Nhà máy sản xuất gỗ công nghiệp lớn nhất Hà Tĩnh tất bật với đơn hàng cuối năm

(Baohatinh.vn) - Nhà máy Sản xuất gỗ MDF, HDF Thanh Thành Đạt (Vũ Quang - Hà Tĩnh) đang linh hoạt thực hiện “mục tiêu kép” để vừa đáp ứng yêu cầu của bạn hàng vừa tăng doanh thu trong giai đoạn “nước rút” cuối năm.

Nhà máy sản xuất gỗ công nghiệp lớn nhất Hà Tĩnh tất bật với đơn hàng cuối năm

Công nhân Nhà máy Sản xuất gỗ MDF, HDF Thanh Thành Đạt đang vận chuyển gỗ thành phẩm về kho.

Nhà máy Sản xuất gỗ MDF, HDF Thanh Thành Đạt đang tất bật các đơn hàng cuối năm, không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi trong mỗi bộ phận. Ông Nguyễn Thế Bảy - Phó Giám đốc sản xuất Nhà máy phấn khởi cho biết: “Từ đầu tháng 9 đến nay, khi dịch bệnh ở các tỉnh phía Nam và miền Bắc cơ bản được kiểm soát, nhiều thị trường “quen” của Nhà máy đã tăng số lượng đặt hàng trở lại.

Theo đó, nếu như ở thời điểm tháng 4 đến cuối tháng 8, mỗi ngày Nhà máy sản xuất, cung cấp ra thị trường khoảng 50 - 70 m3 gỗ, thì nay đã tăng lên từ 350 - 400 m3/ngày và con số này dự kiến sẽ tăng cao trong thời gian tới. Điều này đã tạo "cú hích" lớn giúp hoạt động sản xuất của Nhà máy ổn định trở lại".

Nhà máy sản xuất gỗ công nghiệp lớn nhất Hà Tĩnh tất bật với đơn hàng cuối năm

Năm 2021, Nhà máy Sản xuất gỗ MDF, HDF Thanh Thành Đạt phấn đấu cung cấp ra thị trường khoảng 120 nghìn m3 gỗ thành phẩm (cao hơn năm ngoái 20 nghìn m3).

Ông Bảy cũng cho biết thêm, tính đến ngày 31/10, doanh thu của Nhà máy đã đạt trên 460 tỷ đồng (cao hơn doanh thu năm 2020 hơn 15 tỷ đồng). Hiện Nhà máy đang “dồn lực”, phấn đấu đến cuối năm nay sẽ đạt doanh thu khoảng 550 tỷ đồng (cao hơn năm 2020 khoảng 100 tỷ đồng).

Theo kế hoạch, năm 2021, Nhà máy Sản xuất gỗ MDF, HDF Thanh Thành Đạt phấn đấu tiêu thụ 230 nghìn tấn gỗ nguyên liệu (cao hơn năm 2020 hơn 50 nghìn tấn); sản lượng gỗ thành phẩm ước đạt khoảng 120 nghìn m3 gỗ (cao hơn năm 2020 gần 20 nghìn m3). Đến nay, cả hai mục tiêu đã đạt 80% kế hoạch, hiện Nhà máy đang tăng "công suất" sản xuất cả ngày lẫn đêm để sớm hoàn thành mục tiêu của năm vào ngày 31/12 tới.

Nhà máy sản xuất gỗ công nghiệp lớn nhất Hà Tĩnh tất bật với đơn hàng cuối năm

Gỗ thành phẩm được sắp xếp cẩn thận tại kho.

Được biết, hiện tại, mỗi ngày Nhà máy Sản xuất gỗ MDF, HDF Thanh Thành Đạt đang tiêu thụ gần 900 tấn gỗ nguyên liệu cho bà con trên địa bàn huyện và một số địa phương lân cận như: Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ.

Dự kiến sang tháng 12, khi thị trường tết “nhộn nhịp” hơn, đặc biệt là các đối tác ở TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Hưng Yên, Hòa Bình... tăng số lượng đơn hàng thì hoạt động sản xuất của Nhà máy sẽ còn sôi động hơn. Theo đó, sản lượng gỗ Nhà máy dự kiến tiêu thụ mỗi ngày khoảng trên 1.000 tấn; sản lượng gỗ thành phẩm xuất ra thị trường đạt khoảng 500 - 550 m3/ngày.

