Hỗ trợ nhà ở xã hội cho hơn 393 nghìn người dân vào năm 2020

(Baohatinh.vn) - Sáng 7/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng Chính phủ: Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

ho tro nha o xa hoi cho hon 393 nghin nguoi dan vao nam 2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc về nhà ở xã hội. (Ảnh: VGP)

Theo báo cáo, đến nay, toàn quốc đã đưa vào sử dụng 3,7 triệu m2 nhà ở xã hội tại khu vực đô thị và khu công nghiệp, góp phần giải quyết chỗ ở cho gần 500 nghìn người thu nhập thấp, công nhân lao động tại đô thị và khu công nghiệp.

Cụ thể, đến hết tháng 11/2016, đã hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 91.302 hộ thuộc diện người có công, đang tiếp tục hỗ trợ cho khoảng 6.800 hộ. Tính đến tháng 10/2016, đã có 8.800 hộ nghèo ở khu vực nông thôn được hỗ trợ vay vốn, với dư nợ khoảng 220 tỷ đồng/394 tỷ đồng; hoàn thành hỗ trợ 531.000 hộ, hiện triển khai giai đoạn 2 với khoảng 311.000 hộ.

Đã có 88/95 dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên, học sinh các trường đại học, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề được đưa vào sử dụng, bố trí chỗ ở cho khoảng 200.000 sinh viên.

Về kết quả giải ngân gói tín dụng 30 nghìn tỷ đồng hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP, đến hết tháng 10/2016, các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay 32.841 tỷ đồng, đã giải ngân 28.588,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, một số chương trình hỗ trợ nhà ở triển khai chậm so với kế hoạch ban đầu; việc phát triển nhà ở xã hội cho người nghèo, người thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp chưa đáp ứng nhu cầu và chưa đạt chỉ tiêu đã đề ra. Tính đến tháng 11/2016, cả nước mới hoàn thành việc đầu tư xây dựng 179 dự án nhà ở xã hội tại khu vực đô thị và khu công nghiệp (đạt 28% chỉ tiêu)…

ho tro nha o xa hoi cho hon 393 nghin nguoi dan vao nam 2020

(Ảnh: VGP)

Tại hội nghị, các đại biểu đã khẳng định tính cần thiết, nhân văn trong thực hiện chính sách, chương trình nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; nhiều nhà đầu tư đã thể hiện trách nhiệm, đề cao việc ổn định cuộc sống dân cư. Tuy nhiên, việc triển khai chương trình cũng đang bộc lộ nhiều khó khăn trong huy động nguồn vốn trung hạn và dài hạn; quy hoạch, xác định quỹ đất để xây dựng dự án; phát triển phân khúc nhà ở cho thuê tuy có ưu đãi hơn các phân khúc khác nhưng còn rất chậm; tâm lý người dân vẫn muốn sở hữu nhà hơn là thuê nhà...

Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các chính sách, chương trình phát triển nhà ở xã hội, toàn quốc phấn đấu hoàn thành hỗ trợ nhà ở nhà hội cho 393.500 người dân vào năm 2020; phấn đấu thực hiện đầu tư xây dựng tối thiểu khoảng 12,5 triệu m2 nhà ở xã hội; đáp ứng nhà ở cho khoảng 70% công nhân lao động...

ho tro nha o xa hoi cho hon 393 nghin nguoi dan vao nam 2020

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao một số doanh nghiệp trong triển khai đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Phân tích một số khó khăn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng làm đầu mối tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phát triển nhà nói chung và nhà ở xã hội phù hợp với tình hình mới; nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài chính, tín dụng, thuế liên quan; các địa phương bổ sung chương trình nhà ở xã hội vào chương trình ưu tiên bố trí nguồn vốn...; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và vật liệu mới để đảm bảo giá thành xây dựng, nâng cao chất lượng nhà ở xã hội theo hướng đồng bộ về quy hoạch, bảo đảm hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu...

