Tiếp nối chuỗi hoạt động “Tết sum vầy” ở các địa phương Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hỗ trợ đoàn mái ấm công đoàn, tặng nhiều suất quà cho người lao động, chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023 do LĐLĐ các huyện Thạch Hà, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức đã góp phần mang tết ấm đến với đoàn viên, người lao động tại các địa bàn.

Sáng 6/1, LĐLĐ huyện Thạch Hà tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023 cho đoàn viên, người lao động các đơn vị trực thuộc.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, huyện Thạch Hà và đông đảo người lao động tham dự chương trình.

Tiếp nối chuỗi hoạt động “Tết sum vầy” ở các địa phương Hà Tĩnh

Đại biểu tham dự chương trình.

Tiếp nối chuỗi hoạt động “Tết sum vầy” ở các địa phương Hà Tĩnh

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Tiếp nối chuỗi hoạt động “Tết sum vầy” ở các địa phương Hà Tĩnh

Tại chương trình, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Danh cảm ơn sự quan tâm đồng hành, hỗ trợ của chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác chăm lo cho người lao động nói chung, chương trình “Tết sum vầy” nói riêng; đồng thời, gửi lời chúc mừng năm mới an lành, hạnh phúc đến lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp, nhà tài trợ và đoàn viên, người lao động huyện Thạch Hà.

Tiếp nối chuỗi hoạt động “Tết sum vầy” ở các địa phương Hà Tĩnh

Thực hiện Chương trình "Tết sum vầy - Xuân gắn kết" 2023, LĐLĐ huyện Thạch Hà đã vận động được 18 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ tiền mặt và hiện vật với tổng trị giá gần 120 triệu đồng. Đồng thời, đề xuất LĐLĐ tỉnh hỗ trợ mái ấm công đoàn, tặng quà tết trị giá 130 triệu đồng. Trong ảnh: Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Danh trao biểu trưng hỗ trợ 130 triệu đồng cho LĐLĐ huyện Thạch Hà.

Tiếp nối chuỗi hoạt động “Tết sum vầy” ở các địa phương Hà Tĩnh

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Danh...

Tiếp nối chuỗi hoạt động “Tết sum vầy” ở các địa phương Hà Tĩnh

... và lãnh đạo huyện Thạch Hà, đại diện các đơn vị tài trợ tặng quà cho người lao động, con em đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi trên địa bàn.

Tiếp nối chuỗi hoạt động “Tết sum vầy” ở các địa phương Hà Tĩnh

Tại chương trình, đoàn viên, người lao động được bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà có giá trị.

Cũng trong sáng 6/1, LĐLĐ huyện Nghi Xuân tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2022. Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Thị Tố Hoa, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh cùng dự.

Tiếp nối chuỗi hoạt động “Tết sum vầy” ở các địa phương Hà Tĩnh

Chương trình đã trao 40 suất quà của LĐLĐ tỉnh cho đoàn viên công đoàn Nghi Xuân, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng (800 ngàn tiền mặt và quà trị giá 200 ngàn đồng). Đây là những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Trong ảnh: Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Thị Tố Hoa và Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Trọng trao quà cho các đoàn viên.

Tiếp nối chuỗi hoạt động “Tết sum vầy” ở các địa phương Hà Tĩnh

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn trao hỗ trợ 1 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Lê Thị Hà thuộc Công đoàn xã Cương Gián (30 triệu đồng).

Tiếp nối chuỗi hoạt động “Tết sum vầy” ở các địa phương Hà Tĩnh

Dịp này, LĐLD huyện Nghi Xuân cũng trao 70 suất quà, mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng cho đoàn viên công đoàn gặp khó khăn trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

Tiếp nối chuỗi hoạt động “Tết sum vầy” ở các địa phương Hà Tĩnh

Chủ tịch LĐLĐ Nghi Xuân Trần Văn Hiền: Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết”, chương trình “Tết sum vầy” là đợt cao điểm để tổ chức công đoàn cùng người sử dụng lao động chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; tạo động lực khích lệ đoàn viên, người lao động hăng say sản xuất và ngày càng gắn bó với tổ chức công đoàn, doanh nghiệp.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Chào năm mới 2024

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast