(Baohatinh.vn) - Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ ngay từ cơ sở.
Thực hiện phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH bằng nhiều hình thức thiết thực.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH tại các trường học trên địa bàn tỉnh.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tổ chức 75 buổi tuyên truyền với hơn 37 nghìn lượt người tham gia; mở 66 lớp huấn luyện nghiệp vụ cho hơn 5.600 người, 18 lớp bồi dưỡng cho hơn 1.200 người; tổ chức 12 đợt trải nghiệm, thực hành chữa cháy, CNCH thu hút hơn 13.100 người tham gia; đồng thời trao tặng 50 áo phao và mở 2 lớp dạy bơi miễn phí cho gần 50 học sinh.
Cùng với đó, đơn vị tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình an toàn PCCC. Hiện, toàn tỉnh duy trì 373 mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC", 387 "Điểm chữa cháy công cộng", thành lập mới 2 mô hình "Xe chữa cháy công cộng" tại xã Lộc Hà và Đồng Tiến. Đồng thời, củng cố mô hình dân vận khéo "Xây dựng phong trào toàn dân tích cực tham gia PCCC tại chợ Hà Tĩnh".
Mô hình "Xe chữa cháy công cộng" của Công an xã Đồng Tiến.
Trong công tác kiểm tra, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã kiểm tra 954 cơ sở, xử phạt 41 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 176 triệu đồng, đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành quy định về PCCC và CNCH đối với 2.232/2.232 cơ sở thuộc diện quản lý.
Bên cạnh công tác phòng ngừa, đơn vị duy trì thường trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng đã điều động 106 lượt xe, 675 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia xử lý 36/39 vụ cháy và 6/6 vụ sự cố, tai nạn; hướng dẫn 25 người thoát nạn, cứu 7 người mắc kẹt, tìm kiếm, trục vớt 5 thi thể, đồng thời bảo vệ tài sản ước tính hơn 19,5 tỷ đồng.
Những kết quả đạt được góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định về PCCC và CNCH trong cộng đồng, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC ngày càng đi vào chiều sâu.
Theo Nghị định số 363/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu, phạt đến 40 triệu đồng đối với hành vi thu thập, tạo lập dữ liệu không được chủ sở hữu cho phép.
Với nhiều quy định mới về thủ tục, thẩm định, kiểm tra và quản lý phương tiện, Nghị định số 347/2026/NĐ-CP tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Sau một năm triển khai mô hình, phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đạt kết quả tích cực trong thi hành án hình sự, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh trật tự.
Cá thể trăn đất được người dân ở phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) giao nộp là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB, cần được bảo vệ, bảo tồn.
9 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh đã xử lý hơn 2.100 vụ vi phạm, trong đó số vụ gian lận thương mại chiếm tỷ lệ 72,4% với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện.
Bộ đội Biên phòng và các chủ rừng lớn ở phía Tây Hà Tĩnh luôn duy trì sự gắn kết, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để vừa làm tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vừa giữ màu xanh cho đại ngàn.
Người dân Hà Tĩnh cần cẩn trọng khi nói, đăng tải hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, bởi hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự, đời sống của người khác mà còn có thể kéo theo trách nhiệm pháp lý.
Tại Hà Tĩnh, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn. Đằng sau những tờ hóa đơn tưởng chừng hợp pháp là các giao dịch khống nhằm hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ và chi phí đầu vào.
Sau khi xem xét các khoản tiền chuyển qua lại và chi phí phát sinh trong thời gian hai người gắn bó, tòa sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của người đàn ông 63 tuổi, buộc bạn gái cũ kém ông 15 tuổi phải hoàn trả 4,2 tỉ đồng.
Sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương tại Hà Tĩnh giúp tình trạng đánh bắt chim di cư trái phép giảm hơn 70% so với trước.
Từng bị xử phạt hành chính 20,3 triệu đồng vì chặt phá rừng, bà Ngô Thị Lý (trú xã Hương Bình, Hà Tĩnh) tiếp tục thuê người đốn hạ hơn 1,1ha rừng tự nhiên để trồng keo, do cho rằng đất rừng đã được giao thì có quyền thay đổi cây trồng.
Ngay từ đầu năm học 2026-2027, các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn.
Việc công bố chuyên mục “Hỏi - đáp về phòng cháy chữa cháy" trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh góp phần giải đáp khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ người dân, cơ quan, doanh nghiệp.
Trước nguy cơ chất ma túy bị pha trộn trong tinh dầu thuốc lá điện tử, người dân Hà Tĩnh, đặc biệt là giới trẻ cần nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện và tránh xa.
Đăng video cắt ghép kèm thông tin “vỡ đê, trường học và nhà dân chìm trong biển nước” khi chưa kiểm chứng, một người đàn ông ở Hà Tĩnh bị xử phạt 15 triệu đồng.
Hóa đơn, chứng từ là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp hạch toán và thực hiện nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, không phải mọi hóa đơn được lập hoặc sử dụng đều được pháp luật công nhận là hợp pháp.
Mô hình “05 đồng hành cùng người tái hòa nhập cộng đồng” được xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) triển khai nhằm huy động sự chung tay của các cấp, ngành và toàn xã hội hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm, bảo đảm an ninh trật tự.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an đưa vào giáo trình đào tạo cấp giấy phép lái xe tình huống bảo đảm khoảng cách khi tham gia giao thông trên cao tốc.
Một người dân tại xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) phát hiện rùa Sa Nhân quý hiếm đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về tự nhiên, bảo vệ động vật hoang dã.
Người dân Hà Tĩnh cần cảnh giác với những video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh trên Facebook, TikTok… bởi nếu làm theo những thông tin chưa được kiểm chứng thì rất dễ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.