Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh phấn đấu sản xuất 6.468 triệu kWh điện năm 2024

(Baohatinh.vn) - Năm 2024, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; phấn đấu sản lượng điện thương mại đạt 6.468 triệu kWh điện, doanh thu đạt 11.675 tỷ đồng.

Chiều 13/12, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, hội nghị người lao động năm 2024.

Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh phấn đấu sản xuất 6.468 triệu kWh điện năm 2024

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2023, Đảng ủy Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh. Trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Tập đoàn, Tổng công ty và công ty để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đảng bộ Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh hiện có 132 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ. 11 tháng năm 2023, Đảng bộ công ty có 8 đồng chí đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới; cử 21 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và kết nạp 11 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh phấn đấu sản xuất 6.468 triệu kWh điện năm 2024

Hội nghị là dịp để người lao động Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Năm 2023, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) vận hành trong điều kiện nhiều khó khăn, tổ máy số 1 bị sự cố phải dừng để khắc phục (kể từ tháng 9/2021) đến tháng 8/2023 mới đưa vào vận hành trở lại. Việc tổ máy số 1 vào vận hành chậm hơn so với kế hoạch đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh năm 2023 của Nhà máy.

Trước tình hình đó, Đảng ủy công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn, thực hiện nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh theo kế hoạch Tổng công ty giao. Theo đó, thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng nhằm đảm bảo độ khả dụng cao nhất cho tổ máy; tập trung đại tu tổ máy số 1; tiếp tục chú trọng công tác thí nghiệm hiệu chỉnh, công tác nghiên cứu sáng kiến - cải tiến kỹ thuật để nâng cao hiệu suất của các tổ máy, nhằm giảm suất tiêu hao than/dầu, qua đó gia tăng lợi nhuận và khả năng cạnh tranh về giá trên thị trường...

Định kỳ hằng tháng, hằng quý, Ban Chấp hành Đảng ủy tổ chức họp, tập trung đưa ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn; lãnh đạo, chỉ đạo việc vận hành, bảo dưỡng sửa chữa nhà máy, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh phấn đấu sản xuất 6.468 triệu kWh điện năm 2024

Ông Trịnh Bảo Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, tổng sản lượng điện công ty thực hiện ước đạt 4.573 triệu kWh điện (bằng 71% kế hoạch năm), tổng doanh thu dự kiến 8.932 tỷ đồng (bằng 70% so với kế hoạch giao), nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 107 tỷ đồng (bằng 52% kế hoạch năm), tiết giảm chi phí đạt 110 tỷ đồng.

Thời gian qua, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh luôn quan tâm đảm bảo thu nhập, việc làm và chế độ cho người lao động; triển khai tốt công tác an sinh xã hội với nhiều hoạt động ý nghĩa, được lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao.

Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh phấn đấu sản xuất 6.468 triệu kWh điện năm 2024

Ông Nguyễn Xuân Hà – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Dầu khí Điện lực Việt Nam: Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh cần tiếp tục đoàn kết, duy trì ổn định 2 tổ máy phát điện; đảm bảo an toàn cho người lao động; tăng cường cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu suất lao động. Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hiện các chế độ tài chính theo quy định; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người lao động nắm rõ quyền và lợi ích cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ đối với doanh nghiệp, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2024.

Năm 2024, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đảm bảo việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Công ty đặt mục tiêu sản lượng điện thương mại đạt 6.468 triệu kWh điện, doanh thu đạt 11.675 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 244 tỷ đồng.

Cũng trong chiều nay, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua gương điển hình tiên tiến với nội dung: “Quản lý, vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1; thực hiện công tác trung tu tổ máy số 2 năm 2024 đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ”.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!