Hà Tĩnh thu hút đầu tư: Khởi đầu ấn tượng, kỳ vọng bứt phá

(Baohatinh.vn) - Những tháng đầu năm, Hà Tĩnh liên tiếp đón dòng vốn lớn từ các dự án công nghệ cao; tiếp tục khẳng định sức hút nhờ lợi thế vị trí chiến lược và chính sách thu hút đầu tư thông thoáng.

KKT Vũng Áng tiếp tục "đón sóng" đầu tư

Điểm nhấn nổi bật trong làn sóng đầu tư của Hà Tĩnh chính là Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng – nơi đang thu hút nhiều dự án công nghệ cao, từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất xanh. Từ đầu năm lại nay, Tập đoàn Vingroup góp mặt 2 dự án lớn với mục tiêu xây dựng chuỗi cung ứng tại KKT Vũng Áng.

bqbht_br_399.jpg
KKT Vũng Áng tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Dự án Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh được triển khai với tổng vốn đầu tư hơn 13.000 tỷ đồng đã trở thành tâm điểm chú ý. Với công suất thiết kế 2 triệu xe/năm, nhà máy không chỉ là bước đi chiến lược trong việc mở rộng hệ sinh thái xe điện mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của ngành công nghiệp địa phương. Theo kế hoạch, dự án sẽ đi vào sản xuất đại trà từ quý II/2026, hứa hẹn tạo cú hích lớn cho chuỗi cung ứng và thị trường lao động.

bqbht_br_05.jpg
bqbht_br_9.jpg
bqbht_br_094.jpg
Trên công trường thi công dự án Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh.

Không dừng lại ở đó, việc đầu tư dự án Nhà máy Sản xuất thép VinMetal với tổng vốn gần 80.000 tỷ đồng cho thấy chiến lược dài hạn của Tập đoàn Vingroup: xây dựng nền tảng công nghiệp vật liệu phục vụ các ngành công nghệ cao. Với công suất 5 triệu tấn/năm giai đoạn đầu, nhà máy hướng tới cung cấp thép tấm cán nóng, thép cường độ cao và hợp kim đặc chủng – những vật liệu cốt lõi cho sản xuất ô tô điện, hạ tầng giao thông hiện đại và công nghiệp chế tạo.

Sự kết hợp giữa công nghiệp nặng và công nghệ cao là bước đi của Tập đoàn Vingroup nhằm tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp khép kín – nơi các dự án có thể hỗ trợ lẫn nhau, tối ưu chi phí và gia tăng giá trị.

Không chỉ có các dự án quy mô lớn trong nước, KKT Vũng Áng còn liên tiếp đón nhận dòng vốn quốc tế. Quý I/2026, 2 dự án mới trong lĩnh vực chế biến – chế tạo đã được cấp phép, bao gồm nhà máy tinh luyện công nghệ cao, vốn đầu tư 31 triệu USD với sự tham gia của 2 doanh nghiệp Hồng Kông và dự án nhà máy sản xuất thép không gỉ tổng vốn 9.800 tỷ đồng với sự tham gia của các nhà đầu tư Singapore.

kcn-phu-vinh-gux7qz2uruyjmdwz.jpg
Dự án nhà máy thép không gỉ với tổng vốn 9.800 tỷ đồng được xây dựng tại phường Hoành Sơn.

Được biết, từ đầu năm lại nay có 7 dự án thu hút vào khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 104.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng KKT Vũng Áng có tới 4 dự án, tiếp tục khẳng định vị thế “thỏi nam châm” hút vốn đầu tư.

Lý giải sức hút này, ông Vũ Ngọc Thành – Trưởng phòng Quản lý đầu tư (Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh) cho rằng: “Vũng Áng hội tụ nhiều lợi thế hiếm có: hệ thống cảng biển nước sâu, khả năng kết nối giao thông đa phương thức, quỹ đất lớn và đặc biệt là sự đồng hành quyết liệt của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, sự hiện diện của các dự án động lực như: luyện thép, điện, điện khí, cảng biển… đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, kéo theo các doanh nghiệp vệ tinh và chuỗi cung ứng”.

Từ “trải thảm đỏ” đến đồng hành thực chất

Quý I/2026, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 12 dự án trong nước với tổng vốn hơn 94.300 tỷ đồng – con số vượt trội so với cùng kỳ năm 2025. Đồng thời, 2 dự án FDI với tổng vốn hơn 411 triệu USD cũng được cấp phép.

Các dự án mới tập trung vào những lĩnh vực then chốt như: công nghiệp chế biến, năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao – phù hợp với định hướng tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Đây là tín hiệu cho thấy Hà Tĩnh đã có sự “chọn lọc” nhà đầu tư, ưu tiên chất lượng, công nghệ và hiệu quả lâu dài.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
Hà Tĩnh thu hút nhiều dự án công nghiệp công nghệ cao.

Theo ông Bùi Việt Phú – Trưởng phòng Doanh nghiệp và Đầu tư (Sở Tài chính), một trong những yếu tố then chốt tạo nên thành công trong thu hút đầu tư của Hà Tĩnh chính là sự cải thiện mạnh mẽ về môi trường kinh doanh. Các thủ tục hành chính được đơn giản hóa, quy hoạch và thông tin đất đai được công khai minh bạch, thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn đáng kể. Không dừng lại ở khẩu hiệu “trải thảm đỏ”, chính quyền địa phương đang đồng hành cùng doanh nghiệp. Theo đó, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án được giải quyết kịp thời, từ giải phóng mặt bằng đến hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực.

Song song với đó, công tác xúc tiến đầu tư cũng được đổi mới theo hướng chủ động và có trọng tâm. Thay vì tiếp cận dàn trải, Hà Tĩnh tập trung vào các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm quản trị, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến “tại chỗ” – hỗ trợ trực tiếp các dự án đã được cấp phép.

409.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và đoàn kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại KKT Vũng Áng.

Một tín hiệu tích cực là không chỉ KKT Vũng Áng, nhiều khu công nghiệp khác trên địa bàn cũng đang trở thành điểm đến tiềm năng của các nhà đầu tư. Các khu công nghiệp Hạ Vàng, Bắc Hồng Lĩnh hay khu vực phía tây thành phố Hà Tĩnh (cũ) đang được nhiều doanh nghiệp tìm hiểu và đề xuất đầu tư. Trong khi đó, các khu công nghiệp Gia Lách, VSIP… đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, sẵn sàng đón làn sóng đầu tư thứ cấp. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm mở rộng không gian phát triển công nghiệp, giảm áp lực cho các khu vực đã lấp đầy và tạo điều kiện phân bổ nguồn lực hợp lý.

bqbht_br_ductho1.jpg
Hà Tĩnh đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp.

Với nền tảng thuận lợi đã được tạo dựng cùng những bước đi bài bản trong thu hút và sàng lọc đầu tư, Hà Tĩnh đang cho thấy quyết tâm chuyển mình mạnh mẽ trên bản đồ kinh tế khu vực. Trong dòng chảy đó, KKT Vũng Áng cùng hệ thống khu công nghiệp vệ tinh sẽ tiếp tục đóng vai trò hạt nhân, góp phần định hình một cực tăng trưởng công nghiệp - năng lượng hiện đại ở Bắc Trung Bộ trong những năm tới.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Chủ đề Thu hút đầu tư ở Hà Tĩnh

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!