Ngày 6/8 vừa qua, Chi hội Phụ nữ thôn Hoa Thám, xã Cẩm Lạc tổ chức ra mắt mô hình “Tuyến đường không rác thải”. Với chiều dài hơn 1 km, tuyến đường được lựa chọn làm điểm triển khai nhằm huy động sự tham gia của người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp ngay từ khu dân cư.
Theo đó, hội viên phụ nữ và các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường cùng cam kết bỏ rác đúng nơi quy định, thực hiện phân loại rác tại nguồn, định kỳ tham gia tổng vệ sinh, thu gom rác thải và chỉnh trang cảnh quan, góp phần xây dựng tuyến đường xanh, sạch, đẹp.
Điểm nhấn của mô hình không chỉ nằm ở việc giữ cho tuyến đường sạch rác mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến trong nhận thức, thói quen của người dân. Từ việc phân loại rác ngay tại gia đình đến chủ động làm vệ sinh môi trường trong khu dân cư, mỗi người cùng góp sức để thực hiện.
Chị Võ Thị Thủy - người dân thôn Hoa Thám chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi đã thực hiện phân loại rác tại nguồn. Từ khi triển khai mô hình, tôi thấy rất thiết thực bởi không chỉ gia đình mình mà mọi người cũng có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung. Mỗi người cùng góp sức làm sạch tuyến đường, không xả rác bừa bãi, góp phần bảo vệ môi trường”.
Cũng trong ngày 6/8, tại thôn Đông Sơn, mô hình “Tuyến đường không rác thải” nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của hội viên phụ nữ và người dân. Ngay sau khi ra mắt, các hoạt động chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường dọc tuyến đường được triển khai với sự tham gia trách nhiệm của đông đảo người dân.
Bà Nguyễn Thị Nghiên - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đông Sơn, xã Cẩm Lạc chia sẻ: “Triển khai mô hình, chi hội xác định việc giữ gìn vệ sinh môi trường phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Hàng tuần, chị em sẽ tổ chức dọn vệ sinh, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, chỉnh trang cảnh quan dọc tuyến đường; đồng thời vận động các hộ dân cùng tham gia. Qua đó, không chỉ giữ cho tuyến đường sạch đẹp mà quan trọng hơn là từng bước hình thành thói quen, ý thức tự giác, để mỗi người dân cùng có trách nhiệm trong bảo vệ môi trường sống”.
Từ ngày 1/7/2026, xã Cẩm Lạc đã sắp xếp từ 27 thôn xuống còn 10 thôn, địa bàn rộng hơn, yêu cầu về xây dựng cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường cũng đặt ra thiết thực hơn từ mỗi khu dân cư. Trước yêu cầu đó, Hội LHPN xã Cẩm Lạc đã lựa chọn những cách làm phù hợp, lấy người dân làm chủ thể, trong đó mô hình “Tuyến đường không rác thải” được triển khai nhằm tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động để giữ gìn môi trường trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi gia đình và cộng đồng.
Bà Võ Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã Cẩm Lạc cho biết: "Mô hình "Tuyến đường không rác thải" dù mới triển khai nhưng đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Đến nay, 6/10 thôn trong xã đã thực hiện, chúng tôi phấn đấu xây dựng mô hình này tại 4 thôn còn lại trong tháng 8 này. Để mô hình phát huy hiệu quả, tạo sức lan tỏa bền vững, hội xác định việc duy trì phải được thực hiện thường xuyên, gắn với trách nhiệm của từng chi hội và từng hộ gia đình. Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên và người dân duy trì thói quen phân loại rác tại nguồn, giữ gìn vệ sinh chung, trở thành nếp sống thường xuyên trong mỗi gia đình và cộng đồng”.
Đánh giá về hiệu quả bước đầu của mô hình, ông Nguyễn Siêu Cường – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cẩm Lạc nhấn mạnh: “Mô hình "Tuyến đường không rác thải” đã phát huy vai trò chủ thể của người dân, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng và đưa nhiệm vụ bảo vệ môi trường trở thành việc làm cụ thể, gần gũi với đời sống. Điều quan trọng nhất là mô hình đã tạo được sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động. Khi người dân tự giác tham gia, công tác bảo vệ môi trường sẽ được duy trì bền vững hơn. Đây cũng là cách làm cần tiếp tục được phát huy, nhân rộng trong xây dựng nông thôn mới”.