Doanh nghiệp Hà Tĩnh dồi dào đơn hàng xuất khẩu

(Baohatinh.vn) - Đón nhiều tín hiệu khởi sắc, các doanh nghiệp Hà Tĩnh đang đẩy mạnh sản xuất, nỗ lực bứt phá để đưa kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh “cán” mốc 2,4 tỷ USD trong năm 2024.

Ngay từ những tháng đầu năm 2024, Công ty CP Sao Mai (Cẩm Xuyên) đã tiếp nhận lượng đơn hàng xuất khẩu dồi dào từ các nước: Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Lào. Để đáp ứng yêu cầu sản xuất, công ty đã tuyển dụng thêm 32 lao động, nâng tổng số lao động toàn công ty lên 360 người.

4184.jpg
Công ty CP Sao Mai tăng tốc sản xuất hàng xuất khẩu.

Thời điểm này, công ty đang chia 2 ca làm việc, nhiều bộ phận phải tăng ca thêm 50% giờ làm để kịp tiến độ các đơn hàng. Hơn 2 tháng đầu năm, Công ty CP Sao Mai đã sản xuất trên 12,8 triệu vỏ bao các loại với doanh thu đạt khoảng 60 tỷ đồng; trong đó, hàng xuất khẩu chiếm trên 25%.

Ông Hoàng Anh Sáng - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty CP Sao Mai cho biết: “Xuất khẩu thuận lợi nên chúng tôi đang đẩy mạnh tìm kiếm, mở rộng thị trường, nhất là ở thị trường Hàn Quốc. Để chinh phục thị trường quốc tế, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của đối tác nước ngoài, thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến, đẩy mạnh đào tạo đội ngũ lao động lành nghề. Với đà tăng trưởng như hiện nay, mục tiêu sản xuất 70 triệu vỏ bao với doanh thu khoảng 320 tỷ đồng không quá khó đối với doanh nghiệp”.

2627.jpg
Công ty CP May xuất khẩu MTV chốt đơn hàng xuất khẩu đến tháng 7/2024.

Sản xuất hơn 70% hàng xuất khẩu, thời điểm này, hơn 200 công nhân của Công ty CP May xuất khẩu MTV (Cẩm Xuyên) đang hối hả tăng ca để phục vụ các đơn hàng đi thị trường Nhật Bản. Đơn hàng xuất khẩu có số lượng lớn nên Công ty CP May xuất khẩu MTV đảm bảo việc làm cho công nhân đến tháng 7/2024.

Ông Nguyễn Trọng Việt – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP May xuất khẩu MTV cho biết: “Năm 2023, công ty đối mặt với tình trạng khủng hoảng, thiếu đơn hàng nhưng những tháng đầu năm 2024, qua nhiều nỗ lực, chúng tôi đã kết nối lại được với thị trường truyền thống Nhật Bản. Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng thị trường, cải thiện công tác tổ chức sản xuất, đảm bảo hiệu quả tối ưu, đầu tư chiều sâu để đáp ứng tiêu chuẩn hóa của đối tác nước ngoài”.

6809.jpg
Chè là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trong những tháng đầu năm 2024.

Không riêng ngành dệt may, hiện nay, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Hà Tĩnh cũng đang nỗ lực bứt phá, tăng tốc ngay từ đầu năm. Như năm ngoái, phải đến tháng 3, Công ty CP chè Hà Tĩnh mới khởi động sản xuất hàng xuất khẩu. Tuy nhiên năm nay, điều kiện thời tiết thuận lợi, đơn hàng dồi dào nên ngay từ đầu tháng 1, công ty đã tăng cường chế biến chè khô phục vụ thị trường.

Từ đầu năm đến nay, Công ty CP chè Hà Tĩnh đã thu mua 580.310 kg chè tươi để phục vụ sản xuất – chế biến sâu. Doanh nghiệp cũng xuất khẩu hơn 416.725 kg chè khô (tăng 24% so với cùng kỳ năm 2023) với kim ngạch xuất khẩu đạt 960.759 USD (tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023). Xuất khẩu chè những tháng đầu năm tăng trưởng cả về sản lượng và trị giá hàng xuất khẩu. Đây là tín hiệu khởi sắc để Công ty CP chè Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng; đẩy mạnh nghiên cứu, chinh phục các rào cản kỹ thuật khắt khe; nỗ lực tạo ra sản phẩm chè sạch, an toàn, đạt chuẩn thương hiệu chè quốc tế để vươn ra thị trường EU.

3728.jpg
Tàu lớn vào "ăn hàng" xuất khẩu tại cảng Vũng Áng đầu năm 2024.

Theo thống kê của Sở Công thương, Hà Tĩnh hiện có hơn 100 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu; trong đó có khoảng 40 doanh nghiệp trực tiếp tham gia sản xuất hàng xuất khẩu. Tính đến ngày 8/3, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu toàn tỉnh đạt 1.143,1 triệu USD (tăng 20,67% so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 486,7 triệu USD (tăng 13,77% so với cùng kỳ năm 2023).

Xác định thị trường nước ngoài là dư địa tiềm năng giúp doanh nghiệp phát triển kinh doanh, tăng doanh thu và duy trì sự ổn định, thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, mở rộng thị trường, tăng tốc sản xuất hàng xuất khẩu để đưa kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh “cán mốc” mục tiêu 2,4 tỷ USD trong năm 2024.

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!