Doanh nghiệp kỳ vọng Chính phủ giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026

(Baohatinh.vn) - Doanh nghiệp và người dân Hà Tĩnh kỳ vọng Chính phủ tiếp tục giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026 và mở rộng nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế VAT để tạo động lực phát triển...

Hà Tĩnh giảm 483 tỷ đồng thuế VAT trong 6 tháng đầu năm

Từ đầu năm 2022 đến nay, để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19, Quốc hội đã 5 lần quyết nghị giảm 2% thuế VAT với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế VAT 10% (trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ như: viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản...). Chính sách này đã tác động tích cực tới cả hoạt động sản xuất, lưu thông lẫn tiêu dùng; góp phần giảm chi phí cả đầu vào lẫn đầu ra của hoạt động kinh tế.

2.jpg
Chính sách giảm 2% thuế VAT "tiếp sức" cho Công ty CP Giải pháp năng lượng VinES Hà Tĩnh.

Riêng lần mới đây nhất (lần thứ 5 - PV), triển khai Nghị định số 80/2024/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/1/2025 đến nay, Chi cục Thuế khu vực XI (bao gồm 3 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị) đã thực hiện giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% với tổng số tiền hơn 830 tỷ đồng. Riêng địa bàn Hà Tĩnh, Chi cục Thuế khu vực XI đã thực hiện giảm thuế VAT 10% xuống 8% cho hàng nghìn tổ chức, doanh nghiệp với tổng số tiền giảm khoảng 483 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp được giảm thuế VAT lớn trong năm 2025 như: Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh (giảm hơn 63 tỷ đồng); Công ty Điện lực Hà Tĩnh (giảm hơn 21,8 tỷ đồng); Công ty TNHH Giải pháp năng lượng công nghệ cao V-G (giảm hơn 18 tỷ đồng); Công ty CP Giải pháp năng lượng VinES Hà Tĩnh (giảm hơn 10 tỷ đồng)...

bqbht_br_0.jpg
Công ty Điện lực Hà Tĩnh được giảm hơn 21,8 tỷ đồng thuế VAT theo Nghị định số 80/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Ông Hà Huy Hải – Trưởng phòng Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế (Chi cục Thuế khu vực XI) cho biết: “Thuế VAT 10% là loại thuế phổ thông nhất hiện nay nên khi được giảm, đại đa số người dân và doanh nghiệp đều được thụ hưởng chính sách. Chính sách này làm giảm thu NSNN ở sắc thuế VAT nhưng cũng trực tiếp giảm trên giá thành sản phẩm nên góp phần lưu thông dòng chảy hàng hóa; thúc đẩy sản xuất-kinh doanh, qua đó góp phần tạo thêm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Từ năm 2022 đến nay, kết quả tổng thể thu ngân sách nhà nước năm sau vẫn tăng hơn năm trước. Đây chính là hiệu quả tác động tích cực nhờ việc giảm thuế đã hỗ trợ được sản xuất, kinh doanh”.

Kỳ vọng chính sách kéo dài đến hết năm 2026

Tính đến hết ngày 30/6/2025, Nghị định số 80/2024/NĐ-CP của Chính phủ về giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% sẽ hết hiệu lực. Bởi vậy, mới đây nhất, tại Kỳ họp thứ 9 diễn ra vào trung tuần tháng 5, Quốc hội đã bàn dự thảo nghị quyết quy định giảm 2% thuế VAT với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%. Theo đó, đại biểu Quốc hội đề xuất thời gian áp dụng chính sách sẽ kéo dài từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026.

9319.jpg
Trạm trộn bê tông nhựa nóng của Công ty CP Tập đoàn Thành Huy.

Ông Nguyễn Đình Nam – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thành Huy (Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Ở những lần trước, chính sách chỉ kéo dài 6 tháng hoặc 1 năm nhưng với lần này, Quốc hội đưa ra dự thảo thời gian áp dụng dài 1,5 năm. Thời gian giảm thuế VAT kéo dài sẽ giúp doanh nghiệp hoạch định được chiến lược trong lộ trình phát triển dài hơn. Như năm 2025, công ty được giảm hơn 1,2 tỷ đồng thuế VAT trong phần chi phí đầu vào khi mua nguyên, nhiên, vật liệu để xây dựng công trình. Đây thực sự là liều thuốc bổ giúp doanh nghiệp luân chuyển dòng vốn để phát triển và mở rộng sản xuất – kinh doanh”.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực XI hỗ trợ doanh nghiệp giảm thuế ngay trên hồ sơ kê khai.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực XI hỗ trợ doanh nghiệp giảm thuế ngay trên hồ sơ kê khai.

Không chỉ doanh nghiệp, người dân Hà Tĩnh cũng rất kỳ vọng Chính phủ tiếp tục thực hiện giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% đến hết năm 2026. Đáng nói, người dân đề xuất Chính phủ nghiên cứu, xem xét mở rộng danh mục các nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế VAT bởi theo các nghị định trước đây, nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế VAT 10% nhưng vẫn không thuộc đối tượng được giảm.

Bà Phạm Thị Hiệp Định – Phó Giám đốc Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh cho biết: “Với việc giảm thuế VAT 10% xuống 8%, Chính phủ đã hỗ trợ tích cực cho cả doanh nghiệp sản xuất và người tiêu dùng. Tuy nhiên, sức mua hàng hóa nhìn chung vẫn chưa phục hồi được so với thời điểm trước dịch. Bởi vậy, người dân và doanh nghiệp rất kỳ vọng nhà nước tiếp tục hỗ trợ lâu dài, mở rộng các nhóm ngành hàng được giảm thuế VAT để giúp người dân mua được nhiều hàng hóa, dịch vụ hơn với cùng một lượng tiền và giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất – kinh doanh”.

bqbht_br_1.jpg
Người tiêu dùng Hà Tĩnh kỳ vọng Chính phủ tiếp tục giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026.

Thuế VAT là loại thuế gián thu, được cấu thành trong giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Do đó, việc giảm 2% thuế GTGT vừa tác động đến sản xuất, vừa tác động đến tiêu dùng. Trong bối cảnh cả nước đang triển khai sắp xếp chính quyền 2 cấp, tiến tới đại hội Đảng các cấp, đề xuất giảm 2% thuế VAT càng có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030. Theo đó, đề xuất giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026 sẽ là một "liều thuốc bổ" dài hơi để kích thích hoạt động sản xuất - kinh doanh, là sự động viên của Đảng và Nhà nước với người dân và doanh nghiệp khi bắt tay vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn tới.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 940 triệu USD

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 940 triệu USD

Duy trì đà tăng trưởng giữa bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 940 triệu USD sau 7 tháng đầu năm 2026, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành gần 43% kế hoạch cả năm.
Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!