Quảng Ninh tính chi 80.000 tỷ đồng làm đường sắt kết nối Trung Quốc

Bí thư Quản Minh Cường cho biết Quảng Ninh dự kiến dành 80.000 tỷ đồng cho tuyến đường sắt tốc độ cao từ Hạ Long kết nối với Trung Quốc.

Sáng 5/8, các đại biểu thảo luận tại tổ sau khi Chính phủ trình Quốc hội dự thảo nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.

Tại tổ Quảng Ninh, Bí thư Quản Minh Cường cho biết hạ tầng giao thông là một trong những lĩnh vực phát triển quan trọng, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai chữ số tới 2030 của địa phương.

Theo ông Cường, tỉnh dự kiến tự thu xếp nguồn vốn khoảng 80.000 tỷ đồng cho dự án đường sắt tốc độ cao kết nối Hạ Long - Móng Cái - Quảng Tây (Trung Quốc) dài 120 km. Tuyến đường này thuộc dự án đường sắt tốc độ cao Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái (một trong ba tuyến kết nối với Trung Quốc) đang được Bộ Xây dựng lập quy hoạch.

Dự án đường sắt kết nối với Quảng Tây (Trung Quốc) dự kiến có tốc độ 160 km một giờ, khai thác hỗn hợp chở hành khách và hàng hóa. Sau khi hoàn thành, tuyến này kết hợp cùng dự án Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có thể giúp hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường sắt ở miền Bắc thuận lợi hơn.

Ngoài ra, Quảng Ninh cũng đang triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long. Dự án này được khởi công từ tháng 4, với vốn đầu tư khoảng 5,6 tỷ USD.

Tuyến đường sắt này được đặt mục tiêu hoàn thành sau 2 năm, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Quảng Ninh xuống còn hơn 20 phút. Hiện khoảng 99% mặt bằng đã được tỉnh giao cho nhà đầu tư để thi công dự án.

Hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển của kinh tế xã hội, nhất là với Quảng Ninh - địa phương duy nhất có đường biên giới trên bộ và trên biển với Trung Quốc. Hiện tại, Quảng Ninh cũng sở hữu hệ thống đồng bộ, gồm đường bộ, hàng không và đường biển.

Bí thư Quảng Ninh Quản Minh Cường tại buổi thảo luận tổ sáng 6/8. Ảnh: Ngọc Thành
Bí thư Quảng Ninh Quản Minh Cường tại buổi thảo luận tổ sáng 6/8. Ảnh: Ngọc Thành

Theo đề xuất của Chính phủ, thành phố Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh hiện nay. Thành phố này sẽ có diện tích 6.231 km2, dân số 1,52 triệu, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu.

Góp ý tại tổ, bà Trần Thị Kim Nhung, đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cũng cho rằng điều quan trọng là sau khi Quảng Ninh và Bắc Ninh lên thành phố, hai địa phương này sẽ đóng góp thế nào cho đất nước, cũng như làm gì để đời sống của người dân đi lên.

Với Quảng Ninh, bà đề nghị địa phương quan tâm đầu tư nhiều hơn đến giao thông liên xã, nội tại xã sau khi lên thành phố. Trong đó, bà Nhung nhắc đến các xã tại khu vực còn khó khăn như Bình Liêu, Hải Hà, Đàm Hà, Tiên Yên.

Tỉnh cũng là địa phương được Chính phủ giao chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cao thứ nhì và GRDP bình quân đầu người cao nhất cả nước đến 2030. Theo đó, Quảng Ninh cần phấn đấu đạt GRDP bình quân đầu người 20.000 USD vào cuối 2030 - gấp gần hai lần cuối năm 2025 (10.402 USD). Chỉ tiêu này cũng cao nhất cả nước và gấp hơn 2,35 lần mục tiêu GRDP bình quân của cả nước vào 2030, theo Nghị quyết 169 của Chính phủ.

Bí thư Quảng Ninh nói đây là mục tiêu vô cùng áp lực và tỉnh cần rất cố gắng để thực hiện. Theo ông Cường, để hiện thực hóa mục tiêu, Quảng Ninh cần tăng trưởng GRDP bình quân trên 12% mỗi năm.

"Nếu vẫn tăng trưởng hai chữ số, nhưng dưới 12%, GRDP bình quân đầu người của Quảng Ninh chỉ có thể đạt 17.500-18.000 USD", ông giải thích.

Những địa phương được giao chỉ tiêu tăng trưởng GRDP bình quân đầu người cao nhất cả nước, trong đó Quảng Ninh đứng thứ nhất. Biểu đồ: Anh Tú
Những địa phương được giao chỉ tiêu tăng trưởng GRDP bình quân đầu người cao nhất cả nước, trong đó Quảng Ninh đứng thứ nhất. Biểu đồ: Anh Tú
vnexpress.net

Đọc thêm

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!