35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh: Dấu ấn đột phá từ những dự án giao thông trọng điểm

(Baohatinh.vn) - Sau 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026), từ xuất phát điểm thấp với mạng lưới giao thông còn nhiều khó khăn, bất cập, Hà Tĩnh đã tập trung nguồn lực, tạo bước đột phá mạnh mẽ về hạ tầng giao thông. Những “mạch máu giao thông” hiện đại không chỉ khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội mà còn khẳng định vị thế kết nối chiến lược của địa phương trong vùng và cả nước.

bqbht_br_duong-phan-dinh-phung-2xa.jpg
Hạ tầng giao thông ở phường Thành Sen - trung tâm đô thị của tỉnh Hà Tĩnh hiện nay đã được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Nhìn lại chiều dài lịch sử 195 năm thành lập (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 - 2026), Hà Tĩnh đã trải qua những chặng đường gian khó nhưng vô cùng vẻ vang để khẳng định vị thế của một vùng đất cách mạng kiên cường, năng động trên bản đồ phát triển của cả nước. Trong hành trình “dệt nên những mảng màu tươi sáng” cho bức tranh kinh tế - xã hội hôm nay, hạ tầng giao thông chính là một trong những điểm nhấn chiến lược.

Là người gắn bó hàng chục năm với ngành giao thông Hà Tĩnh, ông Phan Văn Trung – Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho hay: Sau năm 1975, ngành giao thông Hà Tĩnh cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bước sang thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Từ năm 1976 đến năm 1991, Trung ương đã nhập 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh.

bqbht_br_nga-ba-dong-loc.jpg
bqbht_br_nga-ba-dong-loc01.jpg
bqbht_br_nga-ba-dong-loc-2.jpg
Hạ tầng giao thông Hà Tĩnh từng bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh.

Tuy vậy, hệ thống hạ tầng giao thông của Hà Tĩnh, phần do hậu quả chiến tranh để lại nặng nề, phần vì liên tiếp bị thiên tai, lũ lụt tàn phá, do đó không đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

“Địa bàn Nghệ Tĩnh rộng, sự đầu tư bị phân tán, hạ tầng giao thông Hà Tĩnh trong 15 năm nhập tỉnh nhìn chung không có sự phát triển đáng kể so với trước. Bất cập về hạ tầng giao thông không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của Nhân dân mà còn cản trở các luồng lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế địa phương”, ông Phan Văn Trung chia sẻ.

bqbht_br_17551324567474.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tiến độ dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Ảnh chụp vào tháng 8/2025.

Tháng 9/1991, sau khi Quốc hội khóa VIII ban hành nghị quyết tách tỉnh Nghệ Tĩnh thành hai tỉnh: Nghệ An và Hà Tĩnh, tỉnh đã bắt tay ngay vào việc ổn định tổ chức, tăng cường lực lượng, phương tiện kỹ thuật, triển khai công việc xây dựng giao thông đường bộ, đường thủy, đặc biệt là giao thông nông thôn. Với khát vọng vươn lên không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh, khó khăn đã dần bị đẩy lùi bằng những tư duy chiến lược và quyết tâm chính trị cao độ.

bqbht_br_cau-tran-lam-linh-9a.jpg
bqbht_br_cau-tran-lam-linh-6ca.jpg
bqbht_br_cau-tran-lam-linh-2a.jpg
Hạ tầng giao thông của Hà Tĩnh ngày càng được đầu tư đồng bộ.

Ông Đặng Văn Thành – Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho hay: “Xác định “giao thông phải đi trước một bước”, với sự quan tâm của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và nỗ lực của tỉnh, Hà Tĩnh từng bước đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông. Hiện nay các tuyến giao thông chiến lược đã và đang hình thành trục dọc, trục ngang kết hợp với hệ thống đường nông thôn tạo nên mạng lưới đồng bộ, hiện đại”.

bqbht_br_giao-thong-ha-tinh-17.jpg
bqbht_br_giao-thong-ha-tinh-2.jpg
bqbht_br_giao-thong-ha-tinh-11.jpg
Quốc lộ 1 là một trong những “trục xương sống” kết nối giao thương Bắc – Nam qua địa bàn Hà Tĩnh.

Tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh được nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa, trở thành “trục xương sống” kết nối giao thương Bắc – Nam; quốc lộ 8 nối liền từ vùng duyên hải lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được đầu tư cải tạo, mở ra cánh cửa giao thương quan trọng với nước bạn Lào và các nước trong khu vực Đông Nam Á; hay tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại được nâng cấp, mở rộng, đánh thức tiềm năng của cả một vùng đất đồi rừng phía Tây rộng lớn.

bqbht_br_giao-thong-ha-tinh-7.jpg
bqbht_br_giao-thong-ha-tinh-15.jpg
bqbht_br_giao-thong-ha-tinh-13.jpg
Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đi qua địa bàn Hà Tĩnh có chiều dài 107,28km.

Điểm nhấn mang tính đột phá và ghi dấu ấn đậm nét nhất cho sự thay đổi bộ mặt giao thông Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay chính là sự hiện diện của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông dài 107,28km chạy qua địa bàn tỉnh, không chỉ rút ngắn tối đa khoảng cách địa lý giữa Hà Tĩnh với các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, Đà Nẵng hay thành phố Hồ Chí Minh mà còn tạo ra động lực lan tỏa vô cùng mạnh mẽ.

Từ một tỉnh nghèo, giao thông cách trở, Hà Tĩnh nay đã sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông đa dạng, kết nối thông suốt từ đồng bằng, vùng ven biển đến miền núi, biên giới, tạo đà cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ và thu hút các dòng vốn đầu tư chiến lược.

bqbht_br_du-an-trong-diem-o-ha-tinh-1.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông. Ảnh chụp vào tháng 5/2026.

Ngoài tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam 4 làn xe dài gần 107,28km, Hà Tĩnh còn “sở hữu” 9 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài gần 800km, 9 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài gần 400km, hơn 14.000km đường xã, đường đô thị, đường chuyên dùng và hệ thống đường giao thông nông thôn.

Cùng với đó, hệ thống cảng biển nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương được thu hút đầu tư, đưa vào khai thác sử dụng, đáp ứng cho tàu trọng tải đến 300 nghìn tấn cập bến, phát huy tiềm năng, lợi thế Khu kinh tế Vũng Áng.

bqbht_br_ha-tang-giao-thong-1.jpg
bqbht_br_ha-tang-giao-thong-2.jpg
bqbht_br_ha-tang-giao-thong-6.jpg
Hệ thống cảng biển ở Vũng Áng được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Đặng Văn Thành, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập ngày càng sâu rộng, việc đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông được xem là một trong những trụ cột quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Nhận thức rõ vai trò chiến lược của phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ trong việc tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và liên kết vùng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã xác định rõ nhiệm vụ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông là nhiệm vụ đột phá: “Phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thu hút dự án đầu tư chiến lược, trọng tâm là khu, cụm công nghiệp quy mô lớn, logistics, giao thông kết nối khu kinh tế, khu công nghiệp, du lịch, cửa khẩu với hệ thống giao thông quốc gia; hạ tầng khu vực ga đường sắt tốc độ cao”.

8dji-0653.jpg
Cầu Cửa Hội, nối Nghệ An - Hà Tĩnh.
bqbht_br_cau-ben-thuy.jpg
Vị trí dự kiến đầu tư xây dựng cầu Bến Thủy 3 vượt sông Lam nối xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh với phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An dự kiến có tổng mức đầu tư khoảng 2.510 tỷ đồng, sẽ được xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2030.

Hiện nay, Sở Xây dựng đang tham mưu liên quan đến việc đầu tư một số dự án giao thông trọng điểm như: Dự án đường sắt Vũng Áng - Mụ Giạ; Dự án đường bộ cao tốc Vũng Áng - Cha Lo; Dự án cầu Bến Thủy 3; Dự án đường tỉnh 553 đoạn Thạch Xuân - Hương Đô hay Dự án nâng cấp, mở rộng các đoạn tuyến quốc lộ 1 lên 4 làn xe đồng bộ qua địa bàn tỉnh…

bqbht_br_giao-thong-ha-tinh-12.jpg
Quốc lộ 1 tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) sẽ được nâng cấp, mở rộng lên 4 làn xe.

