Đóng điện TBA 220 kV Vũng Áng và xuất tuyến 110kV, sẵn sàng cấp điện cho KKT Vũng Áng

(Baohatinh.vn) - Trạm biến áp 220 kV Vũng Áng và xuất tuyến 110 kV chính thức đóng điện sẽ cấp nguồn điện tin cậy, phục vụ phát triển KKT Vũng Áng và khu vực phía Nam Hà Tĩnh.

bqbht_br_img-2821-sao-chep-9660.jpg
Dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối là công trình có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển về hạ tầng lưới điện.

Đúng 20h đêm 21/9, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiến hành đóng điện thành công trạm biến áp 220kV Vũng Áng thuộc dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối. Sự kiện này diễn ra trong sự phấn khởi của tập thể cán bộ kỹ sư, công nhân đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình; đánh dấu bước quan trọng về phát triển hạ tầng lưới điện, sẵn sàng cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cho KKT Vũng Áng và sự phát triển của tỉnh.

Trạm được thiết kế với 3 cấp điện áp 220kV, 110kV, 22kV, giai đoạn này, lắp đặt 1 máy biến áp công suất 125MVA; đến năm 2030 có quy mô là 2 máy biến áp công suất 2x250MVA.

bqbht_br_img-2832-sao-chep-1902.jpg
Trạm biến áp 220kV Vũng Áng chính thức đóng điện từ 20h ngày 21/9.

Ông Bùi Xuân Thái - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, BQL Dự án các công trình điện Miền Trung cho biết: “Sau 3 năm triển khai thi công, dù có nhiều thời điểm, các đơn vị gặp không ít khó khăn, thách thức trong công tác bồi thường GPMB, khí hậu, thời tiết khắc nghiệt nhưng chúng tôi đặt quyết tâm cao vì công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xây dựng đường găng kế hoạch để sớm hoàn thành. Hiện tại, TBA 220kV đã hoàn thành đóng điện, sẵn sàng tiếp nhận nguồn điện từ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 lên hệ thống điện quốc gia sau khi hạng mục đường dây đấu nối hoàn thành.

Tuy nhiên, đường dây 220kV mới chỉ hoàn thành 24/25 khoảng nối, 1 khoảng nối còn vướng GPMB. Mong rằng các cấp chính quyền địa phương sẽ có các giải pháp giải quyết vướng mắc GPMB còn lại của dự án. Chúng tôi sẽ tập trung cao, chỉ đạo nhà thầu thi công hạng mục đường dây đấu nối hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đảm bảo mục tiêu dự án”.

bqbht_br_dji-20250918233036-0268-d-sao-chep.jpg
Dự án đầu tư xây dựng Trạm biến áp 220kV Vũng Áng có tổng mức là khoảng 394,517 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng Trạm biến áp 220kV Vũng Áng có tổng mức khoảng 394,517 tỷ đồng, do Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý (BQL) Dự án các công trình điện miền Trung điều hành và Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam là đơn vị thi công. Dự án được đầu tư gồm 1 TBA 220kV với diện tích 3,3 ha trên địa bàn Xóm Trại, phường Vũng Áng và tuyến đường dây đấu nối dài 13,42 km đi qua địa bàn phường Vũng Áng và phường Sông Trí. Dự án được triển khai xây dựng từ tháng 4/2022, đến nay, chỉ còn 1 khoảng nối thuộc hạng mục đường dây đấu nối còn vướng mặt bằng, chưa thể triển khai thi công để đưa dự án vào vận hành, phục vụ cung ứng điện năng.

Ông Phạm Việt Thắng - Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Hiện tại, toàn bộ khu vực phía Nam của tỉnh được cấp bằng 1 đường dây “độc đạo” 110kV từ Trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh, đã vận hành lâu năm và vì mang tính chất đặc thù nên rất khó đại tu, cải tạo. Việc đưa vào vận hành trạm biến áp 220kV và đấu nối có ý nghĩa rất quan trọng đối với khu vực phía Nam, nơi tập trung các khu, cụm công nghiệp, đặc biệt là KKT Vũng Áng nhằm cung cấp nguồn điện an toàn, ổn định cho trung tâm động lực tăng trưởng quan trọng nhất của tỉnh, tăng thu hút đầu tư, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của tỉnh. Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng đã hoàn thành đóng điện xung tuyến đường dây 110kV sau trạm biến áp 220 kV Vũng Áng, sẵn sàng cấp điện về cho các khu vực. Các cấp chính quyền địa phương cần vào cuộc GPMB, đảm bảo việc thi công đường dây đấu nối 220kV được triển khai nhanh nhất để đưa dự án vào hoạt động thông suốt”.

bqbht_br_img-2737-sao-chep.jpg
Chiều 21/9, xuất tuyến 110kV sau trạm biến áp 220kV cũng chính thức nghiệm thu, đóng điện.

Để đảm bảo hạ tầng sau trạm biến áp, trong chiều 21/9, Công ty Điện lực Hà Tĩnh phối hợp Ban Quản lý dự án lưới điện tiến hành nghiệm thu, đóng điện thành công xuất tuyến 110kV sau trạm biến áp 220kV Vũng Áng. Dự án do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư.

Dự án đi vào vận hành sẽ đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và tin cậy cho phụ tải của tỉnh; khai thác tối đa hiệu quả đầu tư của công trình trạm biến áp 220kV Vũng Áng; đồng thời góp phần hoàn thiện lưới điện 110kV theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035.

bqbht_br_img-2783-sao-chep.jpg
Các đơn vị kiểm tra quy trình nghiệm thu, đóng điện xuất tuyến 110kV.

Công trình xây dựng mới 2,7 km đường dây 110kV từ TBA 220 kV Vũng Áng đến vị trí cột 26A, 27A xây mới tại khoảng cột 26 - 27 đường dây 110kV Kỳ Anh – Vũng Áng; cải tạo đường dây 110kV mạch kép Kỳ Anh - Vũng Áng từ dây dẫn AC240 thành dây dẫn ACCC-315 (có khả năng mang tải tương đương dây dẫn AC-400), trong đó, đoạn tuyến từ TBA 110kV Kỳ Anh đến vị trí cột 26A treo dây 1 mạch dài 6,492 km và đoạn tuyến từ TBA 110 kV Vũng Áng đến vị trí cột 27A treo dây 2 mạch dài 5,449 km.

Anh Trần Thanh Luân - Đội quản lý vận hành đường dây 110kV (Xí nghiệp Lưới điện cao thế Hà Tĩnh) cho biết: “Để đáp ứng kế hoạch đóng điện, chúng tôi thường xuyên theo sát tiến độ, đốc thúc nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng, kế hoạch để trả lưới, đóng điện theo yêu cầu. Trong chiều 21/9, xuất tuyến đường dây 110 kV đã đóng điện thành công, đơn vị cũng phối hợp tiến hành giải phóng hành lang lưới điện, đảm bảo vận hành an toàn”.

Hoàn thành đóng điện trạm biến áp 220kV Vũng Áng (thuộc dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối) và xuất tuyến đường dây 110kV là dấu mốc quan trọng, góp phần tăng cường độ tin cậy cung cấp điện của tỉnh, đặc biệt là KKT Vũng Áng và tạo nền tảng quan trọng cho phát triển công nghiệp, dịch vụ và đời sống dân sinh trên địa bàn.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc, xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh

Kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc, xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh

Trong khuôn khổ Diễn đàn xúc tiến đầu tư của Tập đoàn FLC, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà đã giới thiệu về những tiềm năng, lợi thế và kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của địa phương.
Hội tụ động lực - nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Hội tụ động lực - nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Từ những dây chuyền sản xuất mới đi vào vận hành đến sự khởi sắc của lĩnh vực thương mại - dịch vụ và dòng vốn đầu tư liên tục đổ vào các dự án mới, kinh tế Hà Tĩnh đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Những động lực này không chỉ tạo đà tăng trưởng cho các ngành, lĩnh vực chủ lực mà còn mở ra triển vọng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh
Đến năm 2050, cả nước sẽ có 35 cảng hàng không

Đến năm 2050, cả nước sẽ có 35 cảng hàng không

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, với mục tiêu đến năm 2050 hình thành 35 cảng hàng không, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Xuất khẩu Hà Tĩnh khởi sắc, thép dẫn đà tăng trưởng

Xuất khẩu Hà Tĩnh khởi sắc, thép dẫn đà tăng trưởng

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn, hoạt động xuất khẩu của Hà Tĩnh vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực. Sự phục hồi của thị trường thép cùng với đà tăng trưởng của các mặt hàng chủ lực góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt hơn 670 triệu USD trong 5 tháng.
"Đội nắng" giữ dòng điện thông suốt

"Đội nắng" giữ dòng điện thông suốt

Khi nền nhiệt ngoài trời liên tục vượt ngưỡng 40 độ C, nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh vẫn miệt mài bám lưới. Đằng sau ánh sáng của mỗi ngôi nhà, sự ổn định của mỗi dây chuyền sản xuất là nỗ lực không ngừng của những người đang ngày đêm giữ dòng điện thông suốt.
Mở đường cho doanh nghiệp tư nhân bước vào kỷ nguyên số

Mở đường cho doanh nghiệp tư nhân bước vào kỷ nguyên số

Khu vực kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ khẳng định vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế mà còn đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, khơi thông nguồn lực và tạo “cú hích” để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!