Đảm bảo an ninh năng lượng giai đoạn cao điểm

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến phụ tải tăng mạnh dịp cận Tết, các nhà máy điện tại Hà Tĩnh linh hoạt phương án phát điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng giai đoạn cao điểm.

Từ đầu tháng 1 lại nay, hai tổ máy phát điện với tổng công suất 1.200 MW của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) được huy động vận hành 24/24 giờ, duy trì công suất tối đa để đáp ứng nhu cầu điện năng đang tăng nhanh từng ngày.

Nếu như trong quý IV/2025, sản lượng phát điện thương mại của nhà máy chỉ đạt khoảng 17 – 18 triệu kWh/ngày thì bước sang tháng 1/2026, con số này đã vọt lên mức 24 – 25 triệu kWh/ngày, tăng gần 30%. Đây không chỉ là sự gia tăng về sản lượng đơn thuần, mà phản ánh rõ nét “độ nóng” của phụ tải điện dịp cận Tết.

bqbht_br_500-4.jpg
Hiện nay Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 phát lên lưới từ 24 - 25 triệu kWh/ngày.

Ông Phan Thanh Hoài – Trưởng ca vận hành, Phân xưởng vận hành (Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1) cho biết: “Nhu cầu phụ tải tăng cao dịp cận Tết xuất phát từ hoạt động sản xuất - kinh doanh sôi động của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã. Phụ tải điện ở tất cả thành phần công nghiệp – xây dựng, thương nghiệp - dịch vụ; nông - lâm - ngư nghiệp... đều ghi nhận tăng mạnh. Cùng đó, nhu cầu điện sinh hoạt của người dân cũng tăng trưởng khá cao. Trước bối cảnh phụ tải tăng, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 duy trì vận hành đầy tải theo “lệnh” của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia. Vận hành trong bối cảnh "đầy tải" luôn đi kèm áp lực rất lớn về kỹ thuật và an toàn của nhà máy. Càng chạy ở công suất cao, nguy cơ rủi ro càng lớn, đòi hỏi từng kíp trực phải nâng cao cảnh giác, tăng tần suất kiểm tra, theo dõi sát sao từng thông số kỹ thuật, đảm bảo mọi tình huống đều có phương án dự phòng”.

Thực tế cho thấy, để duy trì sản lượng phát điện cao, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đang tiêu thụ khoảng 10.500 tấn than mỗi ngày. Công tác hậu cần, tiếp nhận nhiên liệu vì thế được triển khai khẩn trương, liên tục. Các tàu than có trọng tải từ 23.000 – 25.000 tấn/tàu liên tục cập cảng nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng không bị gián đoạn. Chỉ trong 25 ngày đầu tháng 1, nhà máy đã hòa lưới quốc gia 508 triệu kWh. Dự kiến đến hết quý I/2026, sản lượng điện thương mại sẽ đạt khoảng 1.400 triệu kWh, mang về doanh thu ước tính 2.400 tỷ đồng.

bqbht_br_500-1.jpg
bqbht_br_500-2.jpg
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tăng cường nhập than phục vụ dây chuyền sản xuất.

Trái ngược với lợi thế của nhiệt điện, các nhà máy thủy điện trên địa bàn Hà Tĩnh đang đối mặt không ít khó khăn khi mực nước hồ chứa ở mức thấp. Tuy nhiên, trong bối cảnh phụ tải điện gia tăng, các đơn vị vẫn chủ động xây dựng phương án vận hành linh hoạt, sẵn sàng phát điện theo “lệnh” huy động, đặc biệt tập trung vào các khung giờ cao điểm.

Tại Nhà máy Thủy điện Hố Hô (xã Phúc Trạch), mực nước hồ chứa vào sáng 26/1 chỉ đạt 69,82m – mức thấp buộc nhà máy phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn công trình. Dù vậy, đơn vị vẫn ưu tiên phát điện trong các khung giờ cao điểm theo chỉ đạo của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia.

Ông Nguyễn Bá Tuấn – Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Hố Hô cho hay: "Phát điện giờ cao điểm không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà quan trọng hơn là góp phần giảm áp lực cho toàn hệ thống điện quốc gia, nhất là trong những thời điểm phụ tải tăng đột biến. Hiện nay, mỗi ngày Nhà máy Thủy điện Hố Hô phát lên lưới khoảng 72.000 kWh, phấn đấu đạt hơn 2,3 triệu kWh trong tháng 1; tạo tiền đề hoàn thành mục tiêu sản lượng gần 46 triệu kWh, doanh thu hơn 60 tỷ đồng năm 2026."

bqbht_br_600.jpg
bqbht_br_500-5.jpg
bqbht_br_500-6.jpg
Kỹ sư vận hành Nhà máy Thủy điện Hố Hô kiểm tra các thông số kỹ thuật của hệ thống thiết bị.

