Thúc đẩy đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp theo quy hoạch tỉnh

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh có 45 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích 1.981,84 ha và sau năm 2030 sẽ mở rộng lên 2.241,84 ha.

Để thực hiện Quy hoạch tỉnh về phát triển CCN, mới đây nhất, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định thành lập CCN Lâm Hợp với diện tích hơn 30 ha, tại xã Kỳ Lạc. Đồng thời, UBND tỉnh cũng ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật CCN Lâm Hợp là Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân (địa chỉ tại tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai).

Ông Nguyễn Anh Ngọc - Chủ tịch UBND xã Kỳ Lạc cho biết: "Địa phương rất phấn khởi được tỉnh quan tâm, quy hoạch và kêu gọi nhà đầu tư hạ tầng CCN về trên địa bàn. Đây là CCN đa ngành nghề, trọng tâm là chế biến nông, lâm sản, vật liệu xây dựng, hỗ trợ các ngành nghề sau sản xuất điện, thép, logistics... rất phù hợp với quy hoạch phát triển cũng như lợi thế của địa phương. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, góp phần cùng địa phương đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới".

mat-bang-ccn-lam-hop.jpg
Sơ đồ CCN Lâm Hợp, tỉnh Hà Tĩnh.

Mục tiêu dự án là xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật CCN Lâm Hợp theo quy hoạch được duyệt; kinh doanh, khai thác hạ tầng và các dịch vụ của CCN. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 284 tỷ đồng; thời hạn hoạt động dự án 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất. Tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án và đi vào khai thác vận hành sau 39 tháng kể từ ngày có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo định hướng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2030, Hà Tĩnh quy hoạch 45 CCN với tổng diện tích 1.981,84 ha và sau năm 2030 mở rộng lên hơn 2.240 ha. Hiện thực hóa quy hoạch, thời gian qua, Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thu hút thêm nhiều nhà đầu tư hạ tầng CCN về địa bàn.

Ngoài dự án CCN Lâm Hợp vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư, hiện nay, toàn tỉnh có 10 CCN đang được các nhà đầu tư tìm hiểu, nộp hồ sơ đăng ký đầu tư hạ tầng kỹ thuật, bao gồm: CCN Bắc Cẩm Xuyên 2 (xã Cẩm Bình); CCN Tân Lâm Hương (phường Hà Huy Tập); CCN Cổng Khánh 3 (phường Nam Hồng Lĩnh); CCN Đồng Khang (xã Kỳ Anh); CCN Kỳ Tân (xã Kỳ Hoa); CCN Hương Long (xã Hương Khê); CCN Lạc Thiện (xã Đức Thịnh); CCN Xuân Mỹ (xã Tiên Điền); CCN Quang Diệm (xã Sơn Giang); CCN An Thịnh (xã Lộc Hà). Trong đó, có 2 CCN đã được Sở Công thương thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét thành lập (gồm CCN Cổng Khánh 3 và CCN Đồng Khang); 3 CCN đang được Sở Công thương tổng hợp trình Hội đồng tổ chức đánh giá, chấm điểm lựa chọn chủ đầu tư (gồm: CCN Xuân Mỹ, CCN Lạc Thiện và CCN Quang Diệm).

ccn-bac-cam-xuyen-2-duoc-quy-hoach-nam-giap-phia-dong-bac-cua-ccn-bac-cam-xuyen-thuoc-dia-phan-xa-cam-binh.jpg
Quy hoạch CCN Bắc Cẩm Xuyên 2, xã Cẩm Bình.

Ông Ngô Nhật Linh - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình cho biết: "CCN Bắc Cẩm Xuyên sau khi UBND huyện Cẩm Xuyên (cũ) triển khai dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng, xây dựng đường trục chính và dự án nhà máy xử lý nước thải tập trung, đã được các doanh nghiệp đánh giá cao. Đến nay, CCN đã thu hút 12 nhà đầu tư vào sản xuất với tỷ lệ lấp đầy đạt 85%. Hiện nay, CCN Bắc Cẩm Xuyên 2 đã có nhà đầu tư vào nộp hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư. UBND xã sẽ đồng hành, phối hợp với nhà đầu tư để dự án CCN được sớm triển khai".

Ông Tôn Quang Ngọc - Chủ tịch UBND phường Nam Hồng Lĩnh cho biết: "Trên địa bàn phường hiện quy hoạch 4 CCN, trong đó, CCN Nam Hồng và CCN Cổng Khánh 2 đã đạt tỷ lệ lấp đầy 100%, CCN Cổng Khánh I vừa được chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư IDI hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và đã có 4 doanh nghiệp thuê đất triển khai dự án. Hiện CCN Cổng Khánh 3 cũng đã có nhà đầu tư đăng ký và địa phương đang phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để hoàn thiện hồ sơ, sớm triển khai dự án đầu tư hạ tầng".

bqbht_br_mat-bang-ccn-ck-2.jpg
Mặt bằng CCN Cổng Khánh 1, phường Nam Hồng Lĩnh.

Hà Tĩnh hiện đã quy hoạch và đầu tư xây dựng được 21 CCN, trong đó có 19 CCN đã đi vào hoạt động. Tỷ lệ lấp đầy trung bình của các CCN trên địa bàn là hơn 58%. Nhiều CCN có tỷ lệ lấp đầy cao như: CCN Nam Hồng tại phường Nam Hồng Lĩnh đạt 100%; CCN Thạch Kim tại xã Lộc Hà đạt 98%; CCN Bắc Cẩm Xuyên tại xã Cẩm Bình đạt 85%; CCN Thái Yên tại xã Đức Thịnh đạt 79%…

Ông Lê Xuân Từ - Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh cho biết: "Để triển khai quy hoạch tỉnh về phát triển CCN, Sở đã tích hợp các CCN hiện có vào quy hoạch tỉnh và đưa quy hoạch CCN lên bản đồ số, xây dựng trung tâm dữ liệu điều hành IOC, tạo cơ sở sữ liệu dùng chung nhằm quản lý và kêu gọi thu hút đầu tư. Tiếp tục quảng bá các chính sách phát triển CCN trên địa bàn toàn tỉnh, đồng hành cùng các nhà đầu tư hạ tầng, cải cách thủ tuc hành chính, hướng dẫn các địa phương cũng như các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng để triển khai các thủ tục thành lập các CCN một cách nhanh nhất".

bqbht_br_van-thanh-xuat-khau.jpg
Hoạt động sản xuất tại Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (CCN Đức Thọ).

Hà Tĩnh hiện đã quy hoạch và đầu tư xây dựng được 21 CCN, trong đó có 19 CCN đã đi vào hoạt động. Đến nay, đã có 351 dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh đăng ký vào các CCN, trong đó, có 274 dự án đã đi vào hoạt động, tổng vốn đăng ký hơn 7.500 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 9.200 lao động địa phương.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!