Nhà máy sản xuất gỗ công nghiệp lớn nhất Hà Tĩnh tất bật với đơn hàng cuối năm

Nhà máy Sản xuất gỗ MDF, HDF Thanh Thành Đạt đang bố trí công nhân làm việc 3 ca/ngày để có đủ nguồn hàng cung cấp cho thị trường cuối năm.

Để có đủ số lượng hàng cung cấp cho đối tác, thời điểm này, Nhà máy Sản xuất gỗ MDF, HDF Thanh Thành Đạt đã chia đều 3 ca làm việc/ngày, mỗi ca có 65 công nhân. Theo lãnh đạo Nhà máy, việc các dây chuyên sản xuất hoạt động 24/24h không chỉ nhằm mục đích tạo ra nguồn hàng dồi dào, mà còn góp phần tạo công việc và thu nhập ổn định cho công nhân, nhất là thời điểm cuối năm.

Được biết, Nhà máy Sản xuất gỗ MDF, HDF Thanh Thành Đạt hiện có 197 công nhân đang làm việc tại các bộ phận, phân xưởng, chủ yếu đến từ các huyện: Vũ Quang, Hương Sơn.

Nhà máy sản xuất gỗ công nghiệp lớn nhất Hà Tĩnh tất bật với đơn hàng cuối năm

Anh Nguyễn Văn Minh - công nhân Phòng điều khiển trung tâm đang tập trung theo dõi hoạt động sản xuất của các bộ phận, dây chuyền.

Anh Nguyễn Văn Minh - công nhân Phòng Điều khiển trung tâm cho biết: “Gần 2 tháng nay, nhờ tiếp cận được nhiều đơn hàng nên hoạt động sản xuất của Nhà máy luôn diễn ra nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm. Công việc đều tay nên anh em chúng tôi rất vui, hy vọng dịch bệnh trên cả nước sớm được khống chế để người lao động được tăng ca nhiều hơn, từ đó có thêm nguồn thu trang trải dịp tết”.

Anh Minh cũng chia sẻ thêm, mặc dù từ đầu tháng 11 đến nay trên địa bàn tỉnh xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng động, song với sự chủ động, chấp hành nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch nên tất cả công nhân Nhà máy đều tự tin, tập trung làm việc để tạo ra những sản phẩm đảm bảo chất lượng, tiếp cận được thêm nhiều thị trường tiềm năng, góp phần tạo việc làm ổn định cho công nhân.

Nhà máy sản xuất gỗ công nghiệp lớn nhất Hà Tĩnh tất bật với đơn hàng cuối năm

Lãnh đạo Nhà máy thường xuyên xuống các bộ phận, dây chuyền để động việc, nhắc nhở công nhân làm việc nghiêm túc.

Thời gian qua, Nhà máy Sản xuất gỗ MDF, HDF Thanh Thành Đạt luôn đặt công tác phòng chống dịch lên hàng đầu, thường xuyên nhắc nhở công nhân nâng cao ý thức bảo vệ bản thân mọi lúc mọi nơi, hạn chế di chuyển ra khu vực ngoại tỉnh nếu không cần thiết. Người và phương tiện ra vào Nhà máy để nhập nguyên liệu đều được đo thân nhiệt, phun khử khuẩn và mặc đồ bảo hộ cẩn thận.

Nhà máy sản xuất gỗ công nghiệp lớn nhất Hà Tĩnh tất bật với đơn hàng cuối năm

Hiện tại, mỗi ngày Nhà máy Sản xuất gỗ MDF, HDF Thanh Thành Đạt cung cấp ra thị trường 350 - 400 m3 gỗ.

Cũng theo ông Nguyễn Thế Bảy, trước “làn sóng" mới của đại dịch COVID-19, ngoài việc linh hoạt kết nối thị trường, tập trung sản xuất các đơn hàng cuối năm, Nhà máy cũng đồng thời tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc.

“Chúng tôi thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, các văn bản mới nhất của địa phương về phòng, chống dịch để kịp thời thông báo, tuyên truyền đến các bộ phận, người lao động và các khách hàng của Nhà máy. Quán triệt công nhân nghiêm túc thực hiện các quy định của cơ quan chức năng về công tác phòng, chống dịch; siết chặt công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở mức độ cảnh giác cao nhất để thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kết nối thị trường, vừa nghiêm ngặt phòng chống dịch bệnh COVID-19” - ông Bảy cho biết thêm.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!