Chuyện những “Gia đình thể thao” ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Với niềm đam mê vận động, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đã trở thành những hạt nhân tích cực, góp phần lan tỏa phong trào thể thao quần chúng, gắn kết trong cộng đồng.

Hơn 20 năm qua, gia đình chị Lương Thị Hòa và anh Nguyễn Văn Thọ (đều SN 1982) được biết đến là “Gia đình thể thao” tiêu biểu ở thôn Thạch Tĩnh (xã Gia Hanh). Anh Thọ từng là thủ môn của đội bóng xã, huyện, tham gia hầu hết các giải phong trào. Chị Hòa là vận động viên nòng cốt của đội bóng chuyền, bóng đá nữ của xã nhà.

bqbht_br_3.jpg
Các thành viên trong gia đình chị Hòa, anh Thọ đều dành tình yêu và niềm đam mê đặc biệt cho các môn thể thao.

Niềm đam mê ấy không chỉ dừng lại ở hai vợ chồng mà trở thành “nếp nhà”, được truyền lại cho hai con. Trong các giải đấu phong trào, khi bố mẹ hoặc con thi đấu, cả nhà lại cùng nhau tiếp lửa. Chị Hòa chia sẻ: “Gia đình làm nông khá vất vả nên càng cần rèn luyện sức khỏe. Mỗi buổi chiều ra sân, chúng tôi vừa giải tỏa mệt mỏi, vừa có thêm thời gian bên nhau. Các con cũng có môi trường lành mạnh để vui chơi sau giờ học”.

Anh Thọ từng là từng là thủ môn của đội bóng xã, huyện, tham gia hầu hết các giải phong trào.

Anh Thọ từng là từng là thủ môn của đội bóng xã, huyện, tham gia hầu hết các giải phong trào.

Con trai của anh chị là Nguyễn Lương Vũ (SN 2006) từng là cây chuyền hai đội bóng chuyền của xã. Ngoài ra, Vũ còn chơi tốt các môn bóng đá, điền kinh, đá cầu. Tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV năm 2024, Vũ đại diện cho Trường THPT Can Lộc thi đấu môn đá cầu và xuất sắc giành HCĐ. Hiện nay, dù đã sinh sống và làm việc tại nước ngoài, Vũ vẫn giữ niềm đam mê với các môn thể thao.

Niềm đam mê thể thao được bố mẹ và anh trai truyền lại cho cô con gái út Nguyễn Lương Giang (ngoài cùng bên phải).

Niềm đam mê thể thao được bố mẹ và anh trai truyền lại cho cô con gái út Nguyễn Lương Giang (ngoài cùng bên phải).

Niềm đam mê ấy tiếp tục được con gái út Nguyễn Lương Giang (SN 2029) tiếp nối với bộ môn bóng chuyền. Dù chỉ cao 1m64, Giang lại sở hữu sức bật tốt, lối đánh linh hoạt với những cú đập hai biên đầy uy lực trên sân bóng. Em là chủ công nổi bật của đội bóng chuyền nữ xã Gia Hanh.

Tại các kỳ Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh và các giải đấu phong trào của địa phương, Giang luôn là tay đập chủ lực, góp công lớn giúp các đội bóng mà em tham gia giành giải cao. Năm 2023, em từng trúng tuyển vào đội trẻ Hóa chất Đức Giang Lào Cai nhưng sau đó em chọn gác lại ước mơ với thể thao chuyên nghiệp để tập trung học văn hóa.

bqbht_br_6.jpg
bqbht_br_7.jpg
bqbht_br_5.jpg
Những thành tích trong thi đấu thể thao của gia đình.

Hiện là học sinh lớp 11A5 Trường THPT Can Lộc, Giang vẫn sắp xếp lịch học để duy trì tập luyện và tham gia các giải phong trào trong tỉnh, trở thành cái tên quen thuộc với biệt danh “Giang chè” trong giới bóng chuyền. Không chỉ thi đấu, Giang còn chủ động lan tỏa đam mê khi tổ chức dạy bóng chuyền miễn phí cho hơn 30 em nhỏ từ 10 - 15 tuổi, duy trì 2 buổi/tuần.

Lương Giang nổi tiếng trong giới những người yêu thích bóng chuyền với biệt danh "Giang Chè" và những cú đập bóng đầy nội lực.

Lương Giang nổi tiếng trong giới những người yêu thích bóng chuyền với biệt danh "Giang Chè" và những cú đập bóng đầy nội lực.

Giang chia sẻ: “Em lớn lên trong gia đình luôn gắn bó với thể thao nên tình yêu này đến với em rất tự nhiên. Em tổ chức lớp học với mong muốn lan tỏa niềm đam mê ấy, để các em nhỏ có thêm sân chơi lành mạnh và cùng nhau gắn bó với thể thao nhiều hơn. Với em, đó cũng là cách tiếp nối những gì gia đình đã vun đắp”.

bqbht_br_hhd.jpg
Lương Giang tổ chức dạy bóng chuyền miễn phí để trao truyền niềm đam mê thể thao cho các bạn trẻ.

Với tinh thần “một gia đình khỏe mạnh góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh”, gia đình anh Nguyễn Huy Thắng (SN 1975) và chị Ngô Thị Ngọc Hà (SN 1980) ở TDP 4 Tân Giang, phường Thành Sen cũng được nhiều người biết đến với việc duy trì nếp sống thể thao lành mạnh.

bqbht_br_14.jpg
Các thành viên trong gia đình anh Nguyễn Huy Thắng có chung niềm đam mê với bộ môn pickleball.

