Nỗ lực đưa dự án đường dây 500 kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng “về đích” đúng hẹn

(Baohatinh.vn) - Các nhà thầu thi công dự án đường dây 500 kV nhiệt điện Quảng Trạch – Vũng Áng đoạn qua TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang “chạy nước rút” đúc móng, dựng cột, tiến tới kéo dây để “về đích” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 30/6.

Nỗ lực đưa dự án đường dây 500 kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng “về đích” đúng hẹn

Dự án đường dây 500 kV nhiệt điện Quảng Trạch – Vũng Áng đoạn qua TX Kỳ Anh có chiều dài 31,2 km.

Dự án đường dây 500 kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng và sân phân phối 500 kV Trung tâm Điện lực Quảng Trạch đoạn qua TX Kỳ Anh được triển khai từ tháng 12/2019; có chiều dài 31,2 km, gồm 71 vị trí móng (5 đến 75), đi qua các xã Kỳ Nam, Kỳ Lợi và các phường: Kỳ Phương, Kỳ Liên, Kỳ Long, Kỳ Thịnh, Kỳ Trinh.

Nỗ lực đưa dự án đường dây 500 kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng “về đích” đúng hẹn

Công nhân tập trung gá mảng để dựng cột điện số 58 (phường Kỳ Trinh).

Trên công trường thi công của Công ty CP Lắp máy (INCO), hàng trăm công nhân đang được phân bổ về các vị trí để đẩy nhanh tiến độ công việc. Tại vị trí số 58 (phường Kỳ Trinh), hơn 20 công nhân cùng các phương tiện máy móc hiện đại đang tập trung gá mảng để dựng cột. Với trọng lượng cột điện nặng 170 tấn, 20 công nhân phải làm việc liên tục trong 20 ngày mới hoàn thành việc dựng cột.

Còn tại vị trí cột điện 75 (xã Kỳ Lợi - điểm cuối cùng của dự án), nhà thầu đang hoàn thiện đúc móng, tiến tới các phần việc tiếp theo.

Nỗ lực đưa dự án đường dây 500 kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng “về đích” đúng hẹn

Tại vị trí cột điện 75 (xã Kỳ Lợi - điểm cuối cùng của dự án), nhà thầu đang hoàn thiện đúc móng.

Ông Nguyễn Văn Chiểu – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Lắp máy (INCO) cho hay: “Chúng tôi thi công từ vị trí 33 đến 75, gồm 43 vị trí móng, 43 vị trí cột và 18,2 km đường dây. Với 32 vị trí đã được bàn giao mặt bằng, đơn vị đã hoàn thành dựng cột 24 vị trí. Những vị trí còn lại, công nhân đang tập trung đúc móng, dựng cột, phấn đấu đến 10/5 tới sẽ đồng loạt kéo dây”.

Cũng theo ông Chiểu, với 11 vị trí còn lại chưa thể thi công, nhà thầu mong muốn chính quyền địa phương sớm hoàn thiện các thủ tục, bàn giao mặt bằng để đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nhận gói thầu dự án đường dây 500 kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng và sân phân phối 500 kV Trung tâm Điện lực Quảng Trạch đoạn qua TX Kỳ Anh, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 thi công móng từ vị trí 20 đến 32, dựng cột và kéo dây từ vị trí 19 đến 32. Đến nay, chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng 100% vị trí. Hiện, nhà thầu đã thi công xong 4 vị trí móng; phấn đấu, trong tháng 4 lấp toàn bộ vị trí móng và tiến hành dựng cột để tháng 5 kéo dây.

Nỗ lực đưa dự án đường dây 500 kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng “về đích” đúng hẹn

Nhiều vị trí nằm ở địa hình đồi núi cao nên thi công gặp nhiều khó khăn.

Ông Hà Văn Sơn – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 cho biết: “Toàn bộ vị trí thi công của đơn vị nằm trên rừng phòng hộ, có địa hình đồi núi cao nên công tác làm đường công vụ phục vụ thi công gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, thời tiết Hà Tĩnh mưa nhiều, đặc biệt, trận lũ lịch sử tháng 10/2020 đã khiến các vị trí móng đào xong bị đất đá vùi lấp phải đào lại, đường công vụ bị sạt lở nghiêm trọng... Hiện đơn vị đang huy động nhân lực, máy móc để vừa làm đường công vụ vừa thi công, đảm bảo khối lượng được giao”.

Trong khi đó, phần còn lại là từ vị trí cột số 5 đến 19 do Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 đảm nhận thi công. Vị trí cột số 5 đến 19 thuộc khu vực xã Kỳ Nam và phường Kỳ Phương, trong đó, vị trí số 5 đến 10 nằm ở vùng đồng bằng và từ số 11 đến 19 thuộc địa hình đồi núi. Đến nay, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 đã hoàn thành hơn 50% khối lượng công việc và dự kiến sẽ kéo dây vào tháng 5 tới đây.

Nỗ lực đưa dự án đường dây 500 kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng “về đích” đúng hẹn

Sau khi hoàn thành, các vị trí sẽ được đấu nối vào trạm biến áp 500 kV Vũng Áng (Kỳ Lợi).

Theo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (chủ đầu tư dự án), 3 nhà thầu thi công dự án đường dây 500 kV nhiệt điện Quảng Trạch – Vũng Áng đoạn qua TX Kỳ Anh hiện đã hoàn thành trên 50% khối lượng công việc.

Việc tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương cho TX Kỳ Anh hỗ trợ khác đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng cho dự án là điều kiện để nhà thầu tiếp nhận mặt bằng sạch, hoàn thành công trình vào 30/6/2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Để tháo gỡ khó khăn trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB đối với 8 vị trí móng cột, 6 khoảng cột, ngày 29/3/2021, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương cho phép UBND thị xã Kỳ Anh hỗ trợ khác đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB cho dự án.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TX Kỳ Anh đang tập trung xác định nguồn gốc đất, công trình áp giá công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, phê duyệt kinh phí; phấn đấu bàn giao mặt bằng sạch trong tháng 5/2021 để các đơn vị thi công hoàn thiện các hạng mục.

Ông Nguyễn Tài Chính – Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TX Kỳ Anh

Tin liên quan:

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!