Linh hoạt vận hành phát điện trong mùa cao điểm

(Baohatinh.vn) - Trước tình hình phụ tải điện tăng cao trong mùa nắng nóng, các nhà máy sản xuất điện ở Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các giải pháp vận hành hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Mỗi năm, các nhà máy điện trên địa bàn Hà Tĩnh phát lên lưới điện quốc gia hàng tỷ kWh, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất - kinh doanh của người dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Những ngày nắng nóng là thời điểm thuận lợi để Nhà máy Điện mặt trời Cẩm Hòa (thuộc Công ty CP Điện mặt trời Hà Tĩnh) đóng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên vận hành phát điện. Với công suất 50MW, bao gồm hơn 152.000 tấm pin mặt trời, năm 2025, đơn vị đặt mục tiêu sản xuất 53 triệu kWh, tương đương hơn 140 tỷ đồng. Để sớm hoàn thành kế hoạch, nhà máy xác định từ tháng 4 đến tháng 7/2025 là “thời điểm vàng” tập trung vận hành thương mại, nỗ lực phát lên lưới quốc gia 20 triệu kWh.

bqbht_br_66.jpg
Cán bộ kỹ thuật kiểm tra các thông số vận hành của thiết bị tại Nhà máy Điện mặt trời Cẩm Hòa (Cẩm Xuyên).

Ông Đặng Đình Phi – Trưởng ca vận hành, Nhà máy Điện mặt trời Cẩm Hòa cho biết: Từ đầu năm lại nay, thời tiết bất lợi nên sản lượng điện phát lên lưới còn hạn chế (8 triệu kWh điện). Bước vào mùa nắng nóng là điều kiện lý tưởng để nhà máy tăng cường phát điện phục vụ nhu cầu điện sinh hoạt, điện phục vụ công nghiệp, nông nghiệp… Với điều kiện thời tiết như hiện nay, nhà máy phát lên lưới khoảng 280.000 kWh/ngày; những thời điểm nền nhiệt độ cao (từ 12 – 13h), nhà máy phát lên lưới khoảng 40.000 kWh/giờ.

Để tăng cường khai thác thương mại, Nhà máy Điện mặt trời Cẩm Hòa tập trung vệ sinh, rửa các tấm pin nhằm tăng bức xạ mặt trời; thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, trạm biến áp theo quy định. Cùng đó, đội ngũ kỹ sư theo dõi sát sao các chỉ số vận hành của máy biến áp để xây dựng phương án vận hành phù hợp.

bqbht_br_60.jpg
Từ tháng 4 đến tháng 7/2025, Nhà máy Điện mặt trời Cẩm Hòa phấn đấu phát lên lưới 20 triệu kWh điện.

Nhiệt điện Vũng Áng 1 (thuộc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) đóng ở KKT Vũng Áng (TX Kỳ Anh) là nhà máy nhiệt điện than lớn nhất miền Trung với quy mô 2 tổ máy phát điện có tổng công suất 1.200 MW. Từ tháng 4/2025, phụ tải điện phục vụ sinh hoạt của người dân trên cả nước tăng cao. Cùng đó, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh kéo theo phụ tải điện công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ gia tăng... Trước bối cảnh đó, nhà máy đã xây dựng cụ thể chỉ tiêu, kế hoạch sản lượng điện thương mại trong giai đoạn nắng nóng.

Theo ông Trần Hữu Đường - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh): Quý II/2025, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 phấn đấu sản lượng điện thương mại đạt 1.979 triệu kWh, doanh thu khoảng 3.611 tỷ đồng. Nhà máy sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia huy động tối đa công suất, phối hợp với Công ty Cung ứng nhiên liệu điện lực dầu khí để chủ động nguồn nhiên liệu than. Đồng thời, đẩy mạnh công tác quản lý kỹ thuật, công tác an toàn, bảo hộ lao động, quan tâm công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mùa nắng nóng...

bqbht_br_z6292199052059-4e3cb95573c71ac3bf1823771e8bedf5.jpg
Tàu cập cảng cung cấp than phục vụ dây chuyền sản xuất cho Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (TX Kỳ Anh).

Thời điểm này, các nhà máy thủy điện trên địa bàn cũng chủ động khắc phục khó khăn, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định.

