Hoàn chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh hiện có 23 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích 615,46 ha, trong đó, 13 CCN do UBND cấp huyện quản lý, 10 CCN đã được giao cho chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng.

Sáng 2/7, Bộ Công thương tổ chức hội nghị trực tuyến về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN) nhằm đánh giá hệ thống chính sách hiện hành, vai trò của CCN đối với phát triển kinh tế - xã hội, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Hoàn chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị. Ảnh chụp màn hình.

Tính đến hết năm 2020, cả nước có 968 CCN với tổng diện tích 30.912 ha đã được thành lập. Trong đó, có 450 CCN do doanh nghiệp (DN) làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng (chiếm 46,5%), các CCN còn lại do trung tâm phát triển CCN, ban quản lý CCN cấp huyện, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công thương và các đơn vị khác làm chủ đầu tư.

Hoàn chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo sở, ngành tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Về đầu tư xây dựng hạ tầng, đến nay, cả nước có 955 CCN với tổng diện tích 29.782 ha đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết; 644 CCN với tổng diện tích 20.222 ha đã được phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật với tổng mức vốn đầu tư trên 115.200 tỷ đồng.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, có 730 CCN với tổng diện tích 22.336 ha đã có dự án thứ cấp hoạt động (chiếm 74,5% so với các CCN đã thành lập); thu hút 13.468 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, tổng vốn đăng ký 316.428 tỷ đồng; tỷ lệ lấp đầy bình quân 63%; tạo việc làm cho trên 580.500 lao động.

Hà Tĩnh hiện có 23 CCN với tổng diện tích 615,46 ha. Trong đó, 13 CCN do UBND cấp huyện quản lý, 10 CCN đã được giao cho chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng.

Đến nay, các cụm công nghiệp đã thu hút được 312 dự án đăng ký đầu tư, trong đó có gần 200 dự án đã đi vào sản xuất kinh doanh với giá trị sản xuất hàng năm đạt 4.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 5.000 lao động.

Hoàn chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Các đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh theo dõi hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt hạn chế như: việc chấp hành một số nội dung, quy định ở một số địa phương còn chưa nghiêm túc; tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng còn chậm; nhiều địa phương chưa xây dựng được cơ chế, chính sách đủ mạnh để hoàn thiện đầu tư hạ tầng các CCN…

Tham gia thảo luận, lãnh đạo các địa phương đã làm rõ những khó khăn, vướng mắc, từ đó kiến nghị các giải pháp về quản lý, phát triển CCN như: cần có chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng xử lý chất thải; có các chính sách ưu đãi đối với chủ đầu tư hạ tầng CCN; điều chỉnh quy mô CCN phù hợp với từng địa phương; xem xét thẩm quyền chuyển đổi đất lúa và đất rừng khi thành lập CCN; đơn giản hóa thủ tục trong các quyết định liên quan CCN; quy định rõ vai trò, trách nhiệm của ngành công thương địa phương trong phát triển công nghiệp.

Hoàn chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đại biểu tại Hà Tĩnh theo dõi các địa phương báo cáo tình hình phát triển CCN.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị thời gian tới, các địa phương cần quán triệt thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách về phát triển CCN; thường xuyên rà soát tiến độ đầu tư, hiệu quả hoạt động của các CCN; đổi mới công tác quản lý, khẩn trương xây dựng chiến lược phát triển CCN trên cơ sở lợi thế địa phương.

Hoàn chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: Website Bộ Công thương.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển CCN trên địa bàn theo hướng khuyến khích DN làm chủ đầu tư hạ tầng CCN để giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, tăng cường xã hội hóa trong đầu tư phát triển CCN…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công thương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh hoàn chỉnh Phương án phát triển CCN trên địa bàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hoàn chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tiếp tục thu hút DN đầu tư vào 13 CCN do địa phương quản lý; đảm bảo điều kiện về hệ thống xử lý nước thải, các yêu cầu về môi trường khi phát triển CCN.

Với 10 CCN đã thu hút DN kinh doanh hạ tầng, cần tạo điều kiện thuận lợi cho DN xây dựng hạ tầng và sản xuất kinh doanh; đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các cụm này.

Sở Công thương và các sở, ngành, địa phương tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung liên quan đến phát triển CCN. Xu hướng thời gian tới là tiếp tục tăng cường xã hội hóa, thu hút DN vào đầu tư tại các CCN.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!