Cùng với Hố Hô, các nhà máy thủy điện Hương Sơn, Hương Sơn 1, Ngàn Trươi cũng nỗ lực các giải pháp để vận hành phát điện phục vụ nền kinh tế trong giai đoạn cao điểm. Ngoài ra, các nhà máy thủy điện Kẻ Gỗ, Đá Hàn đang tận dụng linh hoạt nguồn nước, kết hợp nhiệm vụ tưới vụ xuân với phát điện, góp phần hỗ trợ phụ tải.

Theo Sở Công thương Hà Tĩnh, với hệ thống các nguồn phát điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (nhiệt điện, thủy điện, điện mặt trời…), dự kiến năm 2026 sản lượng điện hòa lưới quốc gia đạt khoảng 18 tỷ kWh. Riêng dịp cận Tết Nguyên đán, phụ tải điện được dự báo tiếp tục tăng cao trên phạm vi cả nước, đòi hỏi các nhà máy phát điện phải vận hành ở trạng thái sẵn sàng cao nhất.

bqbht_br_img-1523.jpg
Cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh kéo theo phụ tải điện tăng trưởng mạnh dịp cận Tết.

Ông Trần Văn Nhường – Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng (Sở Công thương Hà Tĩnh) cho thông tin: “Trong thời gian cao điểm cận Tết Nguyên đán, nhu cầu phụ tải điện trên phạm vi cả nước có xu hướng tăng cao. Trong bối cảnh đó, các nhà máy phát điện trên địa bàn cần chủ động tối ưu hóa công suất phát, hạn chế tối đa thời gian dừng máy để duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ. Đồng thời cần tăng cường kiểm tra, giám sát thiết bị và tối ưu công tác vận hành nhằm bảo đảm nguồn phát hoạt động an toàn, ổn định, liên tục, đáp ứng kịp thời nhu cầu phụ tải".

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị: Bệ phóng thể chế cho kinh tế nhà nước

Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị: Bệ phóng thể chế cho kinh tế nhà nước

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã mở ra không gian và tạo động lực mới để thúc đẩy khu vực kinh tế nhà nước thật sự trở thành nền tảng vững chắc, bảo đảm tự chủ chiến lược, tự cường và sức cạnh tranh toàn diện của nền kinh tế.
Đề xuất thành lập Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam

Đề xuất thành lập Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2035, theo định hướng hình thành Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam để đảm nhận vai trò chủ lực trong dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và phát triển công nghiệp đường sắt quốc gia.
Tết "không nghỉ" tại Khu kinh tế Vũng Áng

Tết "không nghỉ" tại Khu kinh tế Vũng Áng

Dịp Tết tại KKT Vũng Áng Hà Tĩnh, cảng biển, nhà máy điện, kho nhiên liệu và lò cao vẫn sáng đèn, giữ nhịp sản xuất liên tục, tạo đà tăng trưởng ngay từ quý I.
Miệt mài bên từng tổ máy phát điện

Miệt mài bên từng tổ máy phát điện

Những ngày đầu năm mới, đội ngũ kỹ sư các nhà máy sản xuất điện ở Hà Tĩnh vẫn miệt mài bên từng tổ máy, theo dõi từng thông số kỹ thuật để nối liền mạch điện quốc gia.
Thầm lặng canh giữ nguồn sáng mùa xuân

Thầm lặng canh giữ nguồn sáng mùa xuân

Ngày đầu năm mới, khi người người đang sum vầy bên gia đình thì những cán bộ, công nhân ngành Điện Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ giữ mạch sáng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Sông Trí định hình tầm vóc đô thị trung tâm

Sông Trí định hình tầm vóc đô thị trung tâm

Những ngày đầu xuân 2026, trong sắc trời trong trẻo và nhịp sống mới lan tỏa khắp vùng Nam Hà Tĩnh, phường Sông Trí bước vào năm mới với tâm thế tự tin, khí thế và đầy triển vọng.
Thắp sáng niềm tin, khơi nguồn phát triển

Thắp sáng niềm tin, khơi nguồn phát triển

Trong bản hòa ca mùa xuân, Công ty Điện lực Hà Tĩnh vẫn bền bỉ đảm bảo dòng điện đến từng nhà máy, từng nếp nhà, thắp lên ánh sáng góp phần đưa Hà Tĩnh không ngừng vươn tới.
Nâng tầm chất lượng dịch vụ cấp nước sạch ở Hà Tĩnh

Nâng tầm chất lượng dịch vụ cấp nước sạch ở Hà Tĩnh

Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh đã nỗ lực mở rộng mạng lưới, nâng công suất các nhà máy, đồng thời chú trọng đầu tư, cải tiến công nghệ để nâng tầm chất lượng sản phẩm nước sạch phục vụ khách hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh nhà.