Ông Nguyễn Bá Tuấn – Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Hố Hô (thuộc Công ty CP Thủy điện Hồ Bốn) cho biết: “Từ đầu năm lại nay, do lượng mưa ít hơn cùng kỳ nên lưu lượng nước về hồ chứa thấp đã ảnh hưởng đến việc phát điện. 3 tháng đầu năm, nhà máy sản xuất hơn 5 triệu kWh, doanh thu trên 14,4 tỷ đồng (giảm so với cùng kỳ năm 2024). Hiện nay, mực nước tại hồ chứa bắt đầu giảm nên công tác phát điện sẽ gặp những khó khăn nhất định. Cụ thể, hiện tại, mực nước đang ở cao trình 69,60m, nhà máy đang tập trung phát điện vào giờ cao điểm để nâng cao hiệu quả phát điện và hỗ trợ ổn định điện áp khu vực. Ước tính mỗi ngày, đơn vị phát lên lưới khoảng 80.000 kWh”.

Để đảm bảo công tác vận hành an toàn, hiệu quả, Nhà máy Thủy điện Hố Hô tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị; thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, chủ động quan trắc lượng mưa và lưu lượng nước về hồ từng thời điểm để xây dựng phương án vận hành; tăng cường kiểm tra các hạng mục công trình, chú trọng vận hành các thiết bị theo đúng quy trình kỹ thuật để đảm bảo an toàn các hạng mục của công trình và an toàn đập.

bqbht_br_z6494722363605-a2bc05e61e2fe96f4ea1a09802fd821b.jpg
Mực nước tại hồ chứa của Nhà máy Thủy điện Hố Hô (Hương Khê) bắt đầu giảm, gây khó khăn cho công tác phát điện.

Theo Sở Công thương Hà Tĩnh, tính đến ngày 20/3/2025, các nhà máy sản xuất điện trên địa bàn đã phát lên lưới quốc gia 2,4 tỷ kWh điện. Hiện đã bước vào giai đoạn nắng nóng, nhu cầu phụ tải điện tăng cao, Sở Công thương tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bám nắm tình hình để kịp thời chỉ đạo các đơn vị xây dựng "kịch bản" cung ứng điện phù hợp thực tiễn. Các nhà máy sản xuất điện cần chủ động thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, nhất là công tác chuẩn bị sản xuất điện trong thời gian cao điểm...

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Việt - Lào: Hữu nghị thủy chung, đồng hành vươn ra biển lớn

Việt - Lào: Hữu nghị thủy chung, đồng hành vươn ra biển lớn

Gần 30 năm trên hành trình xây dựng và phát triển, Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt luôn đồng hành cùng cả nước đánh thức, khơi dậy tiềm năng kinh tế biển Việt Nam. Đây là minh chứng rõ nét cho tình hữu nghị, là động lực phát triển của 2 nước Việt - Lào.
Tàu 4 vạn tấn "mở hàng" cầu cảng số 3 Vũng Áng

Tàu 4 vạn tấn "mở hàng" cầu cảng số 3 Vũng Áng

Tàu có trọng tải 40.000 tấn vào cảng số 3 Vũng Áng (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để nhận hàng Kali của doanh nghiệp Lào xuất khẩu đi Nhật Bản. Các thành viên thủy thủ đoàn hài lòng vì cầu cảng đáp ứng các thông số kỹ thuật đề ra.
Nâng cao năng lực hoạt động của cảng quốc tế Lào - Việt Nam

Nâng cao năng lực hoạt động của Cảng quốc tế Lào - Việt

Với nhiều lợi thế về cảng biển nước sâu, hệ thống hạ tầng giao thông kết nối và việc đầu tư đồng bộ thiết bị xếp dỡ hàng hóa, các bến cảng của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt luôn sôi động, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.
Vướng mặt bằng, nhiều dự án ở thành phố Hà Tĩnh chậm tiến độ

Vì sao nhiều dự án ở thành phố Hà Tĩnh chậm tiến độ?

Trên địa bàn TP Hà Tĩnh hiện có nhiều dự án xây dựng hạ tầng được triển khai nhưng một số công trình chậm tiến độ. Hãy đi tìm câu hỏi vì sao xảy ra tình trạng này, gây ảnh hưởng đến mục tiêu kế hoạch đã đề ra.