Điện lực Nghi Xuân góp sức hoàn thiện tiêu chí số 4

(Baohatinh.vn) - Điện lực Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cùng chung tay với người dân địa phương xây dựng nông thôn mới (NTM) bằng những việc làm thiết thực trong hoàn thiện tiêu chí số 4. Ngoài 4 xã đã về đích, đơn vị đang phấn đấu nâng cấp hệ thống lưới điện 11 xã còn lại sẽ cơ bản đạt chuẩn trong năm 2017.

dien luc nghi xuan gop suc hoan thien tieu chi so 4

Với mục tiêu giúp các địa phương hoàn thiện tiêu chí số 4, Điện lực Nghi Xuân chú trọng bố trí nguồn vốn đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn.

Tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng

Đăng ký về đích NTM trong năm nay, xã Xuân Đan được Điện lực Nghi Xuân “dốc sức” hỗ trợ hoàn thiện tiêu chí số 4. Nhờ sự đầu tư đồng bộ, lưới điện trên địa bàn đã cơ bản hoàn thành 80-90%. Phần việc còn lại là chỉnh trang, thay thế đường dây sau công tơ và phát quang hành lang ảnh hưởng đường dây hạ thế.

Ông Phan Trọng Tân - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Cơ sở hạ tầng đảm bảo, chất lượng điện năng tốt hơn đã tạo đồng thuận trong nhân dân. Xuân Đan hiện có 6 trạm biến áp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản, phát triển kinh tế. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng ngành điện để tuyên truyền bà con thay thế dây dẫn sau công tơ đạt chuẩn nhằm hạn chế hao tổn điện năng và đảm bảo mỹ quan; đồng thời, thường xuyên phát quang hành lang an toàn lưới để tránh sự cố xảy ra, đặc biệt là trong mùa mưa bão”.

Ông Đinh Nam Long - Phó Giám đốc kỹ thuật Điện lực Nghi Xuân thông tin: “Thời gian qua, ngoài việc ưu tiên cho các xã về đích NTM, ngành điện luôn chú trọng đầu tư các dự án sửa chữa lớn, xây dựng cơ bản nhằm hoàn thiện đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp. Theo đó, xã Xuân Hồng được bố trí 3,3 tỷ đồng, Xuân Yên 3,9 tỷ đồng, Xuân Thành 3 tỷ đồng, Xuân Hải 3,4 tỷ đồng, Xuân Giang 5,1 tỷ đồng… để đầu tư, nâng cấp lưới. Nhờ đó, lưới điện các xã đã cơ bản và phấn đấu đến 2017 sẽ về đích tiêu chí số 4. Ngoài ra, với các xã đã về đích như: Xuân Thành, Xuân Mỹ, Xuân Phổ…, điện lực tiếp tục đầu tư nhằm giữ vững tiêu chí điện”.

“Đơn vị còn đầu tư nguồn vốn để di dời 52 cột điện ảnh hưởng an toàn giao thông và vướng quy hoạch NTM, thuộc tốp đầu các điện lực có tiến độ di dời nhanh nhất. Nhờ đó, vừa đảm bảo tiêu chí điện, vừa giúp các xã sớm hoàn thành tiêu chí đường giao thông nông thôn” – ông Long cho biết thêm.

Cần sự chung tay của chính quyền

Vi phạm hành lang an toàn lưới điện và đường dây sau công tơ chưa đạt chuẩn là những khó khăn hiện nay đối với hệ thống lưới điện Nghi Xuân. Những hạn chế này nếu chậm khắc phục sẽ là nguyên nhân tiềm ẩn nhiều sự cố chập, cháy, ảnh hưởng đến chất lượng điện năng cũng như cản trở sự về đích tiêu chí số 4.

Theo ngành điện, nhiều địa phương còn thờ ơ, thậm chí, có đơn vị mặc nhiên nghĩ đó là việc của ngành điện nên chưa quan tâm triển khai. Thậm chí, một số địa bàn xuất hiện tình trạng xây dựng nhà cửa vi phạm hành lang trung thế, song vẫn chưa được giải quyết triệt để. Ngoài ra, một số dự án điện chậm tiến độ do bàn giao mặt bằng muộn…

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, đặc biệt là xây dựng hệ thống lưới điện an toàn, hiện đại, cung cấp tốt nhất nhu cầu sinh hoạt và SXKD của người dân, ngoài sự nỗ lực của ngành điện, rất cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của chính quyền địa phương trong việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho ngành điện thi công nếu có dự án. Đồng thời, tích cực đồng hành cùng ngành điện trong việc tuyên truyền, vận động người dân chỉnh trang, thay thế đường dây sau công tơ đảm bảo tiết diện quy định; duy trì việc phát quang hành lang an toàn lưới điện hạ thế và trung thế để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Đọc thêm

KKT Vũng Áng - sôi động trên những công trường lớn

KKT Vũng Áng - sôi động trên những công trường lớn

Từ những công trường đang gấp rút triển khai đến các nhà máy duy trì sản xuất ổn định, Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang bước vào những tháng cuối năm với nhịp độ thi công, sản xuất ngày càng sôi động.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

35 năm trước, tỉnh nhà chỉ có 1 trạm biến áp 110 kV. 35 năm sau, dòng điện đã vươn tới gần nửa triệu khách hàng cùng những bước chuyển mạnh mẽ về công nghệ, quản trị và chất lượng dịch vụ. Hành trình ấy không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của Công ty Điện lực Hà Tĩnh mà còn phản chiếu nhịp chuyển mình của địa phương trên con đường hiện đại hóa và phát triển xanh.
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Vừa trung tu tổ máy số 1, vừa duy trì tổ máy số 2 vận hành an toàn, ổn định, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) đang "chạy đua" với thời gian để bảo đảm nguồn điện trong những tháng cuối năm khi nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp gia tăng.
Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Sau hơn 3 tháng triển khai, 15% khách hàng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cài đặt và sử dụng app EVN CSKH. UBND tỉnh đang giao các sở, ngành nghiên cứu kết nối ứng dụng với i-HaTinh, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ điện số.
Giữ đà tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp chủ lực

Giữ đà tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp chủ lực

Công nghiệp Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi 18/23 nhóm sản phẩm chủ lực tăng sản lượng trong 8 tháng, tạo nền tảng để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường những tháng cuối năm.
Từ ý tưởng đến thị trường, kiến tạo giá trị khởi nghiệp tại Hà Tĩnh

Từ ý tưởng đến thị trường, kiến tạo giá trị khởi nghiệp tại Hà Tĩnh

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở ý tưởng mà quan trọng là đưa sản phẩm ra thị trường, tạo giá trị. Đây cũng là nội dung trọng tâm của Diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026” do UBND tỉnh tổ chức vào sáng 18/9.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!