Công đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc với Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh trong khắc phục sự cố tổ máy số 1, vận hành an toàn, hiệu quả các tổ máy, phục vụ phát triển kinh tế đất nước.

Đoàn công tác của Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam vừa có chuyến thăm, làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh).

Công đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc với Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Ông Trịnh Bảo Ngọc - Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh.

Báo cáo với đoàn công tác, Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh Trịnh Bảo Ngọc nhấn mạnh: Sau thời gian phải tạm ngừng hoạt động do sự cố kỹ thuật, ngày 12/8/2023, tổ máy số 1 đã chính thức hoạt động trở lại. Việc duy trì ổn định 2 tổ máy với tổng công suất 1.200 MW không chỉ tạo bước tăng trưởng trong sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh.

10 tháng năm 2023, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 sản xuất 3.501 triệu kWh điện, doanh thu ước đạt 6.994,7 tỷ đồng.

Bên cạnh làm tốt công tác sản xuất, kinh doanh, thời gian qua, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh luôn chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho cán bộ, công nhân viên; đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động; triển khai tốt các phong trào thi đua do công đoàn các cấp tổ chức. Cùng đó, chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Những tháng cuối năm, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với các nhà thầu tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống máy móc, thiết bị theo quy định; chủ động nguồn nguyên liệu để các tổ máy đảm bảo vận hành an toàn, liên tục 24/24h. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đầy kinh tế phát triển.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc với Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Bà Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan và Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam Ngô Hồng Vân ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh trong xây dựng khuôn viên nhà máy xanh – sạch – đẹp – an toàn, tạo khí thế và động lực thi đua cho toàn đơn vị.

Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã chủ động triển khai hiệu quả nhiều giải pháp nhằm vượt qua khó khăn, đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định. Đồng thời, khi xảy ra sự cố kỹ thuật tại tổ máy số 1 – Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp để khắc phục sự cố, đưa tổ máy vào vận hành trở lại. Tổ máy số 1 vận hành trở lại có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ phát triển nền kinh tế đất nước.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc với Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Đoàn tham quan phòng Điều khiển Trung tâm, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Thời gian tới, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đề nghị Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, duy trì ổn định hoạt động sản xuất – kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh cũng như góp phần vào sự lớn mạnh của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống người lao động; đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định; tạo khí thế thi đua lao động, sản xuất trong toàn đơn vị.

Dịp này, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan và đoàn công tác đã tặng quà, động viên cán bộ, người lao động Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc với Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan và đoàn công tác tặng quà, động viên cán bộ, người lao động Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh

Trước đó, đoàn đã trực tiếp tham quan các tổ máy phát điện và cầu cảng của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc với Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Đoàn tham quan cầu cảng của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Vilaco kỷ niệm 20 năm thành lập

Vilaco kỷ niệm 20 năm thành lập

20 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH MTV Việt - Lào đã tạo được thương hiệu uy tín, là cầu nối xây đắp tình đoàn kết hữu nghị 2 tỉnh Hà Tĩnh – Khăm Muồn và 2 nước Việt Nam – Lào.
Kích hoạt nguồn lực, thúc đẩy động lực tăng trưởng, Hà Tĩnh tạo bứt phá và phát triển

Kích hoạt nguồn lực, thúc đẩy động lực tăng trưởng, Hà Tĩnh tạo bứt phá và phát triển

Trao đổi với Báo Hà Tĩnh ngay sau Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh về nhiệm vụ, giải pháp tạo bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2024 và những năm tiếp theo. Người đứng đầu chính quyền tỉnh cũng phân tích những dư địa, động lực tăng trưởng mới và những bước đi chiến lược trên lộ trình hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thương hiệu Vilaco 20 năm trên đất bạn Lào

Thương hiệu Vilaco 20 năm trên đất bạn Lào

20 năm đóng chân trên đất nước Triệu Voi, Công ty TNHH MTV Việt - Lào (Vilaco) đã tạo được nền móng vững chắc, góp phần tô thắm tình hữu nghị 2 tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muồn và 2 nước Việt - Lào.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh đứng thứ 2 Bắc Trung Bộ

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh đứng thứ 2 Bắc Trung Bộ

Năm 2024, tỉnh Hà Tĩnh xác định là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Theo số liệu thống kê từ cơ quan chuyên môn, từ đầu năm đến nay, tăng trưởng kinh tế tiếp tục phục hồi, các hoạt động kinh tế-xã hội diễn ra sôi động hơn. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm đạt kết quả ấn tượng.