Hà Tĩnh với cách mạng công nghiệp 4.0

(Baohatinh.vn) - “Nếu không muốn tụt hậu, Hà Tĩnh phải nhanh chóng tận dụng triệt để sức mạnh lan tỏa của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) trong xây dựng chính quyền điện tử, phát triển doanh nghiệp và phát triển KT-XH một cách nhanh, bền vững”.

Hà Tĩnh với cách mạng công nghiệp 4.0

Điều khiển tự động hóa sản xuất gang thép tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Mặc dù có nhiều tiềm năng nhưng Hà Tĩnh chưa hình thành nền công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT), tiếp cận CMCN 4.0, mức độ tham gia của công nghệ cao nói chung vào SXKD còn hạn chế. Đó là đánh giá hết sức thẳng thắn, khách quan của Ban chỉ đạo CNTT tỉnh Hà Tĩnh về nền CNTT tỉnh nhà trong thời điểm hiện nay, để từ đó có những định hướng chiến lược nâng cao năng lực tiếp cận CMCN 4.0.

Mặc dù còn “non trẻ” nhưng CMCN 4.0 ở nước ta đã trở thành các yếu tố then chốt, quyết định năng lực cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế của từng quốc gia cũng như địa phương và doanh nghiệp. Đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh, ngoài một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn như: Formosa, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu… đã ứng dụng 4.0, còn lại, hầu hết các doanh nghiệp chưa đạt đến tầm sử dụng 4.0.

Hà Tĩnh với cách mạng công nghiệp 4.0

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh vừa triển khai thành công các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị bệnh lý tuyến giáp bằng I-ốt phóng xạ l-131.

“Nếu không muốn tụt hậu, Hà Tĩnh phải nhanh chóng tận dụng triệt để sức mạnh lan tỏa của CMCN 4.0 trong xây dựng chính quyền điện tử, phát triển doanh nghiệp và phát triển KT-XH nhanh, bền vững” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo CNTT tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh, khẳng định.

Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Huy Trọng, nhận thức được tầm quan trọng của cuộc CMCN 4.0, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, thời gian qua, Sở KH&CN đã tham mưu ban hành các chính sách như: Hỗ trợ đào tạo nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp; quản lý và phát triển tài sản trí tuệ… Mặc dù mới triển khai nhưng những chính sách đó đã tác động rất tích cực đến nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh về sở hữu trí tuệ.

Hà Tĩnh với cách mạng công nghiệp 4.0

Rô bốt sắp xếp gạch tự động tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trần Châu (CCN Bắc Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên)

Đến nay, có gần 3.000 lượt tổ chức, doanh nghiệp được đào tạo kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ; gần 1.000 văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được cấp cho các sản phẩm, dịch vụ trên toàn tỉnh. Các sản phẩm đặc sản của địa phương đang được triển khai đăng ký bảo hộ dưới dạng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.

Xác định thị trường KH&CN và doanh nghiệp KH&CN có vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KH&CN vào sản xuất, ứng dụng nghiên cứu khoa học vào cuộc sống, Hà Tĩnh đã ban hành một số chính sách hỗ trợ như: Thực hiện hoạt động chuyển giao, đổi mới công nghệ thiết bị, các sáng chế, giải pháp hữu ích…; hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia chợ công nghệ thiết bị, thành lập doanh nghiệp KH&CN…

Hà Tĩnh với cách mạng công nghiệp 4.0

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I là một trong những đơn vị đi đầu trong CMCN 4.0 trên địa bàn Hà Tĩnh

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 5 doanh nghiệp KH&CN hoạt động trên các lĩnh vực CNTT, nông nghiệp, dược phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng. Một số doanh nghiệp đã tiếp cận chuyển giao những công nghệ tiên tiến, mức độ tự động hóa cao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo CNTT tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh cho rằng, CMCN 4.0 thực sự là cơ hội và cũng là thách thức cho Hà Tĩnh. Vì vậy, chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về cuộc CMCN 4.0; các doanh nghiệp, tổ chức tăng cường các đề tài, dự án thúc đẩy hoạt động chuyển giao, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, thương hiệu, khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường.

Thanh Hoài

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!