Các doanh nghiệp ở CCN Bắc Cẩm Xuyên cho nhiều công nhân nghỉ việc để phòng dịch

(Baohatinh.vn) - Sau khi một nhà máy trong Cụm công nghiệp (CCN) Bắc Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có công nhân bị nhiễm Covid-19, các doanh nghiệp (DN) hoạt động tại đây đã chủ động giảm, dừng sản xuất để phòng chống dịch bệnh…

Ngay khi “người hàng xóm” cùng hoạt động trong CCN Bắc Cẩm Xuyên có công nhân bị nhiễm Covid-19, Công ty CP Sao Mai (sản xuất bao bì xuất khẩu) nhanh chóng thông tin về ca nhiễm đến người lao động trong toàn nhà máy để kịp thời phát hiện các trường hợp liên quan. DN đã cho 3 công nhân người xã Tân Lâm Hương (cùng địa bàn với bệnh nhân Covid-19) nghỉ việc để cách ly tại nhà.

Các doanh nghiệp ở CCN Bắc Cẩm Xuyên cho nhiều công nhân nghỉ việc để phòng dịch

Công nhân Công ty CP Sao Mai thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giãn cách giữa các bộ phận sản xuất

Ông Nguyễn Xuân Hải – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty CP Sao Mai cho biết: “Lâu nay, công ty đã kích hoạt các giải pháp phòng dịch ở mức độ cao nhưng thời điểm này các giải pháp được đẩy lên cao nhất.

Những nhân viên nhà ở TP Hà Tĩnh ngay từ tối 8/6 đã được cho trở về nhà, chỉ có 3 công nhân ở bộ phận quan trọng, không thể thiếu thì chúng tôi bố trí ở lại nhà máy. Công ty hiện có 30 lao động đang được cho nghỉ việc ở nhà để phòng dịch Covid-19”.

Các doanh nghiệp ở CCN Bắc Cẩm Xuyên cho nhiều công nhân nghỉ việc để phòng dịch

Công ty CP Sao Mai cho bộ phận hoàn thiện công đoạn cuối nghỉ làm để giãn cách phòng, chống dịch

Không chỉ cho những lao động liên quan đến các ca bệnh, vùng cách ly y tế nghỉ tại nhà, Công ty CP Sao Mai cũng bố trí giãn cách trong sản xuất.

Thay vì sản xuất 3 ca như trước, công ty giảm xuống 2 ca. Một số bộ phận chưa thực sự phải đẩy nhanh tiến độ để giao hàng như: dây chuyền may, tạo ống định hình… được bố trí cho nghỉ việc tạm thời để phòng chống dịch.

Ước tính, trong tháng 6, công ty chủ động giảm sản xuất, giảm sản lượng so với tháng 5 khoảng 40%.

Các doanh nghiệp ở CCN Bắc Cẩm Xuyên cho nhiều công nhân nghỉ việc để phòng dịch

Công nhân một số dây chuyền may của Công ty CP May xuất khẩu MTV đã được cho nghỉ việc để phòng dịch

Cũng trong tình trạng lo lắng khi một nhà máy hoạt động trong CCN có công nhân bị dịch Covid-19, Công ty CP May xuất khẩu MTV đã lên phương án dừng sản xuất để phòng chống dịch bệnh.

Với 168 công nhân làm việc trong môi trường thiếu khoảng cách an toàn, DN lo sợ nếu để xảy ra dịch bệnh thì hậu quả sẽ rất lớn.

“Sau khi có công nhân trong CCN bị nhiễm Covid-19, gia đình công nhân có tâm lý không muốn họ đi làm. Để phòng dịch, chúng tôi sẽ cho dừng sản xuất. Tuy nhiên, một số đơn hàng cơ bản đã xong nên trong ngày 9/6, công ty cho một số bộ phận ở công đoạn cuối đến hoàn tất đơn hàng. Còn các đơn hàng đang dang dở, chúng tôi đành xin lỗi đối tác, tạm ngừng sản xuất để cho công nhân ở nhà phòng dịch” – Ông Nguyễn Trọng Việt, Giám đốc Công ty CP May xuất khẩu MTV cho hay.

Các doanh nghiệp ở CCN Bắc Cẩm Xuyên cho nhiều công nhân nghỉ việc để phòng dịch

Một số công nhân phụ trách công đoạn hoàn thành sản phẩm đi làm để hoàn thành đơn hàng sắp giao

Tại CCN Bắc Cẩm Xuyên hiện nay có 8 DN đang hoạt động với gần 600 lao động, chủ yếu là lao động thuộc các địa bàn: TP Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà.

Hiện nay, TP Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà đều đã ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nên việc các DN “kích hoạt” phòng chống dịch ở mức độ cao là hết sức cần thiết.

Các doanh nghiệp ở CCN Bắc Cẩm Xuyên cho nhiều công nhân nghỉ việc để phòng dịch

Tổ liên ngành của UBND huyện Cẩm Xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các DN hoạt động trong CCN Bắc Cẩm Xuyên trong ngày 9/6

Để siết chặt công tác phòng dịch Covid-19 tại CCN Bắc Cẩm Xuyên, ngày 8/6, UBND huyện Cẩm Xuyên đã ban hành Quyết định số 1620/UBND-KT&HT về việc thực hiện “Hướng dẫn các phương án phòng chống dịch Covid-19 tại các chợ, cơ sở sản xuất kinh doanh, CCN”.

Trong ngày 9/6, UBND huyện Cẩm Xuyên đã triển khai thành lập tổ liên ngành để kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch của các DN hoạt động trong CCN Bắc Cẩm Xuyên.

Các doanh nghiệp ở CCN Bắc Cẩm Xuyên cho nhiều công nhân nghỉ việc để phòng dịch

Nhà máy GMP Công ty CP Dược Hà Tĩnh đã được phong tỏa vì có công nhân nhiễm Covid-19

Ông Hà Văn Bình – Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Ngay sau khi CCN Bắc Cẩm Xuyên phát hiện ca nhiễm, địa phương đã triển khai phong tỏa nhà máy nơi bệnh nhân làm việc và chuyển trạng thái địa phương có dịch, triển khai kịch bản phản ứng nhanh, phân công cán bộ bám sát địa bàn… Với các doanh nghiệp hoạt động trong CCN, chúng tôi dự kiến sẽ cho lấy mẫu test nhanh đối với 20% người lao động có nguy cơ cao, khuyến khích các doanh nghiệp trang bị bộ test nhanh Covid-19 để chủ động phòng chống dịch”.

Riêng đối với nhà máy GMP Công ty CP Dược Hà Tĩnh – nơi có bệnh nhân bị nhiễm Covid-19, sau khi bị phong tỏa, nhà máy trở thành nơi cách ly tập trung cho hơn 30 nhân viên công ty.

Mới đây, Sở Y tế Hà Tĩnh đã có Công văn số 1873/SYT-NVY về việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ, công nhân của Công ty Dược Hà Tĩnh đang cách ly tại nhà. Theo đó, 70 nhân viên của Công ty CP Dược Hà Tĩnh đang thực hiện cách ly tại nhà sẽ được lấy mẫu xét nghiệm. Việc lấy mẫu dự kiến hoàn thành trước 16h ngày 10/6/2021.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!