Động lực phát triển của Hà Tĩnh từ dự án FDI lớn nhất Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) vẫn tiếp tục tạo động lực phát triển quan trọng.

Động lực phát triển của Hà Tĩnh từ dự án FDI lớn nhất Việt Nam

Hoạt động sản xuất của FHS luôn được duy trì, đảm bảo trong mọi hoàn cảnh.

Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương được xây dựng trên diện tích 3.300 ha (mặt đất 2.000 ha, mặt biển 1.300 ha), với tổng vốn đầu tư 12,787 tỷ USD. Các hạng mục giai đoạn 1 của dự án gồm nhà máy thép có 2 lò cao với sản lượng gang lỏng 7 triệu tấn/năm; cảng biển có 11 cầu cảng với lượng bốc dỡ hàng hóa đạt 28 triệu tấn/năm; nhà máy nhiệt điện có tổ máy phát điện với công suất lắp đặt là 650 MW.

Động lực phát triển của Hà Tĩnh từ dự án FDI lớn nhất Việt Nam

FHS đóng góp lớn vào sự phát triển của kinh tế Hà Tĩnh.

Với chất lượng cùng chiến lược kinh doanh hợp lý, các sản phẩm của FHS đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường thép trong nước và thế giới.

Năm 2020, Việt Nam và thế giới đã trải qua những biến động chưa từng có do tác động của đại dịch Covid-19. Tuy vậy, FHS vẫn nổi lên như điểm sáng khi giữ được tình hình sản xuất ổn định với sản lượng thép đạt 4,38 triệu tấn, doanh thu 2,9 tỷ USD. Các sản phẩm thép của công ty tiêu thụ trong nước chiếm tỉ lệ 80%, tiêu thụ nước ngoài chiếm tỉ lệ 20%.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Hà Tĩnh, năm 2020, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của tỉnh đạt 3,4 tỷ USD. Riêng kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt trên 1,2 tỷ USD thì xuất khẩu thép, phôi thép của FHS đạt 938 triệu USD, chiếm 85,8% tổng giá trị xuất khẩu toàn tỉnh; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2,2 tỷ USD, chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất của FHS.

Động lực phát triển của Hà Tĩnh từ dự án FDI lớn nhất Việt Nam

Năm 2021, FHS đặt mục tiêu sản xuất hơn 5,3 triệu tấn thép, doanh thu 3,7 tỷ USD.

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng cho hay: Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh đi vào hoạt động đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 gần 6%; quy mô nền kinh tế gấp hơn 1,5 lần (năm 2015 đạt trên 55.000 tỷ đồng, năm 2020 đạt gần 84.000 tỷ đồng), góp phần chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, đóng góp trên 85% kim ngạch xuất khẩu, trên 50% tổng thu ngân sách trên địa bàn.

Trong những năm qua, ngành công nghiệp tiếp tục là động lực chủ yếu của nền kinh tế Hà Tĩnh. Tỷ trọng công nghiệp tăng nhanh từ 12,4% lên 37,6% với hạt nhân tăng trưởng là Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương.

“Từ khi FHS đi vào hoạt động ổn định đã tạo sức hút mạnh mẽ đối với nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trên các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, công nghiệp hậu thép” - ông Hoàng Văn Quảng thông tin.

Động lực phát triển của Hà Tĩnh từ dự án FDI lớn nhất Việt Nam

Sản phẩm thép cuộn của FHS nhanh chóng tạo được chỗ đứng trên thị trường ngành thép trong nước và thế giới.

Không chỉ là doanh nghiệp đầu tàu thúc đẩy kinh tế Hà Tĩnh, thời gian qua, FHS luôn coi trọng, thực hiện đầy đủ các cam kết về bảo vệ môi trường.

Theo báo cáo của tổ giám sát thuộc Bộ TN&MT, từ sau sự cố môi trường biển, đến nay, FHS đã khắc phục toàn bộ 53 lỗi vi phạm theo quy định. Doanh nghiệp đã hoàn thành các hạng mục phải cải thiện, bổ sung công trình để bảo vệ môi trường theo yêu cầu, được Bộ TN&MT cấp giấy xác nhận để vận hành chính thức.

Tổng kinh phí FHS đầu tư cho các công trình bảo vệ môi trường cả dự án đến nay khoảng 1,4 tỷ USD (chiếm khoảng 10% tổng vốn đầu tư). Riêng chi phí đầu tư các hạng mục doanh nghiệp phải triển khai sau sự cố môi trường là hơn 350 triệu USD.

Đặc biệt, vào đầu tháng 12/2020, FHS nhận 2 chứng nhận tiêu chuẩn ISO là 14001:2015 - tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường và 45001:2018 - tiêu chuẩn về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Động lực phát triển của Hà Tĩnh từ dự án FDI lớn nhất Việt Nam

Các hạng mục bảo vệ môi trường chiếm khoảng 10% tổng vốn đầu tư của FHS.

Bên cạnh đó, với phương châm “sản xuất, kinh doanh cống hiến cho xã hội”, FHS cũng là doanh nghiệp tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí lên tới 105 tỷ đồng cho các hoạt động như: hỗ trợ học bổng, xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất trường học, tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình khó khăn, hiến máu nhân đạo, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt…

Năm 2021, FHS đặt mục tiêu sản xuất hơn 5,3 triệu tấn thép (4,5 triệu tấn thép cuộn, 842 nghìn tấn thép dây), doanh thu 3,7 tỷ USD.

Lãnh đạo FHS kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu trong phát triển sản xuất, cùng với các doanh nghiệp địa phương tiếp tục tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, kéo lĩnh vực kinh doanh, thương mại - dịch vụ của Khu kinh tế Vũng Áng phát triển và xa hơn là cùng Hà Tĩnh trở thành điểm sản xuất thép lớn nhất khu vực.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Chủ đề Formosa Hà Tĩnh

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!