Những “gương mặt” mới của ngành công nghiệp Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những dự án đầu tư quy mô lớn đi vào hoạt động và sẽ vận hành trong thời gian tới là những động lực mới, tạo sức bật cho ngành công nghiệp Hà Tĩnh, góp phần phát triển KT-XH tỉnh nhà.

Những “gương mặt” mới của ngành công nghiệp Hà Tĩnh

Nhà máy bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh có tổng vốn đầu tư dự án khoảng 1.250 tỷ đồng. Ảnh: Dương Chiến.

Vào cuối tháng 7 vừa qua, những mẻ bia sản xuất thử nghiệm đầu tiên của Nhà máy Sản xuất bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh (Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2, TX Hồng Lĩnh) do Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn làm chủ đầu tư đã chính thức ra mắt, trở thành dấu ấn mới cho ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn. Là dự án lớn với vốn đầu tư khoảng 1.250 tỷ đồng, nhà máy sẽ là một trong những “hạt nhân” làm tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tăng thu ngân sách cho tỉnh nhà trong thời gian tới.

Ông Trần Quang Thưởng - Phó Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn cho biết: “Công suất giai đoạn 1 của nhà máy đạt 50 triệu lít/năm, dự kiến giai đoạn 3 hoàn thành năm 2024 sẽ đạt 500 triệu lít/năm. Toàn bộ thiết bị của nhà máy do một công ty của CHLB Đức thiết kế, chế tạo và thi công lắp đặt theo tiêu chuẩn EU, áp dụng quy trình sản xuất tự động dựa trên công nghệ 4.0. Hiện nay, nhà máy đang tạo việc làm cho khoảng 100 lao động trực tiếp. Là hãng bia mới nên công ty sẽ tập trung phát triển thương hiệu để mở rộng thị trường tiêu thụ”.

Những “gương mặt” mới của ngành công nghiệp Hà Tĩnh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đại diện doanh nghiệp cắt băng khánh thành Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh vào sáng 31/8.

Một dự án được kỳ vọng khi đi vào hoạt động sẽ tạo sự phát triển vượt bậc cho ngành công nghiệp Hà Tĩnh trong thời gian tới chính là Nhà máy Sản xuất Pin VinES do Tập đoàn Vingroup đầu tư. Với tổng nguồn vốn hơn 8.800 tỷ đồng, nhà máy được xây dựng tại Khu kinh tế Vũng Áng trên diện tích 12,6 ha.

Theo tính toán, chỉ riêng giai đoạn 1 của dự án, toàn bộ hạ tầng của nhà máy gồm các phân xưởng đúc linh kiện, hàn tổ hợp và đóng gói sẽ đáp ứng công suất 100.000 pack pin/năm.

Những “gương mặt” mới của ngành công nghiệp Hà Tĩnh

Nhà máy sản xuất Pin VinES sẽ là nhân tố tạo sự phát triển vượt bậc cho ngành công nghiệp Hà Tĩnh.

Khởi công xây dựng từ tháng 12/2021, trong thời gian qua, khâu xây dựng nhà xưởng Nhà máy Sản xuất Pin VinES được nhà thầu, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ. Đến thời điểm này, hạ tầng nhà xưởng đã hoàn thành 100% và máy móc, thiết bị đang được đưa về lắp đặt. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động vào đầu quý IV/2022. Theo Tổng Giám đốc Vingroup Nguyễn Việt Quang, cùng với Nhà máy Sản xuất Pin VinES và một loạt công trình xây dựng được triển khai, doanh nghiệp (DN) đang cần tuyển gấp khoảng 80.000-100.000 công nhân cho các dự án.

Bên cạnh đó, nhiều dự án trong lĩnh vực công nghiệp mang tính quy mô, tầm vóc cũng đang được triển khai như Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, Nhà máy May Pro Sports Nghi Xuân… Ngoài ra, Hà Tĩnh đang tích cực thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư vào lĩnh vực chế biến chế tạo, khai thác điện gió… tạo động lực mới để phát triển ngành công nghiệp và KT-XH nói chung.

Những “gương mặt” mới của ngành công nghiệp Hà Tĩnh

Nhà máy May Pro Sports Nghi Xuân đang được triển khai xây dựng.

Không chỉ vậy, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, nhiều DN nội tỉnh nhanh chóng phục hồi, nhạy bén nắm bắt nhu cầu thị trường để đầu tư mở rộng SXKD. “Đầu tàu” trong sự trở lại với nhiều dự án mới, công suất sản xuất hiệu quả phải kể đến như: Công ty CP Phát triển công nghiệp xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải…

Ông Lê Đức Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển công nghiệp xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh cho biết: “Công ty phối hợp với một đơn vị đối tác vừa xây dựng hoàn thành 2 nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng và nhũ tương nhựa đường để cung cấp sản phẩm cho các dự án, công trình trong và ngoài tỉnh. Hiện nay, nhà máy đã cung cấp sản phẩm làm nguyên, vật liệu cho nhiều công trình và được đánh giá cao về chất lượng”.

Những “gương mặt” mới của ngành công nghiệp Hà Tĩnh

Công ty CP Phát triển công nghiệp xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh vừa xây dựng nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng, cung cấp nguyên, vật liệu cho nhiều công trình lớn.

Có thể thấy, mặc dù từ đầu năm tới nay, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp Hà Tĩnh có chiều hướng giảm do hoạt động của một số DN lớn như Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I gặp khó khăn và tạm ngưng sản xuất để sửa chữa, nhưng cũng đã xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực. Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng cho biết: Các dự án vừa đi vào hoạt động và sắp sửa hoạt động trong thời gian tới đây sẽ góp phần làm đa dạng sản phẩm, gia tăng giá trị sản xuất để ngành công nghiệp tiếp tục đóng vai trò là trọng yếu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Để đưa lĩnh vực công nghiệp tăng trưởng, nhiệm vụ mà ngành tập trung là tích cực thu hút đầu tư; đẩy nhanh tiến độ các dự án triển khai trên địa bàn; thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động SXKD của các DN; tiếp tục phát triển và hoàn thiện đồng bộ hạ tầng khu, cụm công nghiệp; tạo điều kiện phát triển công nghiệp nông thôn...

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!