Ngành chuyên môn trả lời về nguyên nhân bưởi Phúc Trạch trên đất Thượng Lộc đậu quả ít

(Baohatinh.vn) - Năm nay, nhiều người dân ở Thượng Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) “đứng ngồi không yên” khi tỷ lệ đậu quả của bưởi Phúc Trạch chỉ đạt gần 40%.

Ngành chuyên môn trả lời về nguyên nhân bưởi Phúc Trạch trên đất Thượng Lộc đậu quả ít

Vườn bưởi nhà chị Nguyễn Thị Khánh mỗi cây chỉ đậu được tầm chục quả, thậm chí nhiều cây không đậu quả nào.

Đã nhiều năm trồng bưởi, song chưa năm nào gia đình chị Nguyễn Thị Khánh (thôn Sơn Bình, xã Thượng Lộc) cảm thấy buồn như năm nay.

Chị Khánh cho hay: “Nhà tôi trồng 100 gốc bưởi, trong đó 50% số gốc đã cho thu hoạch. Năm ngoái, chúng tôi thu về trên 3.000 quả bưởi, trị giá gần 50 triệu đồng. Năm nay, đầu vụ bưởi ra hoa nhiều, những tưởng sẽ có mùa vụ thắng lợi, ai ngờ tỷ lệ đậu quả rất thấp. Ban đầu thấy hoa vẫn cho quả song được vài ngày là quả héo úa, sau đó rụng luôn. Hiện, vườn bưởi mỗi cây chỉ đậu được tầm chục quả, thậm chí nhiều cây không đậu quả nào. Chỉ tính riêng đợt này, gia đình tôi đã tiêu tốn cả chục triệu đồng mua thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu bệnh và đầu tư phân bón chăm sóc bưởi”.

Ngành chuyên môn trả lời về nguyên nhân bưởi Phúc Trạch trên đất Thượng Lộc đậu quả ít

Cây bưởi này năm ngoái gia đình ông Hoàng Minh thu hoạch trên 100 quả bưởi còn năm nay không đậu được quả nào.

Nếu như thời điểm này năm ngoái, gia đình ông Hoàng Minh (thôn Sơn Bình, xã Thượng Lộc) đã tất bật với việc chăm sóc cây bưởi để thúc quả phát triển thì năm nay, cả vườn hơn 100 gốc bưởi, (trong đó trên 70 gốc đã cho thu hoạch) chỉ 2 cây cho quả.

Ông Minh buồn rầu: “Có cây năm ngoái chúng tôi thu hoạch trên 100 quả bưởi song năm nay không đậu được quả nào. Bưởi không đậu quả, thất thu lớn. Đã thế, chúng tôi vẫn phải tiếp tục đầu tư chăm sóc, bón phân, đảm bảo chất dinh dưỡng nuôi cây phát triển với chi phí tiêu tốn hàng chục triệu đồng”.

Ngành chuyên môn trả lời về nguyên nhân bưởi Phúc Trạch trên đất Thượng Lộc đậu quả ít

Năm nay, bưởi Phúc Trạch trồng trên đất Thượng Lộc tỷ lệ đậu quả thấp.

Theo ghi nhận, tình trạng bưởi ra nhiều hoa song không đậu quả diễn ra ở nhiều hộ trồng bưởi trên địa bàn xã Thượng Lộc.

Ông Nguyễn Xuân Diệu – Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc thông tin: “Toàn xã hiện có 70 ha giống bưởi Phúc Trạch, trong đó khoảng 50 ha đã cho thu hoạch. Trong khi năm ngoái địa phương thu về khoảng 600 tấn bưởi, trị giá 15 tỷ đồng thì năm nay tỷ lệ đậu quả rất thấp, chỉ đạt gần 40%. Số bưởi đậu quả chủ yếu thuộc lứa hoa đầu (tầm tháng 12 âm lịch năm 2020), còn lứa hoa sau nở dịp cận tết Nguyên đán Tân Sửu thì gặp phải mưa và sương muối nên không đậu quả”.

Ngành chuyên môn trả lời về nguyên nhân bưởi Phúc Trạch trên đất Thượng Lộc đậu quả ít

Nhiều cây bưởi không đậu quả nào.

Ông Phan Văn Huân - Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Tĩnh cho rằng: “Tác động xấu của thời tiết là một phần nhỏ, còn nguyên nhân chính khiến cho tỷ lệ bưởi Phúc Trạch trên đất Thượng Lộc đậu quả đạt thấp là do tập quán sản xuất. Theo đó, trong quá trình sản xuất, đa phần người trồng bưởi ở Thượng Lộc đều để cho bưởi thụ phấn tự nhiên, chứ không can thiệp bằng biện pháp thụ phấn bổ sung. Thực tế cho thấy, việc thụ phấn bổ sung cho bưởi sẽ giúp tăng tỷ lệ đậu quả và nâng cao chất lượng cho quả bưởi về sau. Bằng chứng rõ nhất là cùng thời điểm ra hoa và thời tiết tương đồng song bưởi Phúc Trạch trồng ở trên đất Hương Khê tỷ lệ đậu quả năm nay vẫn khá tốt. Có được điều này là bởi hầu hết nông dân Hương Khê đã tiến hành biện pháp thụ phấn bổ sung cho cây bưởi”.

Ngành chuyên môn trả lời về nguyên nhân bưởi Phúc Trạch trên đất Thượng Lộc đậu quả ít

Nhiều diện tích bưởi không đậu quả, gây thất thu lớn cho nông dân Thượng Lộc.

Hàng năm, nông dân Thượng Lộc bỏ ra khoản tiền không nhỏ để đầu tư, chăm sóc cây bưởi. Để không lãng phí nguồn lực đầu tư, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người sản xuất chủ động, đầu tư công sức thực hiện biện pháp thụ phấn bổ sung trên cơ sở tập huấn, đào tạo về kỹ thuật; qua đó tăng tỷ lệ đậu quả và nâng cao giá trị quả bưởi về sau.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast