Doanh nghiệp ở KKT Vũng Áng nhẹ nỗi lo thiếu chuyên gia, lao động nước ngoài

(Baohatinh.vn) - Dưới sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh Hà Tĩnh, sự hỗ trợ tích cực của Ban Quản lý (BQL) KKT tỉnh, nhiều doanh nghiệp trong KKT Vũng Áng đang dần “nhẹ gánh” nỗi lo thiếu chuyên gia, lao động nước ngoài sang làm việc.

Doanh nghiệp nhẹ nỗi lo

Công ty MCC Việt Nam vừa vui mừng đón những chuyên gia quan trọng từ Trung Quốc cách ly tập trung tại khu cách ly Mitraco TX Kỳ Anh quay về công ty làm việc.

Ông Trịnh Vỹ - Phó Giám đốc Công ty MCC Việt Nam cho biết: “Sau dịp Tết Nguyên đán 2020, công ty chúng tôi có tới 28 chuyên gia, lao động kỹ thuật (gồm 23 chuyên gia, lao động của Công ty MCC Việt Nam và 5 lao động của nhà thầu phụ) bị “mắc kẹt” tại Trung Quốc không thể sang do dịch Covid-19.

Thời điểm đó, công ty đang thực hiện các gói thầu công trình bảo dưỡng và hiệp lý sản xuất (hỗ trợ, trợ giúp sản xuất) của dự án Khu liên hiệp Gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh nên rất cần chuyên gia, kỹ thuật đang ở Trung Quốc sang làm việc. Tuy nhiên, do lệnh cấm vì dịch bệnh nên một số khâu quan trọng trong sản xuất hoạt động cầm chừng do thiếu chuyên gia, lao động kỹ thuật. Sau khi hết thời gian cách ly toàn xã hội, Chính phủ dần có cơ chế đặc thù cho các lao động nhập cảnh sang Việt Nam làm việc, công ty đã trực tiếp kiến nghị lên Ban Quản lý KKT và đã được hỗ trợ đề xuất lên UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan; UBND tỉnh, Sở LĐ-TB&XH đã chủ trì các cơ quan liên quan tham mưu xử lý nội dung kiến nghị của công ty. Hiện, đã có 25 chuyên gia, lao động nước ngoài sang làm việc, để kịp tiến độ đề ra.

Ông Vỹ cũng cho biết: “25 chuyên gia, lao động được nhập cảnh bằng đường bộ qua Cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn. Tại đây, các lao động này được kiểm tra y tế, sau đó công ty đã bố trí xe chuyên chở riêng, có 1 nhân viên y tế đi cùng, đi thẳng về khu cách ly tập trung Mitraco Hà Tĩnh theo đúng hướng dẫn y tế. Ngày 28/6, các chuyên gia này đã kết thúc đợt cách ly”.

Doanh nghiệp ở KKT Vũng Áng nhẹ nỗi lo thiếu chuyên gia, lao động nước ngoài

25 chuyên gia, lao động Trung Quốc của Công ty MCC Việt Nam vừa hoàn thành cách ky tại Khu cách ky tập trung Mitraco TX Kỳ Anh.

Còn tại Công ty Formosa Hà Tĩnh, văn bản đề nghị cấp thị thực cho 31 chuyên gia xây dựng gạch lò chuyển vừa được UBND tỉnh thông qua.

Dự kiến, khoảng vài ngày nữa, 31 chuyên gia này sẽ được nhập cảnh vào Việt Nam theo đúng hướng dẫn đảm bảo y tế. Trước đó, đã có 44 chuyên gia của Formosa Hà Tĩnh được hỗ trợ hoàn thành việc nhập cảnh vào làm việc tại công ty.

Doanh nghiệp ở KKT Vũng Áng nhẹ nỗi lo thiếu chuyên gia, lao động nước ngoài

Công ty Formosa Hà Tĩnh đã được hỗ trợ kịp thời để đón 31 chuyên gia xây gạch lò chuyển, một hạng mục rất quan trọng cần tới các chuyên gia nước ngoài. (Trong ảnh: Khu vực bến Cảng nước sâu Sơn Dương của Công ty Formosa Hà Tĩnh).

Phía Công ty Formosa Hà Tĩnh cho hay: Hiện tại, hệ thống dây chuyền sản xuất thượng và hạ lưu nhà máy luyện thép của Công ty Formosa Hà Tĩnh hoạt động liên tục 24/24h, trong đó lò chuyển là một trong những thiết bị cốt lõi quan trọng trong công đoạn luyện thép, tuy nhiên gạch chịu lửa trong lò chuyển số 4 đã quá hạn sử dụng, mặc dù vẫn có 2 lò chuyển phối hợp sản xuất nhưng không có lò dự bị sẽ không đảm bảo an toàn.

Để hoàn thành hạng mục công trình thay mới gạch chịu lửa lò chuyển, Công ty Formosa đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần vật liệu chịu lửa Bộc Dương (trụ sở tại thành phố Bộc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) mời 31 chuyên gia người Trung Quốc của nhà thầu sang trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo và thi công.

Công ty đã làm tờ trình lên BQL KKT, UBND tỉnh và đã được hướng dẫn cụ thể các thủ tục liên quan để cấp thị thực cho 31 chuyên gia sang đây làm việc. Đồng thời, có chỉ dẫn cụ thể các thủ tục cho gần 700 lao động người Đài Loan đang làm việc tại công ty để quay trở về nhà trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, số chuyên gia này sẽ được nhập cảnh bằng đường bộ qua Cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn và bố trí cách ly y tế 14 ngày tại TX Kỳ Anh. Trước khi nhập cảnh, số chuyên gia này phải hoàn thành kiểm tra về sức khỏe và có giấy xác nhận sức khỏe của nước sở tại.

Hà Tĩnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp

Thông tin từ BQL KKT tỉnh, tính từ thời điểm sau cách ly xã hội, siết chặt các cửa khẩu (trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 5/2020), BQL KKT tỉnh và UBND tỉnh đã kịp thời hỗ trợ cho hơn 80 lao động, chuyên gia nước ngoài sang lại KKT Vũng Áng để làm việc.

Hiện tại, theo các tờ trình đề nghị hỗ trợ từ phía các doanh nghiệp, BQL KKT tỉnh tiếp tục xử lý, hỗ trợ thủ tục cho 51 lao động nước ngoài nhập cảnh vào KKT Vũng Áng.

Doanh nghiệp ở KKT Vũng Áng nhẹ nỗi lo thiếu chuyên gia, lao động nước ngoài

UBND tỉnh, Ban Quản lý KKT cùng các sở, ngành liên quan đã hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp sớm đưa các lao động, chuyên gia nước ngoài sang làm việc tại KKT Vũng Áng (Trong ảnh: Một góc KKT Vũng Áng).

Ông Phạm Trần Đệ - Phó Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh thông tin: “Trong quá trình theo dõi diễn biến, phòng chống dịch bệnh, trên cơ sở thống kê nhu cầu, chỉ tiêu lao động của các doanh nghiệp, nhà thầu, BQL đã chủ động nắm chắc tình hình từng đơn vị. Theo đó, sau Tết Nguyên đán chỉ khoảng 20% lao động là kịp trở lại trước khi có lệnh cấm nhập cảnh.

Khi Chính phủ có chủ trương cho nhà đầu tư, nhà quản lý, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao được vào Việt Nam để làm việc, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và UBND tỉnh, BQL kịp thời hướng dẫn người sử dụng lao động một cách chi tiết, đồng thời giao cán bộ trực tiếp liên hệ để giúp các đơn vị làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền cho nhập cảnh”.

Doanh nghiệp ở KKT Vũng Áng nhẹ nỗi lo thiếu chuyên gia, lao động nước ngoài

Đến nay, các đơn vị tại KKT Vũng Áng đều kịp thời bổ sung các lao động quan trọng, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Được biết, đến nay, nhiều doanh nghiệp trong KKT Vũng Áng đã được tỉnh Hà Tĩnh tạo điều kiện, đề xuất với Trung ương giải quyết việc nhập cảnh cho các chuyên gia, lao động nước ngoài đến từ vùng dịch vào Việt Nam để duy trì, điều hành doanh nghiệp, dây chuyền sản xuất. Do BQL KKT tỉnh nắm bắt rất rõ tình hình cụ thể về số chỉ tiêu được phép sử dụng, số có mặt, số bị kẹt lại sau Tết và số có dự kiến sang nhưng chưa thể sang của từng đơn vị nên việc làm thủ tục và thẩm định hồ sơ rất nhanh chóng, kịp thời.

"Khi được UBND tỉnh chấp thuận, lãnh đạo BQL KKT tỉnh liên hệ với các ngành đồng thời cử cán bộ hỗ trợ các đơn vị tiếp cận với các ngành chức năng như: Công an, quân sự, đặc biệt là ngành y tế và chính quyền các địa phương để được hướng dẫn phương thức đưa đón, cách ly, đảm bảo phòng chống dịch theo quy định. Đến nay, gần như 100% các đơn vị đều kịp thời bổ sung các lao động quan trọng, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh”- ông Phạm Trần Đệ, Phó Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh cho biết thêm.

Chủ đề Khu kinh tế Vũng Áng

Chủ đề Formosa Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!