Không phê duyệt dự án khi chưa đảm bảo yêu cầu về môi trường

(Baohatinh.vn) - Sáng 9/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường (TNMT) Trần Hồng Hà và các Thứ trưởng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch năm 2017. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

khong phe duyet du an khi chua dam bao yeu cau ve moi truong

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh: Toàn ngành đã tập trung hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về TN&MT; thực hiện nguyên tắc một việc được giao cho một đơn vị chủ trì, một cá nhân phụ trách gắn với đổi mới cơ chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc bộ và giữa các đơn vị trực thuộc bộ với địa phương...

Theo đó, công tác thanh tra, kiểm tra được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với những vấn đề bức xúc từ thực tiễn, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa lực lượng của các ngành, giữa Trung ương và địa phương, qua đó phát huy tổng hợp sức mạnh, góp phần nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật. Ngành đã tiến hành 1.816 cuộc thanh, kiểm tra đối với 6.411 tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; xử phạt vi phạm hành chính 60,86 tỷ đồng.

khong phe duyet du an khi chua dam bao yeu cau ve moi truong

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh

khong phe duyet du an khi chua dam bao yeu cau ve moi truong

Các quy hoạch, chiến lược đã được cập nhật phù hợp với yêu cầu phát triển KT-XH. Nguồn lực tài nguyên đã được phát huy cho phát triển KT-XH, trong đó riêng nguồn thu từ đất đai đóng góp 8,25% thu ngân sách nhà nước và 10,46% thu ngân sách nội địa; thu từ khoáng sản đạt trên 5.500 tỷ đồng. Nhiều điểm nóng về môi trường đã được giải quyết. Hợp tác, hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực quản lý, qua đó huy động được kinh nghiệm, nguồn lực đáng kể cho công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH. Nền hành chính đang từng bước được hiện đại hóa và nâng cao năng lực quản lý.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ TN&MT cũng thắng thắn thừa nhận những hạn chế cần sớm được giải quyết như: Việc sử dụng đất còn nhiều tồn tại hạn chế; ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước ngày càng tăng cả về mức độ, quy mô; chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới công nghệ, thiết bị khai thác, chế biến nhằm thu hồi tối đa, nâng cao giá trị khoáng sản; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép đã giảm nhưng vẫn còn xảy ra ở một số địa phương gây thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách; sử dụng đất nông nghiệp còn phân tán, manh mún...

khong phe duyet du an khi chua dam bao yeu cau ve moi truong

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Năm 2017 là năm bản lề, năm nền tảng tạo đà cho hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Khó khăn thách thức được dự báo vẫn chưa giảm. Mục tiêu đặt ra đối với ngành TN&MT là phải quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, phát huy nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho rằng, dù trong điều kiện nhiều khó khăn, nhưng ngành TN&MT vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào sự phát triển của đất nước; cần phát huy kết quả đã đạt được, từng bước khắc phục những hạn chế, thiếu sót để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017.

Trước mắt, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành TN&MT tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thông thoáng, vừa để huy động các nguồn lực vừa là công cụ quản lý Nhà nước, tạo bình đẳng cho người dân doanh nghiệp; điều chỉnh, bổ sung những điều luật, quy định mới không phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn; rà soát lại các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của ngành để điều chỉnh, bổ sung; tăng cường kiểm soát khai thác tài nguyên; thực hiện đầu tư theo quy hoạch nhưng phải có kế hoạch, không tràn lan, dẫn đến thất thoát, lãng phí.

khong phe duyet du an khi chua dam bao yeu cau ve moi truong

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo

Đặc biệt, cần nâng cao chất lượng công tác đánh giá, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các công trình, dự án; không phê duyệt đầu tư xây dựng các dự án không đảm bảo yêu cầu; chỉ đồng ý cho vận hành khai thác, sử dụng khi đảm bảo xử lý môi trường; phải bảo vệ nguồn nước; xây dựng đề án xử lý ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh thanh kiểm tra nhưng không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm mọi vi phạm.

Liên quan đến Formosa, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ TN&MT và Hà Tĩnh tiếp tục kiểm soát công nghệ xử lý chất thải, công tác xử lý môi trường; doanh nghiệp này chỉ được vận hành, hoạt động khi hoàn thành đủ các điều kiện đảm bảo môi trường theo yêu cầu.

Năm 2016, ngoài các hoạt động quản lý nhà nước, ngành TN&MT Hà Tĩnh đã tập trung xử lý sự cố môi trường biển. Đặc biệt, Sở TN&MT đã kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, lấy mẫu quan trắc, theo dõi diễn biến tình hình; hoàn thành lắp đặt kết nối online từ trạm quan trắc tự động việc xả thải của Formosa về sở để theo dõi, giám sát; phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn và giám sát các địa phương hoàn thành tiêu hủy hải sản nhiễm độc…

Chủ đề 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast