Hương Sơn quyết tâm bảo vệ gần 85.000 ha rừng trong mùa nắng nóng

(Baohatinh.vn) - Năm 2021, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tập trung khắc phục những tồn tại yếu kém để làm tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (BVR – PCCCR) cho gần 85.000 ha rừng trên địa bàn trong mùa nắng nóng.

Hương Sơn quyết tâm bảo vệ gần 85.000 ha rừng trong mùa nắng nóng

Sáng nay (19/3), UBND huyện Hương Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021.

Hương Sơn hiện đang quản lý, bảo vệ gần 85.000 ha rừng và đất lâm nghiệp hiện có. Trong năm qua, huyện đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức ký cam kết, xây dựng phương án BVR – PCCCR trên địa bàn.

Hương Sơn quyết tâm bảo vệ gần 85.000 ha rừng trong mùa nắng nóng

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Sơn Nguyễn Văn Thành báo cáo công tác BVR - PCCCR năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021.

Toàn huyện triển trai thực hiện ký cam kết BVR – PCCCR cho 5.800 em học sinh và 1.971 hộ dân sống gần rừng. In ấn, phát 1.500 tờ rơi tuyên truyền công tác BVR-PCCCR cho cộng đồng, hộ dân sống gần rừng.

Các địa phương, đơn vị chủ rừng đã trồng được 1.370 ha rừng trồng và hơn 980.000 cây phân tán... Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đánh giá cấp chứng chỉ FSC cho Liên hiệp HTX Tây Kim 2.298 ha rừng trồng/1.058 hộ trên địa bàn 10 xã, thị trấn.

Hương Sơn quyết tâm bảo vệ gần 85.000 ha rừng trong mùa nắng nóng

Chủ tịch UBND xã Sơn Giang Nguyễn Đức Thắng: Để BVR - PCCCR hiệu quả, chính quyền địa phương cấp xã, chủ rừng trên địa bàn kiểm tra, kiểm soát thường xuyên việc sử dụng lửa trong và ven rừng, nhất là trong thời gian cao điểm nắng nóng.

Năm 2020, cơ quan chức năng phát hiện và xử lý 76 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, trong đó, khởi tố hình sự 3 vụ hủy hoại rừng, xử lý hành chính 73 vụ; tịch thu 81.432 m3 gỗ các loại, 85,6 kg động vật rừng, 8.5 ste lâm sản tận dụng, thu nộp ngân sách hơn 377 triệu đồng.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, năm 2020, trên địa bàn huyện xảy ra 35 điểm phát lửa tại 9 xã; trong đó, 2 vụ cháy rừng, diện tích rừng thiệt hại 35,54 ha. Các vụ cháy rừng đều được công an huyện, hạt kiểm lâm, UBND xã tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân, đối tượng gây cháy để xử lý theo quy định.

Hương Sơn quyết tâm bảo vệ gần 85.000 ha rừng trong mùa nắng nóng

Phó trưởng BQL Rừng phòng hộ sông Ngàn Phố Đào Nam Giang: Năm 2021, đơn vị kiện toàn lại tổ tuần tra, trực gác, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát với phương châm: "Bảo vệ rừng tận gốc".

Năm 2021, để quản lý, bảo vệ có hiệu quả gần 85.000 ha rừng, huyện chỉ đạo các địa phương, đơn vị quản lý rừng xác định khu vực trọng điểm, trong đó vùng trọng điểm có nguy cơ cao chặt phá rừng, vùng trọng điểm có nguy cơ cao về cải tạo, phá rừng trái pháp luật và vùng trọng điểm cháy rừng. Từ đó, xây dựng phương án BVR - PCCCR cụ thể, sát đúng với tình hình thực tế của từng địa phương.

Hương Sơn quyết tâm bảo vệ gần 85.000 ha rừng trong mùa nắng nóng

Ông Nguyễn Quang Thọ - Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn: Chỉ đạo các địa phương, đơn vị quản lý rừng rà soát, xác định các vùng trọng điểm cụ thể, chi tiết đến từng khoảnh, lô để đổi mới phương án BVR - PCCCR, đồng thời gắn trách nhiệm cho các tập thể, cá nhân về công tác bảo vệ rừng trên địa bàn.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp; tiếp tục hoàn thiện công tác giao đất giao rừng; kiểm tra, giám sát chặt chẽ khai thác, vận chuyển, chế biến lâm sản...

Đặc biệt, chủ động phương án “4 tại chỗ”, tu sửa công trình và chuẩn bị phương tiện, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy rừng; bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, trực gác 24/24 giờ, nhất là vào mùa nắng cao điểm; đồng thời đảm bảo thông tin liên lạc, báo động kịp thời để huy động lực lượng chữa cháy khi đang còn ở diện hẹp.

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

Đọc thêm

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Tôi gom mật ngọt vào mùa

Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.
"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.
Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Mô hình trang trại sinh thái Green Farm của Vinamilk thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hội nghị khoa học cấp quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y, khi mang đến góc nhìn cụ thể về cách khoa học - công nghệ được triển khai để giải quyết bài toán phát thải, năng suất và phát triển bền vững.