Tạo điều kiện quảng bá tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh với các đối tác Hoa Kỳ

(Baohatinh.vn) - Bên cạnh tìm hiểu về tiềm năng lợi thế, đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ còn quan tâm một số nội dung về lĩnh vực lao động, việc làm... của Hà Tĩnh.

Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ do bà Michele Roulbet - Bí thư thứ nhất, quyền Phó trưởng Phòng Chính trị, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh.

Tạo điều kiện quảng bá tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh với các đối tác Hoa Kỳ

Được sự ủy quyền của lãnh đạo UBND tỉnh, ông Thái Phúc Sơn - Giám đốc Sở Ngoại vụ chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở LĐ-TB&XH, Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Phúc Sơn cảm ơn đoàn đã dành thời gian tới thăm, làm việc tại Hà Tĩnh, đặc biệt vào thời điểm Việt Nam – Hoa Kỳ đang kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh cũng đã thông tin với đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh, kết quả hợp tác với Hoa Kỳ trong thời gian qua. Giám đốc Sở Ngoại vụ mong muốn Đại sứ quán Hoa Kỳ tiếp tục là cầu nối để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác trên các ngành, lĩnh vực giữa các địa phương, đối tác của Hoa Kỳ và tỉnh Hà Tĩnh; tạo điều kiện quảng bá tiềm năng, lợi thế, chính sách đầu tư của tỉnh; xúc tiến thương mại, liên kết đầu tư sản xuất theo hướng ưu tiên các dự án có sản phẩm chứa hàm lượng giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường;

Đa dạng hóa huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; xây dựng KKT Vũng Áng sớm trở thành khu kinh tế động lực tầm cỡ quốc gia, quốc tế; tập trung thu hút đầu tư vào KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Bên cạnh đó, kêu gọi các dự án ODA, FDI, NGOs cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống người dân; hỗ trợ giáo dục, nâng cao nghiệp vụ giảng dạy cho giáo viên địa phương, kích thích khả năng sáng tạo cho học sinh, sinh viên bằng cách tổ chức các khóa ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp…

Tạo điều kiện quảng bá tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh với các đối tác Hoa Kỳ

Bà Michele Roulbet đánh giá cao các kết quả hợp tác hai bên đã đạt được trong thời gian qua.

Thay mặt đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ, bà Michele Roulbet cảm ơn các ngành của tỉnh Hà Tĩnh đã dành thời gian tiếp đón và làm việc với đoàn, đồng thời đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua.

Bà Michele Roulbet cho biết, phía Hoa Kỳ luôn quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ địa phương thực hiện các chương trình, hoạt động nhằm phát triển nền KT-XH. Bên cạnh việc tìm hiểu về tiềm năng lợi thế của Hà Tĩnh, đoàn công tác cũng quan tâm một số nội dung về lĩnh vực lao động, việc làm, phòng chống di cư trái phép, buôn bán người.

Tạo điều kiện quảng bá tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh với các đối tác Hoa Kỳ

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hà Tĩnh, đoàn đã đến thăm và gặp mặt hơn 50 học sinh, sinh viên tại Trường Đại học Hà Tĩnh; trò chuyện với du học sinh Mỹ; tham quan Trung tâm Dịch vụ - Việc làm tỉnh Hà Tĩnh, Văn phòng tư vấn MRC Hà Tĩnh.

Tạo điều kiện quảng bá tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh với các đối tác Hoa Kỳ

Đoàn công tác tham quan Trung tâm Dịch vụ – Việc làm trực thuộc Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast