Sáng 26/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ xuân và kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2013. Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì hội nghị.
Năm 2011 còn đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu giống lúa theo hướng giảm mạnh xuân sớm và tăng trà xuân muộn. Bên cạnh đó, đưa các giống mới chất lượng cao vào sản xuất: RVT, VS1, BTE1, TH3-3…; bước đầu hình thành vùng sản xuất liên kết với doanh nghiệp từ sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Các loại cây trồng như: Lạc, ngô, khoai lang và rau các loại không đạt kế hoạch do điều kiện thời tiết bất thuận. Chăn nuôi phát triển nhanh và ổn định; sản lượng thịt hơi các loại xuất chuồng đạt 70.200 tấn. Toàn tỉnh xây dựng mới 60 cơ sở vệ tinh chăn nuôi lợn thương phẩm. Nuôi trồng thuỷ sản phát triển, nhất là việc nuôi tôm trên cát có hiệu quả cao, khẳng định là thế mạnh của tỉnh. Sản xuất lâm nghiệp được duy trì; công tác kiểm kê, cấp giấy phép khai thác gỗ được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCC rừng; bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; ứng dụng KHKT; dịch vụ giống cây trồng, VTNN; thuỷ nông; BVTV, thú y, kinh tế HTX được chú trọng và đáp ứng yêu cầu.
Với mục tiêu tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, năm 2013 ngành chú trọng thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án, chính sách; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao KHKT; xúc tiến đầu tư...
Tại hội nghị, ngành nông nghiệp đã triển khai đề án sản xuất vụ xuân 2013. Quan điểm chính là lấy giá trị trên đơn vị diện tích và thu nhập của nông dân làm tư tưởng chỉ đạo sản xuất. Theo đó, đa dạng hóa các loại cây trồng, vật nuôi; tập trung chỉ đạo quyết liệt bỏ trà xuân sớm, bố trí trà xuân trung hợp lý và mở rộng trà xuân muộn theo hướng giống ngắn ngày, chất lượng, năng suất và hiệu quả kinh tế; áp dụng tiến bộ KHKT; xây dựng cánh đồng mẫu lớn trên cơ sở thiết lập mối quan hệ chặt chẽ “4 nhà”.
Mặc dù sản xuất nông nghiệp năm 2011 gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt kết quả khá. Giá trị sản xuất cả năm ước đạt 3.126 tỷ đồng, tăng 6% so với 2011; sản lượng lương thực ước cả năm đạt 51,5 vạn tấn, tăng 4% so với năm 2011. Trong đó diện tích lúa gieo cấy 99.304 ha, năng suất tăng 3%; sản lượng lúa đạt 49,67 vạn tấn. Riêng năng suất lúa vụ đông xuân đạt 54,3 tạ/ha, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Vụ hè thu ước đạt 46,3 tạ/ha.
Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn biểu dương những kết quả của ngành nông nghiệp trong năm qua và nhấn mạnh: Cơ bản của chương trình xây dựng nông thôn mới là đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Do vậy, ngành chuyên môn và các địa phương cần tập trung tuyên truyền, chỉ đạo nhằm thay đổi nhận thức về sản xuất hàng hóa, về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, hiện tỉnh đang tập trung thu hút đầu tư các dự án về nông nghiệp, nông thôn; ban hành đề án sản xuất giống mới, đây chính là cơ hội để người sản xuất tiếp cận cách thức sản xuất quy mô lớn theo hình thức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Riêng vụ xuân 2013, ngành nông nghiệp nghiên cứu để thành lập BCĐ của tỉnh; kiểm tra cơ sở và triển khai quy trình sản xuất đến tận thôn, xóm; hoàn thiện chuyển giao sớm công ty giống mới; đẩy mạnh công tác khuyến nông nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu trong vụ xuân tới; tăng cường quản lý giống…
100% diện tích sắn cao sản tại thôn Thị Hòa (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) bị hư hỏng do ngập lụt, người dân mong sớm có chính sách hỗ trợ nhằm giảm thiểu thiệt hại, tái sản xuất.
Từ đầu năm 2025 đến nay, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện và xử lý 39 tàu cá vi phạm các quy định về khai thác hải sản, xử phạt số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu năm 2026 và các năm tiếp theo là phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng chuyển đổi kép, gắn xanh hóa với số hóa; phấn đấu tăng trưởng 2 con số.
