(Baohatinh.vn) - Công an Hà Tĩnh cảnh báo những rủi ro của hình thức “đầu tư tài chính” dựa trên mô hình kinh doanh đa cấp trên không gian mạng.
Ảnh minh họa Internet.
Thời gian gần đây, lực lượng Công an Hà Tĩnh và các địa phương trên cả nước liên tục nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị lừa khi tham gia đầu tư tài chính trên không gian mạng. Qua theo dõi, các đối tượng thường sử dụng hình thức “đầu tư tài chính” dựa trên mô hình kinh doanh đa cấp lôi kéo người dân tham gia đầu tư tiền trên các sàn giao dịch.
Lướt vào một trang website về "đầu tư tài chính", người dùng dễ dàng nhận được lời chào mời tham gia vào hệ thống, bước đầu tiên là phải đóng 3 triệu đồng. Mô hình trả lợi nhuận được tính tăng dần như sau: Ngày thứ nhất đến ngày thứ ba được trả 0,5%; ngày thứ 4 đến ngày thứ 9 được trả 1%; ngày thứ 10 đến ngày thứ 22 được trả 2%; ngày thứ 22 đến ngày thứ 46 được trả 4%. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 47 trở đi chỉ được trả 1%.
Khi tham gia vào hệ thống, người đầu tư sẽ có 1 mã mời của riêng mình. Người đầu tư (F0) mời được người tham gia trực tiếp trong hệ thống của mình gọi là F1. Mô hình phát triển hệ thống được trả thưởng theo 10 cấp với mức trả thưởng như sau: F0 được hưởng 100% của lợi nhuận từ F1 (cấp 1); 50% lợi nhuận của F2 (cấp 2); 30% lợi nhuận của F3 (cấp 3); 10% lợi nhuận từ F4 (cấp 4 đến cấp 6); 3% lợi nhuận từ F5 (cấp 7 đến cấp 10).
Ngoài ra, người tham gia còn được hưởng lợi nhuận từ quản lý đội nhóm được hệ thống giới thiệu và tính như sau: Cấp 1 (được gọi là V1) khi có 10 người giới thiệu tham gia thì được hưởng 3% lợi nhuận; Cấp 2 (được gọi là V2) khi có 3 người V1 thì được hưởng 5% lợi nhuận; Cấp 3 (được gọi là V3) khi có 4 người V2 thì được hưởng 7% lợi nhuận; Cấp 4 (được gọi là V4) khi có 5 người V3 thì được hưởng 10% lợi nhuận. Hệ thống còn trích ra 3% tổng doanh thu lợi nhuận dành cho V3, 3% chia đều cho các V3 và 5% tổng doanh thu lợi nhuận cho V4, 5% chia đều cho các V4.
Các hình thức biến tướng, lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để lừa đảo có xu hướng gia tăng. Ảnh minh họa.
Đây là hình thức huy động vốn trả lãi suất theo mô hình đa cấp ẩn hoạt động trên mạng Internet chưa được Bộ Công thương cấp phép. Tuy nhiên, trên mạng xã hội Facebook có một số hội, nhóm, cá nhân; đặc biệt là người có uy tín, văn nghệ sỹ đăng tải, chia sẻ các bài viết, video clip quảng cáo liên quan đến hoạt động của hình thức này nhằm lôi kéo người dùng tham gia vào hệ thống. Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, hệ thống “huy động vốn đa cấp” này hoạt động mang nhiều dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, an toàn trên không gian mạng…
Công an Hà Tĩnh khuyến cáo, hệ thống trang website này do các đối tượng sử dụng máy chủ đặt ở nước ngoài tạo ra để thực hiện huy động vốn và tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.
Hệ thống chủ yếu lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi suất và hoa hồng cho người tham gia trước và sẽ sụp đổ khi số tiền người tham gia sau không đủ trả lãi hoặc không có người tham gia mới. Do đó, cần nâng cao cảnh giác trước các loại hình hoạt động tương tự, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tự mình quyết định tham gia đầu tư, tránh bị kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt tài sản.
Do bị thao túng tâm lý, chị N.T. T. (xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã chuyển 400 triệu đồng và tiếp tục bị người yêu trên mạng ép chuyển thêm 4 tỷ đồng để đầu tư.
