Arafat chết vì bị đầu độc bằng phóng xạ?

Bà quả phụ Suha Arafat chắc chắn cái chết của chồng mình không phải là tự nhiên và mong muốn khai quật thi hài ông để điều tra thêm.

Một cuộc điều tra mới đây, kéo dài trong 9 tháng, kết luận Tổng thống Yasser Arafat nhiều khả năng bị đầu độc bằng chất phóng xạ polonium.

Cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat
Cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat

Theo cuộc điều tra do Al-Jazeera tiến hành, đồ dùng cá nhân của ông Arafat, cố Tổng thống của Palestine, chứa hàm lượng polomiun cao bất thường. Polonium là một nguyên tố hiếm, có mức phóng xạ cao.

Các đồ dùng cá nhân của Arafat như quần áo, bàn chải đánh răng, và thậm chí cả chiếc khăn chùm đầu nổi tiếng của ông, đều do bà Suha cung cấp. Chúng sau đó được Viện Vật lý Phóng xạ ở Lausanne (Thụy Sĩ) phân tích.

“Chúng tôi đã đo được một lượng lớn bất thường polonium- 210 trong các đồ dùng của ngài Arafat có mang các vết dịch sinh học trong cơ thể,” Tiến sĩ Francois Bochud, giám đốc Viện, xác nhận.

Theo các nhà khoa học, lượng polonium trên một số vật dụng của ông Y. Arafat cao gấp 10 lần so với lượng cho phép trên những người tình nguyện làm mẫu thí nghiệm. Chẳng hạn, quần có dính nước tiểu của ông Arafat chứa tới 180 millibecquerels (mBq) so với mức 6.7mBq ở người tình nguyện. Các bàn chải của vị lãnh tụ Palestine cũng chứa tới 54mBq.

Dẫu vậy, lượng polonium tìm thấy chỉ là phần nhỏ so với lượng thực tế có thể đã gây ra cái chết của ông Arafat. Đồng vị polonium-210 có chu kỳ bán rã 138 ngày, nghĩa là phân nửa số chất hóa học phân rã sau 4 tháng rưỡi.

Các kiểm tra bổ sung chỉ ra hầu hết chỉ số polonium trong các đồ đạc Arafat phát xuất từ các nguồn phi tự nhiên.

Các bác sĩ tại Lausanne cũng loại trừ các nguyên nhân khác gây ra cái chết của Arafat, như bệnh máu trắng, xơ gan, hay thậm chí cả AIDS.

“Không hề có dấu hiệu cho các bệnh đó,” Tiến sĩ Patrice Mangin, Viện trưởng Viện Pháp y thuộc Đại học Lausanne khẳng định.

Các nhà khoa học ở Lausanne muốn nghiên cứu thêm các mẫu máu và nước tiểu của Arafat tại Viện Quân y Percy (Pháp), ngay sau khi ông qua đời, nhưng bệnh viện tuyên bố là đã đem hủy hết.

Bà Suha Arafat không thỏa mãn với câu trả lời như vậy, và lập luận rằng thường với một nhân vật VIP như ông Yasser, họ (bệnh viện-ND) phải giữ lại các mẫu, rồi bà nghi vấn “hay họ không muốn dính líu vào vụ việc?”

Tương tự, một số bác sĩ từng điều trị cho Tổng thống Arafat cũng từ chối thảo luận trường hợp này với lý do đây là “bí mật quân sự”.

Bà Suha hiện muốn thi hài người chồng quá cố của mình được khai quật để tìm ra sự thật đằng sau cái chết của ông. Tuy nhiên, công việc đòi hỏi phải vượt qua nhiều rào cản pháp lý, như xin phép chính quyền Palestine hiện nay, rồi xin chính phủ Israel cho phép lấy mẫu xương ra khỏi khu Bờ Tây.

Nhưng dù sao, chút ánh sáng hé lộ về nguyên nhân cái chết của ông Arafat đã phần nào làm bà Suha thấy thanh thản hơn trong lòng.

“Ít nhất tôi đã làm được chút gì đó để giải thích cho nhân dân Palestine, cho các thế hệ người Arab và Hồi giáo trên toàn thế giới, rằng đó không phải là cái chết tự nhiên, mà là một tội ác”.

Ông Arafat sáng lập phong trào Fatah và trở thành Chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) năm 1967. PLO do Arafat lãnh đạo đã chiến đấu chống Israel trong suốt 2 thập kỷ sau đó.

Năm 2002, quân đội Israel bao vây Arafat trong khu vực Ramallah, ngăn không cho ông rời khỏi khu vực này trong suốt 2 năm kế tiếp.

Tháng 10/2004, ông Arafat bị nôn mửa. Sức khỏe của ông ngày càng xấu đi và chỉ khi đó Israel mới chấp nhận để ông được đưa tới Viện Quân y Percy (Pháp), nơi ông qua đời vào tháng 11 cùng năm.

Trong những ngày trước khi từ giã cõi đời, vị Tổng thống Palestine bị tiêu chảy nặng và sụt cân – những dấu hiệu điển hình của việc nhiễm độc polonium. Cựu điệp viên Alexander Litvinenko cũng có những triệu chứng tương tự khi chết vì bị đầu độc polonium năm 2006./.

Theo vov.vn

Đọc thêm

BlackBerry sắp trở lại

BlackBerry sắp trở lại

Một công ty Trung Quốc muốn hồi sinh mẫu smartphone BlackBerry Classic (Q20) với hệ điều hành Android và trang bị phần cứng hiện đại.
AI có hại cho trẻ em?

AI có hại cho trẻ em?

Trong bối cảnh AI tạo sinh ngày càng dễ tiếp cận, các chuyên gia và phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn về tác động của chatbot AI lên tâm lý trẻ em.
Hồi chuông báo động cho Apple

Hồi chuông báo động cho Apple

Sự kết hợp giữa OpenAI, cha đẻ ChatGPT và bậc thầy thiết kế Jony Ive trong việc tạo ra một thế hệ thiết bị AI mới khiến cách tiếp cận của Apple bị đặt dấu hỏi.
iPhone 17 sẽ đắt đến đâu?

iPhone 17 sẽ đắt đến đâu?

Dựa vào chính sách thuế thay đổi liên tục, xu hướng giá của các đời máy trước, iPhone 17 có thể là chiếc iPhone đắt nhất từ trước đến nay.
Viettel đấu giá thành công băng tần 700 MHz

Viettel đấu giá thành công băng tần 700 MHz

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa đấu giá thành công quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối tần B2 – B2’ của băng tần 700MHz trong vòng 15 năm tới.
Đừng mắc lỗi ngớ ngẩn này khi dùng AI

Đừng mắc lỗi ngớ ngẩn này khi dùng AI

Việc sử dụng AI để tạo nội dung vẫn thường thấy trên các nền tảng. Tuy nhiên, một số người dùng quên bỏ câu dẫn nhập của AI, tạo ra những lỗi ngớ ngẩn.
Apple hối hả nhập iPhone từ Ấn Độ

Apple hối hả nhập iPhone từ Ấn Độ

Tình hình thuế quan của Mỹ đã buộc Apple phải đẩy nhanh nỗ lực sản xuất iPhone tại Ấn Độ, khi xuất khẩu từ nước này đã tăng gấp đôi kể từ năm 2024.
Tham vọng tiếp theo của Apple

Tham vọng tiếp theo của Apple

Nguồn tin tiết lộ nhóm thiết kế chip của Apple đang nghiên cứu phần cứng cho các thiết bị tương lai, bao gồm kính thông minh, máy Mac mạnh hơn và máy chủ trí tuệ nhân tạo.