“Nhà ở cho người thu nhập thấp nhưng chất lượng không được thấp” - Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương lựa chọn nhà đầu tư có tâm, có tầm, có năng lực để xây dựng nhà ở xã hội; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chương trình hành động; hỗ trợ hạ tầng cho các khu nhà ở và cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc với quyết tâm cao...

ho tro nha o xa hoi cho hon 393 nghin nguoi dan vao nam 2020

Chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh yêu cầu các địa phương trong tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Khẳng định tầm quan trọng của xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và những nỗ lực của tỉnh trong triển khai chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục khai thác sử dụng hiệu quả các khu nhà ở; tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp. Sở Xây dựng phối hợp đơn vị liên quan tổng hợp, rà soát nhu cầu sử dụng nhà ở của các đối tượng, đánh giá cụ thể quy hoạch xây dựng...

Tại Hà Tĩnh, để phục vụ triển khai các dự án, tỉnh đã GPMB, bố trí tái định cư cho hơn 5.500 hộ tại KKT Vũng Áng, hơn 1.400 hộ tại huyện Vũ Quang. Hiện, tỉnh đã hoàn thành việc hỗ trợ thí điểm cho các hộ nghèo, hộ chưa có nhà kiên cố ở vùng thường xuyên bị ngập lũ. Triển khai dự án KTX sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh và KTX Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, hỗ trợ chỗ ở cho 3.976 sinh viên. Toàn tỉnh đã xây dựng và hoàn thành, bố trí cho 26.198 công nhân có nhu cầu về nhà ở trong các khu kinh tế, khu công nghiệp...

Tỉnh cũng đang triển khai dự án xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp tại TP.Hà Tĩnh. Dự án đầu tư xây dựng thí điểm tại phường Thạch Linh, với tổng mức đầu tư 479,773 tỷ đồng, xây dựng trên khu đất 3,97ha, bao gồm 6 tòa nhà ở xã hội cao 9-11 tầng, tổng diện tích sàn trên 68.800m2. Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng giải quyết cho hơn 800 gia đình thu nhập thấp và 14 căn nhà ở thương mại. UBND tỉnh đang kêu gọi một số dự án triển khai trên địa bàn TP.Hà Tĩnh, TX.Kỳ Anh, TX. Hồng Lĩnh và một số huyện khác.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Đi qua những ngày thi với thời tiết mưa, nắng thất thường, gần 18.600 sĩ tử Hà Tĩnh đã bản lĩnh vượt qua thử thách, hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò.
Bài cuối: Cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ

Bài cuối: Cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ

Những vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác quản lý nghĩa trang cho thấy cần có cách tiếp cận toàn diện và dài hạn hơn nhằm bảo đảm yêu cầu phát triển mới. Theo đó, cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến thay đổi nhận thức cộng đồng; trong đó, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cấp cơ sở, sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa quyết định.
Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường là niềm vinh dự và động lực để các bạn trẻ ở Hà Tĩnh nỗ lực cống hiến trong tương lai.
Nhiều lực lượng tiếp sức cho sĩ tử Hà Tĩnh

Nhiều lực lượng tiếp sức cho sĩ tử Hà Tĩnh

Nhằm bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, các lực lượng công an, thanh niên tình nguyện, điện lực... đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho các sĩ tử Hà Tĩnh tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.
Phụ huynh Hà Tĩnh đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Phụ huynh Hà Tĩnh đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hình ảnh những bậc phụ huynh đứng ngoài cổng trường dưới trời mưa, lặng lẽ dõi theo và chờ đợi con em hoàn thành bài thi đã để lại nhiều cảm xúc đẹp về tình yêu thương, sự hy sinh lặng thầm mà cha mẹ dành cho con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh.
Khơi nguồn nội lực từ các phong trào thi đua

Khơi nguồn nội lực từ các phong trào thi đua

78 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, tinh thần ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành động lực thôi thúc mỗi cấp, ngành, người dân Hà Tĩnh nỗ lực cống hiến, chung sức dựng xây quê hương.
Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người dân Hà Tĩnh phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị mà còn nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
Bài 2: Tập tục cũ - áp lực mới

Bài 2: Tập tục cũ - áp lực mới

Lo hậu sự cho người đã khuất là đạo lý và cũng là nhu cầu chính đáng của mỗi gia đình. Song, trong bối cảnh quỹ đất an táng ngày càng thu hẹp, áp lực không gian phát triển phải được mở rộng ra thì bài toán nơi yên nghỉ cho người quá cố trở thành vấn đề của xã hội, đặt ra những yêu cầu mới với công tác quản lý, quy hoạch và sử dụng đất.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!