Nhiều giải pháp cấp điện an toàn, ổn định ở miền nóng nhất Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Với nền nhiệt độ cao nhất Hà Tĩnh, nhu cầu sử dụng điện của người dân Hương Khê trong mùa nắng nóng luôn tăng đột biến. Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, ngành chuyên môn đã tập trung đầu tư nâng cấp lưới theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Đầu tư gần 35 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp lưới điện

Diện tích xã Phú Phong rộng, mật độ dân cư thưa, một số nơi bán kính cấp điện xa đã ảnh hưởng đến chất lượng điện năng, nhất là trong thời điểm nắng nóng. Trước thực trạng đó, Điện lực Hương Khê đã khảo sát, lên phương án nâng cấp lưới điện tại địa phương này với việc “cấy” thêm Trạm Biến áp Phú Phong 8 (công suất 320 KVA), nâng tổng số trạm biến áp tại đây lên 8 trạm.

Nhiều giải pháp cấp điện an toàn, ổn định ở miền nóng nhất Hà Tĩnh

Lưới điện xã Phú Phong vừa được đầu tư xây mới 1 trạm biến áp công suất 320 KVA.

Ông Phan Đình Bé (thôn 2 - xã Phú Phong) cho hay: “Trước đây, cứ vào giờ cao điểm, nguồn điện khu vực này lại yếu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà con. Vừa qua, ngành điện đã xây dựng thêm Trạm Biến áp Phú Phong 8, giúp san tải cho các trạm biến áp Phú Phong 3 và Phú Phong 1. Nhờ vậy, chất lượng điện năng được cải thiện, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt - sản xuất kinh doanh của người dân, nhất là trong mùa nắng nóng này”.

Phú Phong là một trong 3 xã được hưởng lợi dự án “Xây dựng đường dây, trạm biến áp khắc phục tình trạng điện áp thấp tại thị trấn Hương Khê và xã Phương Mỹ” (Hương Khê) năm 2021”. Quy mô của dự án gồm cải tạo 1 trạm biến áp, xây mới 4 trạm biến áp và hệ thống đường dây. Triển khai và hoàn thành vào cuối năm 2021, dự án đã giảm bán kính cấp điện, góp phần giảm tổn thất điện năng tại các xã Phú Phong, Phương Mỹ và thị trấn Hương Khê.

Cũng trong những tháng đầu năm (3/2022), dự án sửa chữa lớn “Trục chính và các nhánh rẽ của các lộ đường dây 371, 372, 373, 374E18.8 và 973E18.8 (huyện Hương Khê)” cũng hoàn thành, đưa vào sử dụng. Dự án đã cải tạo, nâng cấp dây dẫn phụ kiện vận hành lâu năm bằng vật tư mới, đảm bảo chất lượng, gồm 23 vị trí cột điện, 50 bộ xà, 759 chuỗi và quả sứ cách điện; 24,35km dây dẫn… Việc hoàn thành đưa vào sử dụng dự án đã khôi phục năng lực vận hành lưới điện để phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ gây sự cố, đảm bảo độ tin cậy lưới điện đi qua các xã: Hương Trạch, Phúc Trạch, Hương Đô, Lộc Yên…

Nhiều giải pháp cấp điện an toàn, ổn định ở miền nóng nhất Hà Tĩnh

Điện lực Hương Khê tập trung nâng cấp, cải tạo lưới theo hướng tinh gọn.

Ông Phạm Lương Trung - Giám đốc Điện lực Hương Khê thông tin: “Đầu tư lưới điện theo hướng tinh gọn, hiện đại là mục tiêu xuyên suốt của đơn vị nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo nhu cầu sử dụng của Nhân dân, nhất là trong mùa nắng nóng. Tính riêng giai đoạn 2021 - 2022, ngành điện đã đầu tư gần 35 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo lưới điện trên toàn địa bàn Hương Khê, qua đó giúp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện”.

Khắc phục khiếm khuyết, giảm tổn thất điện năng

Một trở ngại lớn của huyện miền núi Hương Khê là địa bàn rộng, lưới điện đi qua nhiều khu vực địa hình hiểm trở. Cùng đó, dân cư thưa thớt, bán kính cấp điện một số khu vực xa, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố, nhất là trong mùa nắng nóng khi mà nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng đột biến.

Hơn nữa, mùa nắng nóng, ở Hương Khê thường xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông lốc gây mất an toàn thiết bị điện, thậm chí có thể gây cháy biến áp, làm gián đoạn quá trình cung cấp điện. Do vậy, việc kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất lưới luôn được Điện lực Hương Khê đặc biệt chú trọng. Qua “thăm khám”, ngành điện đã xác định chính xác các khiếm khuyết, tồn tại trên lưới để có giải pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả, góp phần giảm tổn thất điện năng.

Nhiều giải pháp cấp điện an toàn, ổn định ở miền nóng nhất Hà Tĩnh

Việc kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất điện lưới luôn được Điện lực Hương Khê đặc biệt chú trọng.

Anh Phan Hữu Âu - Cán bộ an toàn chuyên trách Điện lực Hương Khê cho biết: “Với mục tiêu vận hành lưới điện an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng, từ đầu tháng 4, đơn vị đã xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố, quản lý an toàn và ứng cứu thông tin năm 2022 với 100% lực lượng tham gia. Với việc đặt ra tình huống sự cố giả định, Điện lực Hương Khê đã nhanh chóng khắc phục.

Theo đó, đã vệ sinh 113 vị trí sứ và 6 trạm biến áp; bảo dưỡng, kiểm tra đóng - cắt, tăng cường cung 8 vị trí đường dây và trạm biến áp; thay thế 24 quả sứ và các phụ kiện; tăng cường, làm lại cung lèo 30 vị trí... Qua diễn tập vừa xử lý được khiếm khuyết trên lưới vừa giúp công nhân ngành điện nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, chủ động ứng phó hiệu quả các sự cố lưới điện có thể xảy ra trong mùa nắng nóng”.

Nhiều giải pháp cấp điện an toàn, ổn định ở miền nóng nhất Hà Tĩnh

Công nhân Điện lực Hương Khê được nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, chủ động ứng phó hiệu quả các sự cố lưới điện trong mùa nắng nóng.

Cùng với diễn tập, từ đầu năm lại nay, Điện lực Hương Khê đã tổ chức hàng trăm lượt ra quân xử lý lưới điện trên 21 xã, thị trấn. Theo đó, đơn vị đã xử lý tiếp xúc 22 trạm biến áp và đường dây hạ thế; luân chuyển 16 máy biến áp đảm bảo công suất phù hợp từng vùng phụ tải; xử lý chảy dầu và bổ sung dầu 56 trạm biến áp; thực hiện 106 lượt xử lý hành lang đường dây trung thế…Sự nỗ lực này góp phần quan trọng để Điện lực Hương Khê đạt mục tiêu giảm tổn thất điện năng xuống còn 6,92%, đảm bảo kế hoạch Công ty Điện lực Hà Tĩnh giao trong năm 2022.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!