Di dời gần 100 cột điện vướng đường giao thông, Điện lực Đức Thọ hoàn thành bền vững tiêu chí số 4

(Baohatinh.vn) - Đầu tư nguồn lực lớn xây dựng lưới điện thông minh, tinh gọn, tích cực phối hợp chính quyền thực hiện các phần việc do địa phương đảm nhiệm, Điện lực Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang nỗ lực chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Xây dựng lưới điện thông minh, tinh gọn

Liên Minh là xã ngoài đê của huyện Đức Thọ đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018. Thời gian qua, Điện lực Đức Thọ đã tập trung hỗ trợ xã Liên Minh hoàn thành tiêu chí số 4. Theo đó, giai đoạn 2017 - 2018 đã đầu tư xây mới 1 trạm biến áp, 1,1 km đường dây hạ thế; cải tạo, nâng cấp trên 6 km đường dây hạ thế… với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng.

Di dời gần 100 cột điện vướng đường giao thông, Điện lực Đức Thọ hoàn thành bền vững tiêu chí số 4

Điện lực Đức Thọ đầu tư lưới điện theo hướng thông minh, tinh gọn

Ngoài Liên Minh, 8 xã đăng ký về đích nông thôn mới 2018 của Đức Thọ cũng đã được ngành điện đầu tư đồng bộ. Ông Phan Văn Tế – Chủ tịch UBND xã Đức Lập phấn khởi:

“Là xã miền núi, trước đây lưới điện trên địa bàn xuống cấp nghiêm trọng, chỉ được 1 trạm biến áp, điện yếu quanh năm. Sau khi bàn giao lưới điện lại cho ngành điện quản lý, Điện lực Đức Thọ đã đầu tư nhiều tỷ đồng nâng cấp lưới điện theo hướng hiện đại. Đến nay, địa phương đã hoàn thành bền vững tiêu chí số 4 với 7 trạm biến áp và hệ thống đường dây đạt chuẩn”.

Di dời gần 100 cột điện vướng đường giao thông, Điện lực Đức Thọ hoàn thành bền vững tiêu chí số 4

Giai đoạn 2017 - 2018, Điện lực Đức Thọ đã đầu tư trên 20 tỷ đồng nâng cấp lưới điện phục vụ các xã về đích nông thôn mới

Ông Mai Sỹ Ân – Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - An toàn, Điện lực Đức Thọ cho biết: "Tiếp đà năm 2017 với 7 xã về đích nông thôn mới, năm 2018, Điện lực Đức Thọ tập trung mọi nguồn lực để xây dựng lưới điện tại 9 xã. Giai đoạn 2017 - 2018, đơn vị đã đầu tư xây mới 15 trạm biến áp, 4,74km đường dây trung thế, 2,22 km đường dây hạ thế; cải tạo, chỉnh trang trên 115 km đường dây hạ thế, chỉnh trang 55 trạm biến áp, nâng cấp hệ thống cột điện với tổng giá trị trên 20 tỷ đồng".

Không chỉ các xã đăng ký về đích năm 2018 mà các xã đã về đích như: Đức La, Đức Thịnh, Đức Lạc, Bùi Xá…, Điện lực cũng đầu tư phát triển bền vững tiêu chí số 4, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân trên địa bàn.

Hỗ trợ địa phương thực hiện các phần việc

Đồng hành cùng địa phương trong xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm lại nay, Điện lực Đức Thọ phối hợp UBND các xã rà soát, di dời gần 100 cột điện vướng đường giao thông và quy hoạch nông thôn mới. Hiện nay, về cơ bản các vị trí cột vướng đường giao thông nông thôn đã được di dời. Nếu có phát sinh trong quá trình mở rộng đường, ngành điện tiếp tục phối hợp xử lý.

Di dời gần 100 cột điện vướng đường giao thông, Điện lực Đức Thọ hoàn thành bền vững tiêu chí số 4

Công nhân Điện lực Đức Thọ chuẩn bị vật tư thay thế trên lưới

Thực tế cho thấy, khó khăn trong đánh giá tiêu chí số 4 là đảm bảo an toàn hành lang lưới. Do đó, Điện lực đã chủ động phối hợp chính quyền địa phương và tổ dịch vụ điện nông thôn các xã tổ chức phát quang hành lang. Để đảm bảo hiệu quả bền vững, sau phát quang, Điện lực lập biên bản bàn giao cho công nhân trực tiếp quản lý tại địa bàn. Hàng tháng, Điện lực kiểm tra kết quả và làm căn cứ xét hoàn thành nhiệm vụ. Theo đó, từ đầu năm lại nay, ngoài việc đảm bảo khối lượng hành lang đã giải phóng, Điện lực phối hợp phát quang mới trên 28 km đường dây hạ thế, trên 6 km đường dây trung thế.

Di dời gần 100 cột điện vướng đường giao thông, Điện lực Đức Thọ hoàn thành bền vững tiêu chí số 4

Lưới điện xã Đức La được Điện lực Đức Thọ đầu tư đồng bộ

Một thực tế nữa là tỷ lệ dây dẫn sau công tơ đạt chuẩn hiện tại chưa đáng kể, ảnh hưởng việc cấp điện và tăng tỷ lệ tổn thất điện năng. Để cải thiện tình hình, Điện lực Đức Thọ tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân mua các loại dây dẫn có tiết diện đạt chuẩn. Công nhân ngành điện sẽ hỗ trợ đấu nối, lắp đặt, thay thế. Nhờ đó, đến nay các địa phương đã thay thế được số lượng khá lớn dây dẫn sau công tơ.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!