“Theo quy định của Bộ Công an, từ ngày 6/12/2010, biển số xe đăng ký mới sẽ tăng từ 4 số hiện nay lên 5 số. Các thủ tục hành chính liên quan đến cấp đổi biển số xe cũng giản tiện hơn” – Đại tá Nguyễn Thanh Bảo - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
Tiếp tục thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính theo Đề án của Chính phủ, kế thừa và phát huy các quy định hiện hành và đáp ứng nhu cầu gia tăng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, ngày 12/10/2010, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 36/2010/TT-BCA quy định về đăng ký xe (gọi tắt là Thông tư 36). Thông tư có hiệu lực từ ngày 6/12/2010.
Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh làm thủ tục đăng kí xe
Thông tư 36 quy định, chuyển nhóm số thứ tự xe đăng ký của biển số trong nước từ 4 chữ số thành 5 chữ số tự nhiên. Riêng kích thước biển số và kí hiệu các địa phương vẫn giữ nguyên.
Trao đổi với PV Hà Tĩnh Online, ông Nguyễn Thanh Bảo - Trưởng Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết: “Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Phòng CSGT Công an tỉnh đã triển khai tập huấn Thông tư 36 cho các đơn vị huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Việc thay đổi biển số xe đăng ký mới tăng từ 4 số lên 5 số và các thủ tục hành chính liên quan đến cấp đổi biển số xe có nhiều điểm mới và giản tiện hơn cho người dân”
Đối với hồ sơ đăng ký, quy định trước đây, chủ xe tự quản lý chứng từ chuyển nhượng và chứng từ lệ phí trước bạ xe, Thông tư quy định lưu lại trong hồ sơ đăng ký, không trả lại cho chủ xe. Đối với chứng từ lệ phí trước bạ xe, Thông tư quy định chỉ cần Biên lai lệ phí trước bạ xe thay quy định cả biên lai và tờ khai lệ phí trước bạ như trước đây.
Thông tư 36 cũng quy định, để thuận tiện cho việc đăng ký tạm thời, chủ xe được đăng ký tại cơ quan đăng ký xe nơi gần nhất.
“Biển cũ 4 số đang sử dụng vẫn được giữ nguyên không phải đổi. Nhưng ai có nhu cầu đổi từ biển 4 số sang 5 số thì được đổi và phải nộp lệ phí bình thường. Trong trường hợp mất biển hoặc sang tên, di chuyển sang tỉnh khác hay biển số bị mờ, gẫy, hỏng thì sẽ phải sử dụng biển 5 số” – Đại tá Nguyễn Thanh Bảo cho biết thêm.
Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính Phủ, người tham gia giao thông trên cao tốc nếu vi phạm sẽ bị xử phạt tùy theo mức độ.
Đang điều khiển phương tiện từ nút giao vào cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi, tài xế bất ngờ khi thấy xe cứu thương biển số Hà Tĩnh chạy ngược chiều ở lối vào cao tốc.
Mục tiêu được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới chấm dứt tình trạng buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ, vi phạm bản quyền…
Việc góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 - văn bản pháp lý cao nhất, đã và đang thu hút nhiều ý kiến của người dân Hà Tĩnh.
Hệ thống, phương tiện chữa cháy tại Hương Khê (Hà Tĩnh) gồm ô tô tải thùng, bồn nước, máy bơm nước công suất 15 mã lực, vòi, hệ thống lăng phun tăng áp…
Ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, cùng 4 người bị khởi tố với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ sản xuất hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả.
Để tham gia giao thông an toàn, tránh vi phạm pháp luật khi di chuyển trên cao tốc đoạn qua Hà Tĩnh, Sở Xây dựng khuyến cáo người dân cần lưu ý một số quy tắc quan trọng.
Theo đại biểu Nguyễn Minh Đức, nhiều người dân không hiểu tại sao kẻ xấu lại nắm rõ số điện thoại, căn cước công dân và hóa đơn tiền điện của gia đình để thực hiện hành vi lừa đảo.
Trước các bất cập về giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn tại các nút giao của tuyến kết nối cao tốc với quốc lộ 1 và quốc lộ 8C ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), ngành chức năng đã kiểm tra và thống nhất các phương án xử lý.
Sau cuộc gọi của đối tượng tự xưng là “Trưởng Công an xã Mỹ Long” để lừa đảo người dân, Thiếu tá Bùi Công Thành - Trưởng Công an xã Mỹ Long (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã kịp thời ngăn chặn.
Thời gian qua, tại nhiều di tích, cơ sở thờ tự ở Hà Tĩnh xảy ra tình trạng kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản. Đây là hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý, bảo vệ tài sản.
Ngã ba giao cắt giữa quốc lộ 1 với tuyến đường kết nối cao tốc Bắc - Nam ở xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) còn một số bất cập, cần thêm giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông.
Thời gian gần đây xuất hiện khá nhiều vụ lừa đảo mà các đối tượng xấu đã mạo danh công an xã để lừa người dân. Dù những chiêu trò này đã được cảnh báo khá nhiều, song không ít người vẫn sập bẫy.
Sau khi xảy ra va chạm, xe đầu kéo biển số Nghệ An chắn ngang đường khiến giao thông trên đường Hồ Chí Minh ở xã Sơn Trung (Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị ách tắc.
Hằng ngày, hàng trăm lượt người và phương tiện phải đối mặt với nỗi lo khi di chuyển qua cây cầu kênh nhỏ hẹp, xuống cấp nằm giữa thôn Yên Bình (xã Cẩm Bình, TP Hà Tĩnh) và thôn 3 (xã Cẩm Quang, Cẩm Xuyên).
Qua hoạt động thực tập góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho lực lượng PCCC tại chỗ của Agribank chi nhánh Đức Thọ (Hà Tĩnh), từ đó xử lý có hiệu quả khi có cháy, nổ xảy ra.
Sáng 10/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh tổ chức thành công buổi đầu tiên của kỳ sát hạch lái xe (từ 10 - 12/5) sau khi tiếp nhận bàn giao từ Sở GTVT cũ (nay là Sở Xây dựng).
Phiên tòa xét xử Thái Thị Phương (trú huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lừa đảo gần 1,2 tỷ đồng đã phơi bày thủ đoạn tinh vi của bị cáo khi dẫn dụ các bị hại góp vốn “đầu tư”.
Một số vạch kẻ đường, biển báo giao thông chưa chuẩn, gây lúng túng cho tài xế khi lưu thông trên tuyến cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã được xóa bỏ, điều chỉnh để đảm bảo an toàn giao thông.
Xe tải va chạm xe máy, nam sinh lớp 12 tử vong; điều tra vụ thanh niên tử vong cạnh xe máy tại TP Hà Tĩnh; xe đầu kéo tông xe tải lật nghiêng, 2 người thoát nạn… là những thông tin chính trong Podcast: Điểm tin an ninh trật tự tuần của Báo Hà Tĩnh.
Sau cú va chạm với xe tải lớn trên quốc lộ 1 ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), xe tải nhỏ (loại 1 tấn) gần như bị "vò nát" khiến tài xế tử vong tại chỗ, người đi cùng cũng không qua khỏi sau đó.