Mực nước hồ chứa thấp, các nhà máy thủy điện Hà Tĩnh phát điện cầm chừng

(Baohatinh.vn) - Nắng nóng gay gắt kéo dài, mực nước tại hồ chứa giảm sâu khiến các nhà máy thủy điện trên địa bàn Hà Tĩnh chỉ có thể phát lên lưới từ 5 - 8 tiếng/ngày.

Từ đầu năm đến nay, lượng mưa trên địa bàn ít, lại xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng đã khiến mực nước tại hồ chứa của Nhà máy Thủy điện Hố Hô (đóng trên địa bàn huyện Hương Khê) xuống thấp kỷ lục, gây khó khăn cho quá trình vận hành nhà máy.

Mực nước tại hồ chứa của Nhà máy Thủy điện Hố Hô chỉ đạt 63,5m (thấp hơn 4m so với mực nước chết và thấp hơn 3m so với cùng kỳ năm 2023). Được biết, đây là mực nước thấp kỷ lục trong cùng kỳ 4 năm qua tại nhà máy này.

Ông Nguyễn Bá Tuấn - Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Hố Hô cho biết: “Với mực nước này, mỗi ngày đơn vị chỉ có thể phát điện khoảng 5 giờ đồng hồ với sản lượng điện bình quân phát lên lưới là 50.000 kWh/ngày. Hiện nay, phụ tải điện miền Bắc tăng cao, nhà máy tiếp tục ưu tiên phát điện vào các khung giờ cao điểm trưa (từ 12h30'- 15h30') và cao điểm tối (từ 21h-23h) theo lệnh của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia. Thời gian tới, nếu không có mưa, mực nước không được cải thiện, xuống thấp dưới 62m thì buộc nhà máy phải tạm ngừng phát điện”.

z5553655266902_3889d8b38bbd707baed14cb00fcd7a58.jpg
Từ đầu năm lại nay, Nhà máy Thủy điện Hố Hô phát lên lưới gần 12 triệu kWh.

Được biết, từ đầu năm lại nay, Nhà máy Thủy điện Hố Hô đã phát lên lưới gần 12 triệu kWh, doanh thu gần 28,5 tỷ đồng (thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023). Năm 2024, nhà máy đặt mục tiêu sản xuất 36 triệu kWh, tuy vậy, trong bối cảnh nguồn nước như hiện nay là nhiệm vụ khá khó khăn.

"Vận hành phát điện trong bối cảnh nguồn nước hồ chứa đạt thấp, Nhà máy Thủy điện Hố Hô tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật và các biện pháp an toàn. Cùng đó, đơn vị luôn duy trì thường xuyên chế độ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thiết bị, máy móc theo quy định để đảm bảo quy trình vận hành an toàn, hiệu quả, tránh xảy ra các sự cố" - ông Nguyễn Bá Tuấn thông tin thêm.

z5550786724994_ca5e6c1322cb86b45f340dcd7a5ee810 (1).jpg
Mực nước tại hồ chứa của Nhà máy Thủy điện Hố Hô hiện chỉ đạt 63,5m (thấp hơn 4m so với mực nước chết và thấp hơn 3m so với cùng kỳ năm 2023).

5 tháng đầu năm 2024, Nhà máy Thủy điện Hương Sơn (đóng trên địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) phát lên lưới trên 30,3 triệu kWh, trị giá khoảng 35 tỷ đồng (thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023). Hiện nay, quy trình vận hành của nhà máy cũng gặp khó khăn do nguồn nước tại hồ chứa Nước Lạnh liên tục giảm sâu.

Ông Ngô Xuân Mạnh - Quản đốc Nhà máy Thủy điện Hương Sơn cho hay: “Hiện nay, mực nước tại hồ chứa Nước Lạnh đạt 799,8 m (tiệm cận mực nước chết). Những ngày tới, nếu mực nước tiếp tục giảm, xuống dưới mực nước chết thì nhà máy phải tính đến phương án tạm ngừng hoạt động để đảm bảo tính an toàn. Với mực nước hiện nay, tối đa mỗi ngày nhà máy chỉ có thể phát điện trong khoảng từ 6 – 8 tiếng đồng hồ với sản lượng điện phát lên lưới từ 200.000 – 240.000 kWh/ngày”.

Trong bối cảnh các phụ tải điện miền Bắc tăng, nguy cơ thiếu điện cao, Nhà máy Thủy điện Hương Sơn đang ưu tiên phát điện vào những giờ cao điểm (từ 14h – 22h) theo đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhằm giảm quá tải cho lưới điện quốc gia. Thời gian tới, nhà máy tiếp tục theo dõi sát sao tình hình thủy văn, chủ động cân đối nguồn nước nhằm điều chỉnh kịp thời, phù hợp nhất cho công tác vận hành, tránh xảy ra sự cố, ảnh hưởng đến kế hoạch phát điện.

140d5090127t67470l0.jpg
Công nhân Nhà máy Thủy điện Hương Sơn trực vận hành.

Theo Sở Công thương, toàn tỉnh hiện có 5 nhà máy thủy điện đang vận hành gồm: Nhà máy Thủy điện Hố Hô, Nhà máy Thủy điện Đá Hàn (Hương Khê), Nhà máy Thủy điện Hương Sơn (Hương Sơn), Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi (Vũ Quang) và Nhà máy Thủy điện Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên).

Thời gian qua, mặc dù đối mặt nhiều khó khăn do nguồn nước tại các hồ chứa giảm sâu, song các nhà máy thuỷ điện trên địa bàn đã chủ động, linh hoạt triển khai các giải pháp kỹ thuật; chú trọng việc duy tu, bảo dưỡng thiết bị để sẵn sàng huy động các tổ máy phát điện khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao. 6 tháng đầu năm 2024, các nhà máy thủy điện đã phát lên lưới điện trên 72,1 triệu kWh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Theo dự báo, thời tiết sẽ tiếp tục diễn biến khắc nghiệt, kéo theo phụ tải điện tăng đột biến. Bởi vậy, các nhà máy thủy điện trên địa bàn sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình vận hành các thiết bị; chuẩn bị đầy đủ dự phòng vật tư, sẵn sàng phát điện, đảm bảo đời sống người dân và phục vụ phát triển nền kinh tế...

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!