Ông Nguyễn Thanh Tân làm Chủ tịch Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục xây dựng hội mạnh về tư tưởng, vững về tổ chức; đẩy mạnh vận động phát triển tổ chức hội và hội viên.

Sáng 8/9, Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại diện các ban, ngành cấp tỉnh và gần 200 hội viên đại diện cho những chiến sĩ từng tham gia chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị năm 1972 cùng dự.

Ông Nguyễn Thanh Tân làm Chủ tịch Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hà Tĩnh

Đại biểu tham dự đại hội.

Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hà Tĩnh đại hội thành lập ngày 23/10/2015 theo Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Hội là tổ chức xã hội, tập hợp hội viên là cán bộ, chiến sĩ các LLVT và những người đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 đang sống và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Sau khi thành lập, được sự giúp đỡ của Trung ương Hội, sự hỗ trợ, động viên của các cấp lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương, Hội đã hướng dẫn, giúp đỡ các huyện tổ chức đại hội thành công tốt đẹp. Đến nay, đã thành lập được 5 hội, 150 chi hội và thành lập 8 ban vận động cấp huyện; kết nạp được 1.327 hội viên, trong đó có 755 hội viên chính thức.

Ông Nguyễn Thanh Tân làm Chủ tịch Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Văn Tần - Chủ tịch Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả hoạt động của hội trong nhiệm kỳ 2015 - 2023; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Từ năm 2015 đến nay, hội đã vận động quyên góp xây mới được 8 căn nhà “Ấm tình đồng đội”, mỗi căn trị giá trên 100 triệu đồng, trao gần 1.000 suất quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Kết hợp với các gia đình thân nhân liệt sĩ, tìm kiếm và cung cấp thông tin liệt sĩ 46 trường hợp; cùng với địa phương, người thân và gia đình đã cất bốc được 10 hài cốt liệt sĩ đưa về địa phương.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hội viên đã đóng góp hàng nghìn ngày công, hiến hàng nghìn m2 đất để nâng chất các tiêu chí tại địa phương... Ngoài ra, hội còn thường xuyên quyên góp ủng hộ bà con các địa phương trong tỉnh khi gặp thiên tai, bão lụt.

Đồng thời, tích cực động viên hội viên đoàn kết cùng nhau nêu gương sáng, tiếp tục trau dồi phẩm chất đạo đức, thực hiện tuổi cao chí càng cao; không ngừng cống hiến tại địa phương và định hướng con cháu, gia đình, người thân, bà con lối xóm chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước cũng như các quy định của địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Tân làm Chủ tịch Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hà Tĩnh

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh định hướng một số nhiệm vụ thời gian tới mà Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hà Tĩnh cần triển khai.

Đại hội cũng đã thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra một số tồn tại trong nhiệm kỳ qua như: Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh hội chưa kịp thời chỉ đạo các cấp hội làm tốt công tác tư tưởng cho hội viên; công tác phát triển của hội và hội viên còn chậm, chưa đạt mục tiêu của đại hội đề ra; hoạt động của các tổ chức hội chưa thực sự sôi nổi...

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục xây dựng hội mạnh về tư tưởng, vững về tổ chức; đẩy mạnh vận động phát triển tổ chức hội và hội viên, tích cực hưởng ứng phong trào đi tìm đồng đội và tri ân các anh hùng liệt sĩ; không ngừng giúp đỡ hội viên khó khăn vượt lên hoàn cảnh, ổn định cuộc sống...

Ông Nguyễn Thanh Tân làm Chủ tịch Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hà Tĩnh

Đại hội ra mắt Ban Chấp hành Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với tinh thần nghiêm túc, đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2023 - 2028; ông Nguyễn Thanh Tân được bầu làm Chủ tịch Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 .

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Đổi mới - sáng tạo để nâng cao vị thế giai cấp công nhân

Đổi mới - sáng tạo để nâng cao vị thế giai cấp công nhân

Giai đoạn 2023-2025 là thời điểm công đoàn các cấp thích ứng với mô hình mới, củng cố tổ chức, chuẩn bị những bước đi chiến lược trong nhiệm kỳ mới. PV Báo và PTTH Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thế Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh về những kết quả nổi bật, khó khăn đặt ra và định hướng đột phá cho chặng đường mới.
Người lao động gửi kỳ vọng tới Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh

Người lao động gửi kỳ vọng tới Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh

Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Những tâm tư, kỳ vọng đã được cán bộ, đoàn viên, người lao động tỉnh nhà gửi gắm đến đại hội.
Tạo điểm tựa cho người nghèo ở Xuân Lộc

Tạo điểm tựa cho người nghèo ở Xuân Lộc

Với nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đang lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tạo điểm tựa cho người nghèo trên địa bàn.
“Ngôi nhà pin” - mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn

“Ngôi nhà pin” - mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn

Mô hình “ngôi nhà pin” do đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh triển khai đã tạo điểm thu gom pin cũ an toàn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
Cựu chiến binh Hà Tĩnh trong thời đại mới

Cựu chiến binh Hà Tĩnh trong thời đại mới

Sự thay đổi mô hình tổ chức và yêu cầu chuyển đổi số đặt công tác cựu chiến binh ở cơ sở trước nhiều thách thức, nhưng bằng tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới, lực lượng CCB Hà Tĩnh đang hướng tới một nhiệm kỳ mới với tinh thần sáng tạo, chủ động, hoạt động hiệu quả hơn.