Đặc biệt, việc Bộ Xây dựng bổ sung quy hoạch tuyến đường bộ cao tốc Hà Tĩnh - Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 20250 và bổ sung sân bay tiềm năng tại Hà Tĩnh vào Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để địa phương nghiên cứu, chuẩn bị điều kiện đầu tư, hứa hẹn sẽ là động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp vào địa bàn.

bqbht_br_ha-tang-giao-thong.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và đoàn công tác của Bộ Công chính và Vận tải Lào khảo sát bến cảng số 3 do Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt quản lý, vận hành. Ảnh chụp vào tháng 5/2026.

Nhìn lại chặng đường 195 năm thành lập và 35 năm tái lập tỉnh, những thành tựu vượt bậc của hạ tầng giao thông Hà Tĩnh không đơn thuần là những con số hay những cây cầu, con đường mới được khánh thành. Đó là biểu trưng cho trí tuệ, mồ hôi, nỗ lực không mệt mỏi của biết bao thế hệ và là minh chứng sinh động cho sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng bộ tỉnh, chính quyền, cùng sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh.

Những con đường rộng mở hôm nay không chỉ “nối liền những bờ vui”, khai phá tiềm năng đất đai, kinh tế mà còn củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân vào sự phát triển đi lên của quê hương. Mở đường là mở ra tương lai, hạ tầng giao thông thăng hoa chính là bệ phóng vững chắc để Hà Tĩnh tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới, nhanh hơn, bền vững hơn, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước như kỳ vọng của Đảng và Nhân dân.

76d5202022t8522l2-127d0153007t96623l0.jpg
Những tuyến giao thông kết nối tạo động lực phát triển cho Hà Tĩnh. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải.

Chủ đề Kỷ niệm 195 năm thành lập, 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu địa phương, đơn vị tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê.
35 năm Haindeco: Kiến tạo thương hiệu từ bản lĩnh đổi mới

35 năm Haindeco: Kiến tạo thương hiệu từ bản lĩnh đổi mới

Trong quá trình 35 năm đồng hành cùng sự phát triển của Hà Tĩnh, Haindeco đã vươn mình từ một xí nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp có thương hiệu trong lĩnh vực xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng và xuất khẩu lao động. Hành trình ấy được viết nên bằng bản lĩnh đổi mới và những quyết định dám thay đổi ở những thời điểm mang tính bước ngoặt.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh chuyển mình trước "luật chơi" mới

Doanh nghiệp Hà Tĩnh chuyển mình trước "luật chơi" mới

Người tiêu dùng không chỉ đòi hỏi sản phẩm chất lượng tốt, giá cả hợp lý mà còn yêu cầu doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn mới về số hóa, minh bạch, truy xuất nguồn gốc... Đây là những động lực để doanh nghiệp Hà Tĩnh đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Hà Tĩnh ghi nhận 136 sự cố lưới điện do dông sét trong 7 tháng

Hà Tĩnh ghi nhận 136 sự cố lưới điện do dông sét trong 7 tháng

7 tháng đầu năm, đã có 136 sự cố lưới do dông lốc, sét đánh, gây gián đoạn cung cấp điện nhiều khu vực tại Hà Tĩnh. Diễn biến thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng đang đặt ra áp lực đối với công tác vận hành, đảm bảo an toàn lưới điện trên địa bàn.
Bảy tháng năm 2026, cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Bảy tháng năm 2026, cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 7/2026, cả nước có hơn 14,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 166,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 82 nghìn lao động, giảm 15,5% về số doanh nghiệp, giảm 41,9% về vốn đăng ký và giảm 0,6% về số lao động so với tháng 6.
Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trước vận hội mới

Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trước vận hội mới

Gần 20 năm hình thành, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang sở hữu nhiều cơ hội phát triển. Quy hoạch được điều chỉnh, dự án hạ tầng chiến lược được khởi động... tạo cơ sở đưa khu kinh tế thành cửa ngõ giao thương quốc tế trên hành lang kinh tế Đông - Tây.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 940 triệu USD

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 940 triệu USD

Duy trì đà tăng trưởng giữa bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 940 triệu USD sau 7 tháng đầu năm 2026, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành gần 43% kế hoạch cả năm.
Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!