“Mua trước - trả sau” đang trở thành xu hướng tiêu dùng phổ biến đối với nhiều người trẻ Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người dùng thiếu kỹ năng quản lý tài chính.
Hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân là dịp để tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình và Trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục, cải tạo người đang chấp hành án phạt tù.
Luật sửa đổi 10 luật về an ninh, trật tự bỏ quy định bắt buộc taxi, xe buýt lắp ghế an toàn trẻ em; đồng thời quy định lắp camera, thiết bị giám sát hành trình với xe kinh doanh vận tải.
Cơ quan chức năng Hà Tĩnh khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua, bán pháo hoa trên mạng xã hội, tránh "sập bẫy" lừa đảo và vô tình vi phạm pháp luật.
Thời gian qua, tình hình tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật về sản xuất, buôn bán hàng giả, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, nhập lậu, không hóa đơn, chứng từ vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương.
Phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về nghĩa vụ quân sự được quan tâm, đánh giá cao nhất là trong thời điểm Hà Tĩnh đang chuẩn bị cho đợt giao nhận quân đầu năm 2026.
Sau phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Ngàn Phố, UBND xã Sơn Kim 2 đã kiểm tra, xác minh.
Nhằm đưa thông tin pháp luật đến gần hơn với người dân, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã mạnh dạn ứng dụng mạng xã hội để “bắt trend” tuyên truyền pháp luật kịp thời, giúp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANNT tại cơ sở.
Chở trẻ em là việc làm hàng ngày, tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Đáng nói, phần lớn nguy cơ ấy xuất phát từ sự chủ quan của người lớn.
Chính phủ yêu cầu lắp camera giám sát để xử lý người xả rác bừa bãi; các mức phạt đã quy định rõ, hướng tới siết chặt kỷ cương và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.
Được giao nhiệm vụ rút tiền, phân bổ nguồn hỗ trợ cho người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ ở Lâm Đồng, ông Khoan đã chiếm đoạt 500 triệu đồng tiêu xài, đầu tư tiền ảo.
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Do chậm tiến độ đầu tư dự án, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ngân Linh tại Khu công nghiệp Gia Lách (xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã bị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình đề nghị các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan cần tạo điều kiện giúp đỡ người được đặc xá trở về địa phương cư trú sớm ổn định cuộc sống.
Lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo cụ bà 76 tuổi ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) - người đã dồn toàn bộ số vàng cả đời tích góp, bán được hơn 2 tỷ đồng để chuyển cho bọn lừa đảo.
Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mạo danh ban chỉ huy quân sự xã để yêu cầu chuyển khoản thanh toán số tiền lớn.
Phạm Thắng và Trần Đức Hạnh (cùng SN 1979, cùng trú tại xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) bị tuyên phạt 90 tháng tù về các tội: tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.
Dịp cuối năm, nhu cầu mua sắm online tăng cao cũng là lúc nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi xuất hiện. Người dân Hà Tĩnh cần nâng cao cảnh giác, thận trọng khi giao dịch để tránh bị chiếm đoạt tài sản.
Chương trình “Không một mình” do Trường Albert Einstein (Hà Tĩnh) tổ chức nhằm tăng cường kỹ năng an toàn số cho học sinh trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi.
Từ ngày 15/12, nếu người dân không xuất trình được thông tin cư trú bằng giấy tờ có liên quan hoặc thông qua ứng dụng VNeID thì có thể bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền lên đến 1 triệu đồng.
Các đối tượng mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ, sau đó chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Cường (xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong bối cảnh thị trường làm đẹp Việt Nam bùng nổ với giá trị hàng tỷ USD, một đế chế mỹ phẩm từng được tung hô như biểu tượng thành công đã sụp đổ bởi những sai phạm kéo dài được giấu kín tinh vi. Doctor Magic thương hiệu gắn liền với chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa không chỉ là câu chuyện về những hộp kem dưỡng bóng loáng mà còn là minh chứng cho hoạt động tinh vi của tội phạm kinh tế số, xuyên biên giới.
Chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” được triển khai tại Hà Tĩnh đã góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ và tạo dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh cho thanh thiếu niên và cộng đồng.