Dù bận rộn với lịch công tác, học tập nhưng vợ chồng anh Thắng vẫn cùng con gái là Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi (SN 2003) và con trai là Nguyễn Huy Bảo Trung (SN 2010) sắp xếp thời gian để cùng nhau chơi bóng đá, pickleball sau giờ làm việc.

Với kinh nghiệm gần 30 năm gắn bó với thể thao phong trào, anh Thắng còn thường xuyên được mời làm trọng tài, tập luyện cho giải bóng đá ở các xã, phường, góp phần duy trì và phát triển sân chơi thể thao ở cơ sở. Anh Thắng cho biết: “Sau giờ làm việc, cả gia đình cùng ra sân là khoảng thời gian thư giãn rất quý giá để vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tạo sự gắn bó, đồng hành. Thể thao cũng giúp chúng tôi mở rộng mối quan hệ, kết nối với những người có cùng đam mê”.

Từ những buổi chiều cùng nhau ra sân, từ niềm vui thi đấu và cổ vũ trong mỗi gia đình, phong trào thể thao đã được ươm mầm và lan tỏa một cách tự nhiên trong cộng đồng. Cũng từ mỗi gia đình, tinh thần ấy đang dần lan tỏa rộng khắp, góp phần đưa phong trào thể thao quần chúng ở Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Những trận cầu là dịp để các thành viên trong gia đình kết nối, sẻ chia.

Những trận cầu là dịp để các thành viên trong gia đình kết nối, sẻ chia.

Theo thống kê của Sở VH-TT&DL, toàn tỉnh hiện có 47% người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; tỷ lệ “Gia đình thể thao” đạt 32,8%. Phong trào thể thao quần chúng nói chung, mô hình “Gia đình thể thao” nói riêng đã tạo nền móng, cơ sở cho công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh nhà.

Từ những sân bóng thôn quê đến các giải đấu phong trào sôi nổi, những “gia đình thể thao” đang âm thầm lan tỏa lối sống khỏe, tích cực trong cộng đồng. Không chỉ rèn luyện thể chất, họ còn vun đắp sự gắn kết, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ngày càng bền vững ở Hà Tĩnh.

Trong những năm qua, việc gắn phong trào thể thao quần chúng với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở đã tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt. Khi mỗi người, mỗi gia đình chủ động tập luyện sẽ góp phần hình thành cộng đồng khỏe mạnh, năng động; tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên, xây dựng lối sống lành mạnh, hạn chế tệ nạn xã hội. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực góp phần thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 21/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới”.

Ông Trần Viết Hiệu - Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao và Gia đình (Sở VH-TT&DL)

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Malaysia bị xử thua Việt Nam 0-3

Malaysia bị xử thua Việt Nam 0-3

Malaysia bị xử thua ở các trận thắng Việt Nam và Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, do liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ.
Tôi là nữ xạ thủ

Tôi là nữ xạ thủ

Từ niềm đam mê, trải qua quá trình khổ luyện, nữ VĐV Trần Thị Thiên Hương (xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh) đã trưởng thành vượt bậc, giành được nhiều tấm huy chương và lọt vào đội tuyển bắn súng quốc gia.
World Cup 2026 có nguy cơ chỉ còn 47 đội?

World Cup 2026 có nguy cơ chỉ còn 47 đội?

Nếu Iran không thể tham dự World Cup 2026 vì bất ổn an ninh, điều lệ FIFA cho phép thay thế bằng đội khác thuộc khu vực châu Á hoặc một phương án hoàn toàn bất đắc dĩ.
Nhánh đấu siêu khó ở vòng 1/8 Champions League

Nhánh đấu siêu khó ở vòng 1/8 Champions League

Lá thăm vòng 1/8 Champions League tạo nên hai nhánh đấu trái ngược khi Liverpool được xem là có hành trình gian nan bậc nhất, còn Arsenal mở ra con đường dễ thở hơn tới Budapest.
Tranh tài đua thuyền trên sông La

Tranh tài đua thuyền trên sông La

Lễ hội đua thuyền truyền thống thôn Bến Hến của xã Đức Minh (Hà Tĩnh) là hoạt động văn hóa đặc sắc đầu xuân, thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa.
Sôi nổi tranh tài bóng chuyền nam đầu xuân Bính Ngọ

Sôi nổi tranh tài bóng chuyền nam đầu xuân Bính Ngọ

Các hoạt động thể thao mừng Đảng, mừng xuân tại các địa phương ở Hà Tĩnh không chỉ giúp tăng cường rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần gắn kết tình cảm cộng đồng, tạo không khí hân hoan những ngày đầu năm mới.
“Ốc tiêu” điền kinh Hà Tĩnh và khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp

“Ốc tiêu” điền kinh Hà Tĩnh và khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp

Nhỏ bé nhưng đầy nội lực, Lê Thị Lam - chân chạy được mệnh danh là “ốc tiêu” của điền kinh Hà Tĩnh đã gây tiếng vang trong giới điền kinh Việt Nam năm 2025 khi giành tới 5 tấm huy chương trong 1 giải đấu, đồng thời có thêm nhiều thành tích ấn tượng tại các giải marathon phong trào.