Đặc sắc chương trình giao lưu các CLB dân ca ví, giặm trường học ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Giao lưu CLB Dân ca ví, giặm là cơ hội cho giáo viên, học sinh các trường tiểu học, THCS huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) góp phần lưu giữ, bảo tồn những di sản quý báu của các loại hình văn hóa phi vật thể...

Đặc sắc chương trình giao lưu các CLB dân ca ví, giặm trường học ở Hương Sơn

Sáng nay (5/11), tại Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Hương Sơn tổ chức chương trình Giao lưu CLB Dân ca ví, giặm với sự tham gia của 25 trường tiểu học & THCS trên địa bàn huyện.

Đặc sắc chương trình giao lưu các CLB dân ca ví, giặm trường học ở Hương Sơn

Đây là một trong chuỗi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022)

Đặc sắc chương trình giao lưu các CLB dân ca ví, giặm trường học ở Hương Sơn

Tại buổi giao lưu, các đội tham gia sẽ biểu diễn 3 phần: năng khiếu, hiểu biết và phần thi kết nối. Trong ảnh: Thí sinh Trường Tiểu học Sơn Bình giới thiệu phần thi của đội mình

Đặc sắc chương trình giao lưu các CLB dân ca ví, giặm trường học ở Hương Sơn

Ở phần thi năng khiếu, các đội sẽ giới thiệu về CLB của mình và biểu diễn 1 tiết mục hát, múa, hoạt cảnh, diễn xướng… theo loại hình dân ca ví, giặm. Trong ảnh: Tiết mục "Mái trường quê hương tôi" do thầy và trò Trường Tiểu học Sơn Bình thể hiện

Đặc sắc chương trình giao lưu các CLB dân ca ví, giặm trường học ở Hương Sơn

Đối với phần thi hiểu biết, các đội sẽ cùng nhau tìm hiểu nguồn gốc, đặc điểm, môi trường, diễn xướng, các làn điệu dân ca ví, giặm qua các câu hỏi trắc nghiệm. Trong ảnh: Tiết mục tổ khúc dân ca "Chắp cánh tuổi thơ" do học sinh Trường Tiểu học An Hoà Thịnh biểu diễn.

Đặc sắc chương trình giao lưu các CLB dân ca ví, giặm trường học ở Hương Sơn

Phần thi kết nối sẽ là dịp để tất cả các em học sinh thể hiện năng khiếu, hiểu biết về dân ca ví, giặm. Trong ảnh: Tiết mục "Hoà vang khúc hát mái trường", do học sinh Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu trình diễn.

Đặc sắc chương trình giao lưu các CLB dân ca ví, giặm trường học ở Hương Sơn

Chương trình không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhà trường, mà còn nâng cao khả năng cảm thụ văn hóa nghệ thuật, giáo dục thẩm mỹ, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho các em học sinh, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng “trường học hạnh phúc” trong toàn huyện. Trong ảnh: Tiết mục "Lời thầy cô" do học sinh Trường Tiểu học Sơn Châu biểu diễn.

Đặc sắc chương trình giao lưu các CLB dân ca ví, giặm trường học ở Hương Sơn

Giao lưu dân ca ví, giặm còn là dịp để các trường học giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc đa dạng hóa các hình thức học tập, vui chơi, tạo không khí tuơi vui, phấn khởi cho đội ngũ nhà giáo và các em học sinh. Trong ảnh: Tiết mục "Quê tôi mời bạn về thăm" do Trường Tiểu học Sơn Trà thực hiện.

Đặc sắc chương trình giao lưu các CLB dân ca ví, giặm trường học ở Hương Sơn

Chương trình giao lưu thu hút được sự quan tâm của đông đảo các em học sinh, phụ huynh và giáo viên các trường tiểu học & THCS trên địa bàn huyện Hương Sơn. Dự kiến, chương trình sẽ kết thúc vào chiều nay.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast