Chú trọng thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ, thương mại - dịch vụ

(Baohatinh.vn) - Sáng 12/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng chủ trì làm việc với Sở Công thương Hà Tĩnh về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Quốc Vinh, Đặng Ngọc Sơn cùng dự.

chu trong thu hut dau tu phat trien cong nghiep ho tro thuong mai dich vu

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Công thương cần chú trọng thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ, thương mại - dịch vụ.

Báo cáo của lãnh đạo Sở Công thương và các phòng ban, đơn vị trực thuộc sở về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực Công thương khẳng định những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là tăng trưởng về công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Các nhà máy lớn hoạt động hiệu quả, sản phẩm chủ lực tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Thị trường hàng hóa ổn định, cơ bản phục hồi sau sự cố môi trường biển.

Hệ thống quy hoạch, chiến lược phát triển ngành được hoàn thiện, trong đó có nhiều quy hoạch quan trọng như: Quy hoạch phát triển công nghiệp, Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp; Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh; Quy hoạch tổng thể mạng lưới chợ, xăng dầu, khí ga hóa lỏng… Đến nay, toàn tỉnh có 22 cụm công nghiệp, thu hút 164 dự án đầu tư kinh doanh trong cụm, tỷ lệ lấp đầy bình quân các cụm đạt 56,7%.

chu trong thu hut dau tu phat trien cong nghiep ho tro thuong mai dich vu

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng: Khi chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án hạ tầng TM-DV, đề nghị UBND tỉnh cần yêu cầu nhà đầu tư quan tâm đến quy mô hiện đại, văn minh phù hợp với xu thế phát triển.

Trên lĩnh vực quản lý thị trường, Sở và đơn vị chức năng đã chủ động tham mưu, triển khai, xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm trên thị trường và trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả và an toàn thực phẩm. Bên cạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, chú trọng tuyên truyền pháp luật trong kinh doanh, khuyến khích người dân tham gia phát hiện, tố giác sai phạm; phối hợp chặt chẽ với các địa phương kiểm soát, ổn định thị trường.

chu trong thu hut dau tu phat trien cong nghiep ho tro thuong mai dich vu

Chi cục phó Chi Cục QLTT Nguyễn Hữu Hạnh: Việc xử lý vi phạm về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang còn “vướng” một số nghị định, thông tư, hướng dẫn nên khó xử lý triệt để.

Trên lĩnh vực cải cách hành chính, Sở Công thương đã rà soát, tinh gọn, giảm đầu mối, sáp nhập một số phòng chuyên môn; rà soát, đơn giản hóa TTHC đối với 62 TTHC, đề nghị bãi bỏ hoặc đơn giản hóa cách thức thực hiện 10 TTHC.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Công thương cũng báo cáo, làm rõ một số nội dung chính của Đề án đẩy mạnh phát triển công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo với quan điểm, định hướng “Phát triển công nghiệp theo hướng ưu tiên công nghệ hiện đại, tiên tiến, bảo đảm tính bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, phát triển công nghệ cao, hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.

chu trong thu hut dau tu phat trien cong nghiep ho tro thuong mai dich vu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Mặc dù đạt được những kết quả tăng trưởng về công nghiệp, nhưng trên lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, sản xuất, chế biến vẫn còn rất yếu, manh mún, nhỏ lẻ. Vì vậy, ngành cần có những tham mưu, đề xuất, giải pháp hiệu quả hơn để phát triển lĩnh vực này.

chu trong thu hut dau tu phat trien cong nghiep ho tro thuong mai dich vu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng: Sở Công thương cần có những tham mưu giúp UBND tỉnh tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, thu hút nhiều nhà đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, TMDV.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh ghi nhận những đóng góp của ngành công thương trong việc tham mưu, điều hành, quản lý trên lĩnh vực công thương, đặc biệt đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng công nghiệp, TMDV, thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại… góp phần phát triển KT-XH chung của tỉnh.

chu trong thu hut dau tu phat trien cong nghiep ho tro thuong mai dich vu

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, những kết quả đạt được chỉ mới là bước đầu, nhìn chung CN-TTCN, TM-DV trên địa bàn vẫn còn nhiều hạn chế, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, chế tạo ít và còn manh mún nhỏ lẻ.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Công thương cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ; tiếp tục thúc đẩy sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực; phát huy hiệu quả các cụm công nghiệp; chú trọng thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ, thương mại - dịch vụ.

Về đề án phát triển Công nghiệp - TTCN tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương tiếp tục bổ sung, điều chỉnh các số liệu, bảng biểu, đặc biệt phần giải pháp cần rõ, cụ thể hơn, tính khả thi cao trước khi trình Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết.

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 Hà Tĩnh đạt 27.791 tỷ đồng, tăng 86,15% so với năm 2016. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 37.330 tỷ đồng, tăng 5,99% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 259 triệu USD, tăng 101,62% so với năm 2016.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!