Hà Tĩnh - Bôlykhămxay - Khăm Muộn hợp tác phát triển ngành công thương

(Baohatinh.vn) - Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Bôlykhămxay và tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) đã ký biên bản hợp tác trong phát triển thương mại, xuất nhập khẩu, dịch vụ logistics và cảng biển, sản xuất công nghiệp; thực hiện công tác xúc tiến đầu tư; kết nối tiêu thụ sản phẩm chủ lực của các tỉnh...

Chiều 16/8, Sở Công thương tổ chức hội nghị hợp tác phát triển ngành công thương tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Khăm Muộn và tỉnh Bôlykhămxay (CHDCND Lào).

Hà Tĩnh - Bôlykhămxay - Khăm Muộn hợp tác phát triển ngành công thương

Tại hội nghị, các bên đã trao đổi, thảo luận về tình hình phát triển công nghiệp, thương mại, đánh giá việc thực hiện hợp tác giữa các bên trong thời gian qua.

Theo đó, thời gian qua, Chính phủ và các cơ quan Trung ương nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào; chính quyền ba tỉnh Hà Tĩnh, Bôlykhămxay, Khăm Muộn đã nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào trên các lĩnh vực.

Hà Tĩnh - Bôlykhămxay - Khăm Muộn hợp tác phát triển ngành công thương

Lãnh đạo Sở Công thương và một số sở, ngành Hà Tĩnh dự hội nghị.

Lĩnh vực thương mại và hợp tác phát triển giao thương hàng hóa giữa tỉnh Hà Tĩnh với nước CHDCND Lào nói chung và tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn nói riêng thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực.

Hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo được các cấp, ngành tạo điều kiện thuận lợi. Năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đạt 326,45 triệu USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ; 7 tháng đầu năm 2022 đạt trên 200 triệu USD.

Hà Tĩnh - Bôlykhămxay - Khăm Muộn hợp tác phát triển ngành công thương

Đoàn công tác tỉnh Bôlykhămxay và tỉnh Khăm Muộn tham dự hội nghị.

Hàng hoá của hai nước được vận chuyển qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (QL 8A) và qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (QL 12) đến cảng Vũng Áng khá thuận lợi. Hợp tác trong lưu thông hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn qua cảng Vũng Áng chủ yếu mặt hàng kali và quặng sắt.

Hà Tĩnh - Bôlykhămxay - Khăm Muộn hợp tác phát triển ngành công thương

Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh Hoàng Văn Quảng: Những nội dung được trao đổi, thống nhất sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác ngành công thương Hà Tĩnh, Bôlykhămxay và Khăm Muộn (CHDCND Lào) ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả; từng bước khai thác tiềm năng lợi thế, góp phần vào phát triển kinh tế của 3 tỉnh, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt - Lào ngày càng bền vững.

Ngành công thương của ba tỉnh đã chú trọng tạo điều kiện để doanh nghiệp trên địa bàn tận dụng các ưu đãi từ các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương; cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang Lào và ngược lại.

Hà Tĩnh - Bôlykhămxay - Khăm Muộn hợp tác phát triển ngành công thương

Ông Kay Sỏn Chăn Si Na – Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bôlykhămxay: Tỉnh Bôlykhămxay có nhiều tiềm năng có thể thúc đẩy phát triển KT-XH. Trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án về thủy điện, nhà máy sản xuất thép, nhà máy Silicon, dự án phát triển hạ tầng. Đây là những dự án trọng điểm tạo thuận lợi cho tỉnh kết nối trong nước, hội nhập khu vực và quốc tế. Hiện nay, tỉnh đang tập trung phát triển điểm trung chuyển hàng hóa sát Cửa khẩu quốc tế Nậm Phao - Cầu Treo.

Hà Tĩnh đã phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức hội thảo trực tuyến “Đánh thức tiềm năng Hà Tĩnh - Kết nối liên vùng, phát triển thị trường Việt - Lào”, trong đó có sự tham gia của các doanh nghiệp của tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn.

Hạ tầng giao thông kết nối giữa tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương nước Lào từng bước được hoàn thiện để đẩy mạnh lưu thông của phương tiện, hàng hóa khi qua lại biên giới.

Hà Tĩnh - Bôlykhămxay - Khăm Muộn hợp tác phát triển ngành công thương

Ông Bun Hôm Múc Đa Sắc - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Khăm Muộn: Khăm Muộn hiện có 1 khu công nghiệp và 2 khu kinh tế; có cửa khẩu Na Phẩu - Cha Lo, là trung tâm xuất nhập khẩu hàng hóa dịch vụ khu vực miền Trung Lào, Đông Bắc Thái Lan và các nước Đông Nam Á. Khu kinh tế nằm trong vùng trọng điểm phía Bắc của tỉnh, có điều kiện phát triển thành trung tâm dịch vụ lớn của nước CHDCND Lào.

Hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất những nội dung hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại trong biên bản thỏa thuận hợp tác giữa ngành công thương các tỉnh.

Sau thảo luận, Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh và sở công thương các tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển ngành công thương.

Hà Tĩnh - Bôlykhămxay - Khăm Muộn hợp tác phát triển ngành công thương

Lãnh đạo Sở Công thương Hà Tĩnh với Sở Công thương tỉnh Bôlykhămxay...

Hà Tĩnh - Bôlykhămxay - Khăm Muộn hợp tác phát triển ngành công thương

... Lãnh đạo Sở Công thương Hà Tĩnh với Sở Công thương tỉnh Khăm Muộn ký kết và trao đổi biên bản hợp tác.

Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Bôlykhămxay và tỉnh Khăm Muộn đã ký biên bản hợp tác trên các nội dung: thiết lập quan hệ hợp tác trong phát triển thương mại, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, dịch vụ logistics và cảng biển, đầu tư sản xuất công nghiệp; kết nối thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm chủ lực của Hà Tĩnh tại thị trường Lào và ngược lại; tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư các tỉnh sang tìm hiểu, đầu tư sản xuất, kinh doanh tại mỗi tỉnh; tăng cường trao đổi hàng hóa và phát triển các chợ, cơ sở hạ tầng thương mại biên giới của các bên; tạo điều kiện thuận lợi, trao đổi đề xuất chính quyền hai tỉnh, bộ, ngành Trung ương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hai tỉnh…

Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh mong muốn Sở Công thương 2 tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn cùng nhau nỗ lực, cụ thể hóa các nội dung hợp tác và đạt được kết quả tốt nhất trên các nội dung hợp tác, từng bước trở thành đơn vị mẫu, điển hình về hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn.

Hà Tĩnh - Bôlykhămxay - Khăm Muộn hợp tác phát triển ngành công thương

Tại hội nghị, Sở Công thương 3 tỉnh cũng đã trao quà lưu niệm ý nghĩa cho các bên. Trong ảnh: Sở Công thương Hà Tĩnh tặng tranh cho Sở Công thương tỉnh Bôlykhămxay.

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!