực thăng vận tải quân sự Mi-171Sh, mặt hàng đang được các nước châu Á - Thái Bình Dương đặc biệt quan tâm.

Máy bay không người lái (UAV) bao gồm một số mẫu đang sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine cũng được giới thiệu tại triển lãm gồm UAV trinh sát/tấn công Orion-E, UAV trinh sát Orlan-10E và Orlan-30.

Nga “khoe” hàng trăm vũ khí tại triển lãm Ấn Độ

Trực thăng Ka-226 của Nga tại Aero India 2023. Ảnh: Sputnik

Trong lĩnh vực phòng không, Rosoboronexport giới thiệu những thiết bị có thể hoạt động độc lập hoặc là một phần của hệ thống phòng không tối tân như hệ thống tên lửa phòng không S-350E Vityaz, Viking, Tor-M2KM và Tor-M2E SAM, hệ thống pháo/tên lửa phòng không tự hành Pantsir-S1 (SPAAGM), cùng hệ thống phòng không vác vai Igla-S và Verba, vũ khí chống UAV.

Nga “khoe” hàng trăm vũ khí tại triển lãm Ấn Độ

Mô hình MiG-35D, Su-57E và Su-35 được Rosoboronexport trưng bày tại Aero India 2021. Ảnh: Sputnik

Ngoài ra, Nga đang tiến hành tham vấn kỹ thuật với Ấn Độ về việc sản xuất Pantsir-S1 và Tor-M2KM, cũng như các phương tiện chiến đấu bộ binh Boomerang và UAV.

Các đại biểu Nga còn có kế hoạch tổ chức gặp gỡ và đàm phán với đại diện các bộ quốc phòng và các cơ quan an ninh của Ấn Độ cũng như các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhằm mở rộng phạm vi hợp tác.

TASS dẫn nguồn tin từ Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Nga Rostec, cho hay việc hợp tác với Ấn Độ trong dự án Su-75 Checkmate sẽ được thảo luận tại Aero India 2023. Sự kiện được khai mạc từ ngày 13/2 tại Trạm Không quân Yelahanka ở Bengaluru của Ấn Độ.

Nga “khoe” hàng trăm vũ khí tại triển lãm Ấn Độ

Tiêm kích tàng hình Sukhoi Su-75 Checkmate được trưng bày tại Dubai Airshow 2021. Ảnh: Sputnik

Su-75 Checkmate lần đầu tiên được ra mắt tại Nga vào tháng 7/2021, và sau đó được trưng bày tại Triển lãm Hàng không Dubai vào tháng 11 cùng năm.

Rostec có kế hoạch tung ra một loạt máy bay Checkmate có người lái sử dụng công nghệ tàng hình, và có khả năng mang vũ khí không đối không và không đối đất vào năm 2026. Quá trình sản xuất hàng loạt có thể sẽ bắt đầu vào năm 2024. Checkmate được thiết kế mang tải trọng hơn 7 tấn, tấn công đồng thời 6 mục tiêu. Tốc độ bay Mach 1.8, và phạm vi hoạt động là 3.000km.

Nga “khoe” hàng trăm vũ khí tại triển lãm Ấn Độ

Mô hình máy bay Il-76MD-90A tại Aero India 2023. Ảnh: Sputnik

Nga hiện là một trong những nhà cung cấp quân sự hàng đầu của Ấn Độ. Số vũ khí và thiết bị quân sự Nga đã xuất sang Ấn Độ trong vòng 5 năm qua là khoảng 13 tỷ USD. New Delhi đang đặt số vũ khí và thiết bị quân sự của Nga trị giá hơn 10 tỷ USD.

Theo ông Dmitry Shugayev, người đứng đầu Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật - Quân sự Liên bang Nga, Ấn Độ là nước mua vũ khí nhiều nhất của Nga, chiếm khoảng 20% đơn đặt hàng hiện tại của Moscow.

Aero India là triển lãm hàng không lớn nhất châu Á. Trong năm nay, sự kiện kéo dài 5 ngày có sự tham gia của đại diện 98 quốc gia, và hơn 700 công ty quốc phòng trên thế giới.

Theo Báo Quốc tế

Đọc thêm

Chiến sĩ "sao vuông" hăng say trên thao trường

Chiến sĩ "sao vuông" hăng say trên thao trường

Các xã, phường ở Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân huấn luyện dân quân năm thứ nhất. Trên thao trường, các chiến sĩ sao vuông đang say sưa tập luyện, miệt mài thi đua lập công.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Triển khai tổng thể, đồng bộ giải pháp bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu

Sáng 21/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì phiên họp thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban An ninh mạng tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh, cùng dự có các thành viên Tiểu ban An ninh mạng tỉnh.
Khoác màu áo lính - giữ trọn lời thề

Khoác màu áo lính - giữ trọn lời thề

Trong sắc cờ đỏ thắm và tiếng nhạc quân hành rộn ràng, gần 1.700 thanh niên ưu tú của quê hương Hà Tĩnh đã khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Phía sau họ là niềm tự hào, tin yêu của gia đình, phía trước là thao trường, biển đảo, biên cương, là trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc thân yêu.
Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Giữa không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa của ngày hội tòng quân, những người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong niềm tự hào. Phía sau mỗi tân binh là sự đồng hành, kỳ vọng và những lời dặn dò từ gia đình, người thân và chính quyền các cấp.
Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.