Chiều 15/12, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh theo đà đi xuống của thị trường thế giới, với vàng miếng SJC và vàng nhẫn mất thêm 300.000-600.000 đồng/lượng so với phiên sáng, nâng mức giảm trong ngày lên tới 1-1,6 triệu đồng/lượng.
Nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn còn băn khoăn về việc mọi khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân bị tính thuế. Song, cơ quan thuế khẳng định đây là sự hiểu lầm, không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
Đưa sản phẩm vào siêu thị được xem mang lại lợi ích kép cho nhà phân phối lẫn nhà sản xuất. Tuy nhiên, hiện số lượng các sản phẩm địa phương Hà Tĩnh "lên kệ" siêu thị vẫn còn khiêm tốn.
Quyết định được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành với mục đích triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp để khắc phục hậu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Chào đón Giáng sinh, được sự hỗ trợ của các nhà sản xuất, Trung tâm Chăn ga gối đệm Phương Thảo (số 40, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức chương trình khuyến mại "khủng" “Mua 1 tặng 1”.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang chịu áp lực giảm mạnh khi Philippines - thị trường chiếm gần 40% thị phần tạm dừng nhập khẩu trong bối cảnh nguồn cung vụ xuân sắp vào cao điểm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) có sông Cửa Sót, nằm gần ngay cửa biển là lợi thế để phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản, trong đó có nghề nuôi nhuyễn thể cho giá trị kinh tế cao.
Chủ rừng nào để xảy ra vi phạm pháp luật lâm nghiệp, cháy rừng trên lâm phần được giao quản lý mà không phát hiện, xử lý, báo cáo kịp thời thì thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Hà Tĩnh và trước pháp luật.
Các sản phẩm được đánh giá OCOP 4 sao lần này của Hà Tĩnh đều được sản xuất theo quy trình sạch, an toàn, khẳng định chất lượng, thương hiệu trên thị trường.
Khảo sát năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) để đánh giá chất lượng phục vụ và tinh thần trách nhiệm của các cơ quan hành chính, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng.
Các làng nghề truyền thống ở Hà Tĩnh bước vào giai đoạn sản xuất cao điểm. Dòng vốn tín dụng trở thành “đòn bẩy” giúp cơ sở sản xuất - kinh doanh đẩy mạnh sản xuất.
Thời điểm này, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đang đồng loạt triển khai nâng cấp, chỉnh trang hệ thống giao thông nông thôn, góp phần nâng cao đời sống người dân.
Với việc xây dựng nông thôn mới theo hướng đi vào chiều sâu, gắn với phát triển kinh tế, Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đang từng bước xây dựng quê hương phát triển toàn diện, bền vững.
Lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đang tăng trở lại, đặc biệt ở nhóm khoản vay sau thời gian ưu đãi, khiến người mua nhà lo lắng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn Hà Tĩnh năm 2026 được tổ chức tại 4 phường, xã với lĩnh vực ưu tiên là giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh...
Các doanh nghiệp đang vào giai đoạn cao điểm sản xuất - kinh doanh cuối năm, qua đó tạo dư địa để Hà Tĩnh nâng cao chỉ số sản xuất công nghiệp, đặt nền móng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững năm 2026.
Cảng Sơn Dương (thuộc Formosa Hà Tĩnh) bốc dỡ gần 23 triệu tấn hàng hóa trong 11 tháng, góp phần thúc đẩy sản xuất, xuất nhập khẩu và tăng sức cạnh tranh của KKT Vũng Áng.
Những ngày cuối năm, khi tiết trời bắt đầu se lạnh, cũng là lúc trên các cánh đồng rau màu của thôn Quyết Tiến, xã Đức Quang (Hà Tĩnh), bà con nông dân lại rộn ràng vào vụ tết.
Khi loạt hạ tầng khu Đông TP.HCM tăng tốc về đích, thị trường cũng dần “chuyển pha” sang chu kỳ mới với nền giá được định hình lại. Trong bức tranh đó, Vinhomes Grand Park là một trong số ít đại đô thị hội tụ đầy đủ các lợi thế của giai đoạn “chân sóng”, khi mặt bằng giá vẫn còn dư địa hấp dẫn cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư chuyên nghiệp.