Doanh nghiệp linh hoạt sản xuất để ứng phó biến động giá xăng dầu

(Baohatinh.vn) - Doanh nghiệp Hà Tĩnh đang chủ động điều chỉnh phương án sản xuất - kinh doanh, tối ưu chi phí vận hành để vượt qua những áp lực do biến động giá xăng dầu.

Trong sản xuất dược phẩm, các hợp chất từ dầu mỏ là nguyên liệu quan trọng để tạo ra các thành phần chính nhiều loại thuốc. Bởi vậy, giá xăng dầu tăng liên tục trong những ngày qua khiến Công ty CP Dược Hà Tĩnh (phường Thành Sen) phải đối mặt với nguy cơ đứt gãy chuỗi nguyên liệu đầu vào. Bên cạnh đó, cước phí vận chuyển hiện cũng đã tăng 40 – 50% so với trước khiến công ty phải xoay xở tìm phương án linh hoạt để thích ứng trong bối cảnh khó khăn.

0947.jpg
bqbht_br_0952.jpg
Công ty CP Dược Hà Tĩnh chủ động cắt giảm, tối ưu hóa chi phí sản xuất trong bối cảnh biến động giá xăng dầu.

Ông Lê Quốc Khánh – Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh cho biết: “Một số loại thuốc như Paracetamol có thành phần hợp chất trung gian từ dầu mỏ, được chúng tôi nhập khẩu từ các nước như: Trung Quốc, Ấn Độ về hiện nay đã tăng giá khoảng 20% và khan hàng. Thời điểm này, công ty đang chủ động tìm kiếm đối tác cung cấp nguyên liệu này ở các nước khác. Nếu chiến tranh kéo dài thì nguy cơ đứt gãy chuỗi nguyên liệu sản xuất là rất cao”.

Trong bối cảnh giá cả nguyên liệu đầu vào, giá cước vận chuyển tăng cao, Công ty CP Dược Hà Tĩnh cũng chủ động cắt giảm, tối ưu hóa chi phí sản xuất. Toàn bộ quy trình vận hành được rà soát lại, các khoản chi chưa thực sự cần thiết được tiết giảm. Kế hoạch nhập nguyên liệu cũng được điều chỉnh theo hướng chia nhỏ từng lô để hạn chế rủi ro biến động giá. Bên cạnh đó, công ty cũng tăng cường sử dụng các nguồn nguyên liệu thay thế có chất lượng tương đương; đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn Hà Tĩnh để hạn chế những tác động từ biến động giá xăng dầu.

9230.jpg
9236.jpg
bqbht_br_3.jpg
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải đã điều chỉnh tăng giá bán các loại vật liệu xây dựng do giá xăng dầu tăng.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (phường Hà Huy Tập), các nhà cung cấp sắt thép, xi măng đã điều chỉnh tăng giá nên doanh nghiệp phải triển khai họp bàn phương án sản xuất - kinh doanh mới. Chỉ trong 1 tuần, giá sắt điều chỉnh tăng 300.000 đồng/tấn, giá xi măng tăng 50.000 đồng/tấn. Bởi vậy, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải phải tính toán, điều chỉnh mức giá đối với các sản phẩm như: bê tông trộn, cấu kiện bê tông đúc sẵn... do doanh nghiệp sản xuất.

Ông Phạm Kiều Hưng - Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải cho biết: “Khi giá nguyên liệu đầu vào, cước phí vận chuyển tăng thì chúng tôi buộc phải điều chỉnh giá của các sản phẩm. Hiện nay, công ty cũng đang tính toán lại phương án sản xuất, cân đối lại nguyên liệu đầu vào nhằm tối ưu nhất về giá cả và chất lượng sản phẩm”.

bqbht_br_9240.jpg
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải lên phương án sản xuất, cân đối lại nguyên liệu đầu vào nhằm tối ưu nhất về giá cả và chất lượng sản phẩm.

Để giảm áp lực chi phí, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải cũng sắp xếp lại lịch vận hành của các đơn vị sản xuất, tối ưu số chuyến xe vận tải trong ngày nhằm tiết kiệm nhiên liệu. Một số khâu sản xuất được điều chỉnh theo hướng giảm tồn kho nguyên vật liệu, tăng tốc độ quay vòng sản phẩm để hạn chế chi phí lưu kho.

Không riêng các doanh nghiệp sản xuất, thời điểm này, các đơn vị thi công công trình xây dựng cũng gặp khó khăn lớn do biến động tăng giá xăng dầu. Qua khảo sát, giá đất san lấp hiện ở mức 1.100.000 - 1.200.000 đồng/chuyến, tăng từ 200.000 – 300.000 đồng; cát, đá, sỏi đều tăng từ 100.000 – 500.000 đồng/chuyến/tùy loại so với trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

bqbht_br_2.jpg
Các nhà thầu thi công cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp khi giá xăng dầu tăng.

Anh Nguyễn Văn Nam – Tư vấn giám sát Công ty CP Thiết kế và Quản lý kỹ thuật IMP (trụ sở ở TP Hồ Chí Minh, thực hiện nhiệm vụ tại Dự án khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh) cho biết: “Trước tình trạng giá xăng dầu biến động tăng do chiến tranh Trung Đông, dẫn đến việc giá nguyên vật liệu như: sắt, thép, bê tông, đất san lấp tăng cao đang ảnh hưởng đến tiến độ thi công Dự án khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh. Nắm được tình hình khó khăn chung, hiện nay, chủ đầu tư cũng đã yêu cầu các đơn vị thi công hạ tầng, giao thông chủ động đặt hàng, nhập vật tư về sớm để không bị gián đoạn trong quá trình thi công...”.

Trước những biến động khó lường của thị trường năng lượng thế giới, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang buộc phải thay đổi tư duy vận hành theo hướng linh hoạt hơn, kiểm soát chặt chi phí và chủ động thích ứng với các kịch bản rủi ro. Biến động giá năng lượng là yếu tố mà doanh nghiệp khó kiểm soát. Vì vậy, việc nâng cao năng lực quản trị, chủ động tái cấu trúc hoạt động sản xuất – kinh doanh sẽ là giải pháp quan trọng giúp cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh vượt qua giai đoạn khó khăn này.

bqbht_br_0.jpg
Các nhà thầu thi công Dự án khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh (xã Việt Xuyên) chủ động nhập vật liệu xây dựng để đảm bảo không bị gián đoạn tiến độ thi công do tăng giá xăng dầu.

Giá xăng dầu tăng kéo theo chi phí logistics, nguyên liệu và nhiều yếu tố đầu vào khác đều tăng theo. Điều này khiến doanh nghiệp gặp áp lực lớn trong việc giữ ổn định giá thành sản phẩm. Hiện nay, doanh nghiệp trên địa bàn đang chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tối ưu quy trình vận hành, tiết giảm chi phí không cần thiết để duy trì hoạt động ổn định.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, nhiều doanh nghiệp đang chuyển hướng sang các giải pháp dài hạn như: đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu, tăng cường ứng dụng công nghệ để tiết kiệm năng lượng, chủ động xây dựng các kịch bản sản xuất linh hoạt để giảm thiểu rủi ro. Đây không chỉ là giải pháp ứng phó trước mắt với biến động giá xăng dầu mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao sức chống chịu, duy trì ổn định sản xuất – kinh doanh trong dài hạn.

Ông Lê Đức Thắng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!