Người dân Vũ Quang phấn khởi ra đồng sản xuất lúa xuân

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, trên các cánh đồng ở Vũ Quang (Hà Tĩnh), bà con nông dân đang tất bật xuống đồng tập trung làm đất để kịp tiến độ sản xuất vụ lúa xuân 2024.

Người dân Vũ Quang phấn khởi ra đồng sản xuất lúa xuân

Máy cày tập trung làm đất trên cánh đồng mẫu lớn ở thôn Bình Quang (xã Liên Châu).

Vụ lúa xuân năm nay, bà con thôn Bình Quang, Tân Lệ, Liên Châu (xã Đức Liên) phấn khởi nhận ruộng trên cánh đồng mẫu lớn, được đầu tư hệ thống thuỷ lợi nội đồng hiện đại. Không khí lao động trên cánh đồng những ngày này khẩn trương, nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Dưới những thửa ruộng, máy cày đang tất bật làm đất; phía trên bờ, máy xúc được huy động để đắp bờ, đảm bảo việc sản xuất thuận lợi cho bà con. Đây là vùng đồng vừa được xã Đức Liên triển khai tích tụ ruộng đất để sẵn sàng cho sản xuất vụ xuân năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Nam (thôn Bình Quang, xã Đức Liên) vui mừng cho biết: “Bà con chúng tôi vừa tiến hành bốc thăm nhận ruộng. Vụ sản xuất này, gia đình tôi có 6 sào ở cánh đồng mẫu lớn. Nhìn những thửa ruộng bằng phẳng, kênh muơng được đầu tư hiện đại, bà con rất phấn khởi. Giờ đây, không còn những chân ruộng chỗ cao, chỗ thấp như trước, hệ thống thủy lợi nội đồng được đầu tư đồng bộ sẽ giúp bà con gieo cấy thuận tiện. Hy vọng, vụ xuân này sẽ bội thu hơn những vụ trước”.

Người dân Vũ Quang phấn khởi ra đồng sản xuất lúa xuân

Xã Đức Liên huy động máy xúc đắp bờ, đảm bảo việc sản xuất cho bà con.

Được biết, xã Đức Liên là địa phương đầu tiên của huyện miền núi Vũ Quang triển khai phá bờ vùng, bờ thửa trên diện tích gần 70 ha nhằm thực hiện chủ trương chuyển đổi ruộng đất, giảm số thửa trên một cánh đồng.

Ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Đức Liên cho biết: “Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo, huyện đã chọn vùng đồng của địa phương để thực hiện. Tới nay, sau gần 5 tháng triển khai, địa phương đã cải tạo mặt bằng gần 70 ha ruộng ở khu vực Đồng Vời thuộc ba thôn: Bình Quang, Tân Lệ, Liên Châu. Hiện tại, đã hoàn thành việc chia ruộng cho bà con”.

Người dân Vũ Quang phấn khởi ra đồng sản xuất lúa xuân

Người dân xã Đức Lĩnh ra đồng đắp bờ giữ nước, làm cỏ để chuẩn bị gieo cấy vụ lúa xuân.

Không riêng xã Đức Liên, thời điểm này, các địa phương trên địa bàn Vũ Quang đều đang tập trung bám đồng làm đất và làm thủy lợi nội đồng để kịp tiến độ sản xuất vụ lúa xuân.

Tại xã Đức Lĩnh, người dân và chính quyền địa phương đang tập trung triển khai nạo vét kênh mương thủy lợi nội đồng. Hệ thống máy bơm, máy đóng mở cửa cống cũng được duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa để đáp ứng việc tưới, tiêu nước sản xuất cho bà con. Đến thời điểm hiện tại, xã đã cơ bản nạo vét xong 100% hệ thống kênh mương nội đồng, sẵn sàng phục vụ sản xuất vụ xuân.

Bà Nguyễn Thị Thắm (thôn Cừa Lĩnh, xã Đức Lĩnh) cho biết: "Năm nay hệ thống thuỷ lợi được triển khai làm sớm, nguồn nước sản xuất dồi dào nên gia đình đỡ vất vả hơn trước. Vụ này, gia đình tôi làm 8 sào, hiện đã làm đất xong, giờ chỉ còn chờ ngày xuống giống theo khung thời vụ đã định".

Người dân Vũ Quang phấn khởi ra đồng sản xuất lúa xuân

Vụ lúa xuân năm 2024, toàn huyện Vũ Quang phấn đấu gieo cấy 1.270 ha lúa.

Theo đề án sản xuất vụ xuân năm 2024, toàn huyện Vũ Quang phấn đấu gieo cấy 1.270 ha lúa; gần 100 ha rau, củ, quả các loại; hơn 500 ha ngô các loại.

Ông Phan Xuân Nam - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vũ Quang cho biết: “Đối với sản xuất lúa, năm nay, huyện sẽ không cơ cấu 1 giống quá 30% diện tích. Những bộ giống đại trà sản xuất nhiều năm, ổn định về năng suất như: N98, Khang dân, Xuân mai 12 sẽ tiếp tục được sử dụng. Ngoài ra, nhóm giống cho năng suất cao, chất lượng như: DT39, CT16, Thái Xuyên, BT09, ADI 168... sẽ tiếp tục được ưu tiên. Theo khung thời vụ, toàn huyện sẽ bắt đầu gieo cấy lúa xuân từ ngày 15/1/2024 và kết thúc trước ngày 8/2/2024”.

Người dân Vũ Quang phấn khởi ra đồng sản xuất lúa xuân

Người dân Vũ Quang tất bật ra đồng sản xuất vụ lúa xuân.

Cũng theo ông Nam, với sự chỉ đạo quyết liệt, hiện nay, công tác chuẩn bị cho vụ mùa mới trên địa bàn huyện đang diễn ra khá thuận lợi. Các địa phương đồng loạt triển khai làm thủy lợi nội đồng; chú trọng đến đào đắp, nạo vét, khơi thông dòng chảy các tuyến kênh mương.

Đến nay, diện tích cày ải của huyện đạt hơn 90%; khối lượng đào đắp thủy lợi của huyện đạt trên 95% kế hoạch.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast